Thứ Sáu, 10/10/2014, 13:48 (GMT+7)
.

Xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước

Nhân kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2014), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã có bài viết "Phát huy truyền thống, gương mẫu đi đầu, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước". Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Sáu mươi năm qua, mỗi dịp tháng Mười lịch sử, Hà Nội lại ngập tràn cảm xúc hào hùng của những ngày đón chào đoàn quân chiến thắng trùng trùng tiến về giải phóng Thủ đô. Tinh thần đó, cùng với truyền thống ngàn năm văn hiến là nguồn sức mạnh vô tận đã giúp Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, thế hệ tiếp bước thế hệ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước. Những chiến công hiển hách và thành tựu chói lọi trong 60 năm qua đã góp phần tô thắm những trang sử vàng của Thăng Long-Hà Nội 1.000 năm tuổi.

Là trái tim cả nước, Hà Nội luôn hòa chung nhịp đập, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ một thành phố có qui mô dân số, kinh tế nhỏ bé, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Hà Nội đã vươn lên mạnh mẽ, vị thế ngày càng được nâng cao, vai trò trung tâm lớn của đất nước được khẳng định về mọi mặt.

I

Hà Nội, vùng đất địa linh nhân kiệt, có "thế rồng cuộn hổ ngồi", "tiện hướng nhìn sông dựa núi", hàng ngàn năm trước đã được ông cha ta chọn là nơi định đô để tính kế lâu dài, mưu toan nghiệp lớn, từ kinh đô Cổ Loa của nhà nước Âu Lạc cách đây hơn 2000 năm, đến kinh đô Thăng Long của nhà nước Đại Việt 1.000 năm trước, và ngày nay là Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, chứng kiến bao đoàn quân chiến thắng trở về, anh dũng vươn lên sau mỗi lần bị tàn phá… Hà Nội đã thành nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, nơi kết nối những mạch nguồn lịch sử và tinh hoa của dân tộc, nơi hội tụ và tỏa sáng của tinh thần yêu nước, yêu hòa bình, ý chí xưng nền văn hiến, xây nền độc lập, tình đoàn kết và khát vọng vươn lên.

Hàng ngàn năm qua, trên mảnh đất Thăng Long-Hà Nội đã trải qua hơn chục cuộc chiến tranh chống ngoại xâm và kết thúc trong ca khúc khải hoàn. Ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954 là một trong những mốc son chói sáng.

Cách đây 60 năm, sau thất bại tại Điện Biên Phủ, thực dân Pháp phải ký Hiệp định Genève công nhận độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và phải rút quân khỏi miền Bắc. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, quân và dân Hà Nội đã chủ động chuẩn bị lực lượng về mọi mặt để tiếp quản Thủ đô. Đúng 16 giờ ngày 9/10/1954, những tên lính thực dân Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên, quân và dân ta hoàn toàn làm chủ Thành phố.

Sáng 10-10-1954, Ủy ban Quân chính Thành phố và các đơn vị quân đội nhân dân chia làm nhiều cánh lớn, tiến về Hà Nội. Trung đoàn Thủ đô có vinh dự giương cao ngọn cờ “Quyết chiến, quyết thắng” dẫn đầu đoàn quân.

Hai mươi vạn nhân dân Thủ đô náo nức trong rừng cờ đỏ sao vàng, với niềm vui ngập tràn đón mừng đoàn quân chiến thắng trở về. 15 giờ chiều, hàng vạn nhân dân và các đơn vị quân đội tham gia tiếp quản Thành phố trang nghiêm dự Lễ chào cờ tại sân vận động Cột Cờ. Cả Hà Nội bừng bừng câu hát tiến quân ca, rạo rực niềm vui giải phóng, tràn ngập niềm tin, biết ơn Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Ngày 10-10-1954 đi vào lịch sử, không chỉ là mốc son đánh dấu sự thắng lợi của một dân tộc nhỏ bé trước một thế lực thực dân xâm lược hàng đầu thế giới, mà còn mở ra thời kỳ mới của thời đại Hồ Chí Minh trong tiến trình phát triển của Thăng Long-Hà Nội.

II

Sau ngày Thủ đô giải phóng, quân và dân Hà Nội bước vào xây dựng cuộc sống mới với rất nhiều khó khăn do hậu quả của chế độ cũ: công nghiệp nhỏ bé; hạ tầng thấp kém; tệ nạn xã hội nặng nề; hàng ngàn người không có việc làm; hàng vạn người không biết chữ… Qua 60 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển, Hà Nội vượt qua mọi khó khăn, lập nên những kỳ tích tiêu biểu cho khí phách dân tộc Việt Nam.

Trong 10 năm đầu (1954-1964), Hà Nội tiến hành khôi phục, cải tạo, phát triển kinh tế-xã hội-văn hóa với tinh thần tự lực, tự cường, cần cù, sáng tạo. Hà Nội đã xóa bỏ các tệ nạn xã hội của một đô thị bị thực dân chiếm đóng; xóa bỏ tàn tích của chế độ bóc lột; cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh.

Đời sống gần 2 vạn hộ dân nghèo tại 194 khu xóm lao động được cải thiện, với gần 1 vạn gian nhà được sửa chữa. Nhiều khu tập thể mới được xây dựng như Kim Liên, Nguyễn Công Trứ; nhiều khu công nghiệp mới ra đời như Thượng Đình, Minh Khai… Hàng loạt nhà máy, công trình thủy lợi, nông trường, trại chăn nuôi được xây dựng. Mạng lưới giao thông được mở mang phát triển.

Đến năm 1965, Hà Nội đã trở thành một trung tâm công nghiệp lớn của miền Bắc xã hội chủ nghĩa; sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế phát triển vượt bậc, với sự ra đời của 5 trường đại học Tổng hợp, Bách khoa, Sư phạm, Nông lâm, Y dược; cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới nhiều bệnh viện như: Việt Nam-Cu Ba, Y học dân tộc… đời sống nhân dân được cải thiện, nạn mù chữ được xóa hoàn toàn. Những thành tựu đó đã giúp Hà Nội cùng cả nước đương đầu thắng lợi với cuộc chiến tranh phá hoại quy mô lớn của đế quốc Mỹ.

Mười năm tiếp theo (1965-1975), Hà Nội vừa tích cực sản xuất, xây dựng Thủ đô, vừa hết lòng chi viện cho miền Nam ruột thịt; đồng thời, trực tiếp chiến đấu và đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ.

Với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, quân dân Hà Nội đã chiến đấu cực kỳ anh dũng, sáng tạo; làm tốt công tác phòng không sơ tán, giữ gìn trật tự trị an; duy trì đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. Đặc biệt, 12 ngày đêm cuối tháng 12-1972, Hà Nội đã gan dạ, kiên cường cùng với các quân, binh chủng và các tỉnh, thành, lập nên kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không”, bắn rơi 30 máy bay, trong đó có 23 chiếc B52, 2 chiếc F111, bắt sống nhiều giặc lái.

Chiến thắng này đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc đàm phán tại Paris, buộc đế quốc Mỹ phải rút hết quân về nước, tạo bước chuyển quan trọng và kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở trang sử mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam.

Từ 1975 đến 1985, Hà Nội cùng cả nước bước vào giai đoạn khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội. Đất nước lại đứng trước những thử thách mới rất gay gắt, vừa lâm vào khủng hoảng kinh tế-xã hội, vừa bị các thế lực thù địch ra sức chống phá, bao vây, cấm vận. Tiếng súng lại vang lên trên biên giới Tây Nam và phía Bắc. Hà Nội lại cùng nhân dân cả nước bước vào cuộc chiến đấu, hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, bảo vệ vững chắc biên cương tổ quốc.

Sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ Đại hội VI, tháng 12/1986, đã tạo ra bước ngoặt lớn cho đất nước và Thủ đô. Vận dụng sáng tạo vào thực tế địa phương, Đảng bộ Hà Nội đã cùng cả nước, quyết tâm đổi mới tư duy, từng bước xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung quan liêu bao cấp; khơi dậy sức mạnh của các thành phần kinh tế, các nguồn lực trong nhân dân. Nhờ đó, kinh tế Thủ đô đã vượt qua suy thoái, liên tục tăng trưởng ở mức cao, bình quân 9,5%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, từng bước hiện đại.

Đến năm 2003, so với trước đổi mới, kinh tế Thủ đô tăng 5,1 lần, công nghiệp tăng 5,9 lần, dịch vụ tăng 5,0 lần, nông-lâm-thủy sản tăng 2,4 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng 3,1 lần. Tại thời điểm này, Hà Nội chiếm 3,6% về dân số, 0,3% về diện tích, đóng góp với cả nước gần 8% GDP, trên 10% giá trị sản xuất công nghiệp, 11% giá trị dịch vụ, 10% tổng đầu tư xã hội, trên 9% kim ngạch xuất khẩu và 14,5% tổng thu ngân sách quốc gia.

Sự nghiệp văn hóa-xã hội phát triển mạnh; hoàn thành phổ cập trung học cơ sở sớm 10 năm so với cả nước; mạng lưới y tế được kiện toàn; môi trường văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Hà Nội là địa phương có chỉ số phát triển con người (HDI) cao nhất cả nước. Diện mạo Thủ đô ngày càng khang trang, hiện đại.

Từ ngày 1/8/2008, Hà Nội được điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính. Đây là quyết định có ý nghĩa lịch sử của Đảng và Nhà nước, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Thủ đô trong thời kỳ mới; tạo điều kiện để Hà Nội phát triển bền vững, lâu dài.  

Ý thức đầy đủ trách nhiệm trước Trung ương và cả nước, Đảng bộ Hà Nội xác định quyết tâm “Đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm”, tất cả vì công việc chung, vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô của đất nước; khẩn trương bắt tay vào giải quyết một khối lượng công việc thật là khổng lồ, đảm bảo cho mọi hoạt động sản xuất, đời sống, từ kinh tế, xã hội đến quốc phòng, an ninh đều được triển khai nhịp nhàng, thông suốt.

Sáu năm qua, kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, ngày càng khẳng định vai trò trung tâm lớn về kinh tế của cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) chiếm 10% cả nước; tốc độ phát triển bình quân đạt hơn 9,5%, cao hơn 1,5 lần mức bình quân chung cả nước.

Thu ngân sách tăng hơn 2,8 lần trước khi hợp nhất, bình quân tăng 19%/năm và chiếm trên 20% tổng thu ngân sách cả nước, từ 57 nghìn tỷ đồng năm 2007 tăng lên hơn 163 nghìn tỷ đồng năm 2013. Thu nhập bình quân đầu người năm 2013 đạt 52,3 triệu đồng.

Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật và xã hội, xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực; diện mạo Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại từng bước trở thành hiện thực.

Thành phố đã xây dựng mới 12,6 triệu m2 nhà ở; triển khai mạnh các dự án xây dựng khu đô thị mới; đầu tư hơn 60 ngàn tỷ đồng cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Cải tạo, xây mới hơn 4.000 km đường giao thông trên địa bàn các huyện. Bộ mặt nông thôn Thủ đô có nhiều khởi sắc, đời sống nông dân được cải thiện rõ rệt, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nông thôn và đô thị.

Văn hóa-xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm. Nhiều công trình văn hóa, giáo dục được xây mới, như: Bảo tàng Hà Nội, Thư viện Hà Nội, các trung tâm văn hóa-thể thao, Trường chuyên Hà Nội-Amsterdam, Trường chuyên Nguyễn Huệ,... Lĩnh vực y tế được tăng cường đầu tư, cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, Thành phố luôn đảm bảo ổn định chính trị; củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống. Các hoạt động đối ngoại, hội nhập, hợp tác phát triển với các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế được tăng cường.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thường xuyên quan tâm, coi trọng, thực sự là khâu then chốt, là nhân tố quyết định tạo nên sức mạnh để Thành phố vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở được củng cố, kiện toàn; hiệu quả quản lý, kỷ cương hành chính được tăng cường; trật tự, văn minh đô thị và nông thôn ngày càng tiến bộ; chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục nâng cao.

Các nhiệm vụ công tác của Thành phố được Thành ủy tập trung triển khai quyết liệt bằng các chương trình công tác, gắn với xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm, các khâu đột phá, các mục tiêu cụ thể.

Đảng bộ thành phố Hà Nội là địa phương đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, biện pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tinh thần cầu thị, tự phê bình và phê bình, sửa chữa khuyết điểm được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, gắn với học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước về thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo chủ chốt, về tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Chỉ số cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; giảm ùn tắc và tai nạn giao thông... của Thành phố thường xuyên nằm trong nhóm đứng đầu cả nước.

III

Thủ đô Hà Nội, nơi hội tụ và kết tinh những giá trị truyền thống toàn dân tộc. Qua mỗi thời kỳ, Hà Nội luôn được đồng bào mọi miền đất nước gửi gắn niềm tin yêu và hy vọng. Đoàn Thanh niên Thủ đô là người đề xướng phong trào “Ba sẵn sàng”: sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần đến.

“Ba sẵn sàng” đã trở thành lời hiệu triệu, thôi thúc hàng triệu thanh niên lên đường cứu nước, nhanh chóng trở thành phong trào chung, có sức lan tỏa mạnh mẽ, hòa cùng phong trào “Ba đảm đang”, “Năm xung phong” trong cả nước.

Với chiến công vang dội của quân và dân Hà Nội trong 12 ngày đêm cuối tháng 12-1972, bạn bè thế giới đã khâm phục và ngợi ca Hà Nội là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, gần 100 nghìn người con Hà Nội đã cùng thế hệ trẻ cả nước “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”; hơn một phần mười những người ưu tú đó đã vĩnh viễn nằm lại ở các chiến trường. Trong những năm tháng chiến tranh, Hà Nội thực sự là thành trì vững chắc, là hậu phương lớn, chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho những người ra trận, cho đồng bào, cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm chiến đấu ở miền Nam.

Với vai trò là trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, Hà Nội luôn xác định trách nhiệm hợp tác với các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm và các địa phương trong cả nước, nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, tạo ra sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và của cả nước. Nhiều biên bản hợp tác được ký kết, nhiều hoạt động hợp tác giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố được triển khai, đạt kết quả đáng khích lệ.

IV

Chặng đường 60 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển trong thời đại Hồ Chí Minh cũng là thời kỳ Thủ đô Hà Nội tròn 1.000 năm tuổi. Từ một thành Đại La chu vi khoảng 6 km, với hơn 5.000 nếp nhà cách đây 1.000 năm, đến ngày giải phóng khỏi sự chiếm đóng của thực dân Pháp, Thủ đô Hà Nội có diện tích 152,2 km2, chỉ có 36 tuyến phố nội thành, 4 huyện ngoại thành, dân số 43,7 vạn người.

Qua 60 năm, Hà Nội 4 lần điều chỉnh địa giới hành chính vào các năm 1961, 1978, 1991 và 2008. Hà Nội hôm nay có diện tích 3.328 km2, lớn hơn 3 lần trước khi mở rộng; dân số hơn 7 triệu người; với 30 đơn vị hành chính quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn; chiếm 1% diện tích cả nước và 7,6% dân số cả nước. Đảng bộ Hà Nội có hơn 38 vạn đảng viên, gần bằng 1/10 tổng số đảng viên toàn Đảng, với 60 đảng bộ trực thuộc và 2.945 đảng bộ cơ sở.

Mang trong mình những tiềm năng, sức mạnh tinh thần, vật chất to lớn, truyền thống hào hùng và phẩm chất cao đẹp, Hà Nội đã làm nên những chiến công hiển hách và thành tựu vang dội, được bạn bè thế giới ngợi ca là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”; được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”.

Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, sản xuất và chi viện cho tiền tuyến, Hà Nội đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh 4 lần gửi thư khen thưởng, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tuyên dương “Hà Nội lập công to xứng đáng là Thủ đô anh hùng của cả nước”; được Nhà nước ba lần tặng thưởng Huân chương Sao Vàng; tặng danh hiệu “Thủ đô Anh hùng”; lực lượng vũ trang Hà Nội hai lần được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Thủ đô Hà Nội xứng đáng được nhân dân cả nước tin yêu, được bạn bè quốc tế ca ngợi.

Hà Nội là nguồn cảm hứng bất tận cho những sáng tác văn học nghệ thuật, là “niềm tin yêu hy vọng”, “ngôi sao mai rạng rỡ”, là “trái tim kiêu hãnh”, là “bài ca vinh quang”...

Bước sang thiên niên kỷ mới, Thủ đô Hà Nội càng khởi sắc và lớn lên từng ngày. Bên dòng sông Hồng lịch sử và nên thơ sánh bên cầu Long Biên lịch sử là những cây cầu mới, những đô thị mới hiện đại. Quanh hồ Hoàn Kiếm huyền thoại, cùng với việc nâng niu, giữ gìn vẻ đẹp của Hoàng Thành và 36 phố phường Thăng Long xưa là những công trình mới, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, và trực tiếp là sự lãnh đạo của Đảng bộ Hà Nội, tiếp nối truyền thống của người Tràng An và Xứ Đoài, Hà Nội ngày nay luôn đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới. Truyền thống “Văn hiến - Anh hùng - Hòa bình - Hữu nghị” tiếp tục được bồi đắp bằng những phẩm chất đoàn kết, kiên cường, sáng tạo.

Qua dòng chảy thời gian, sự phát triển của Hà Nội ngàn năm văn hiến luôn thể hiện tinh hoa và sức mạnh dân tộc, sự vững mạnh và trường tồn của một quốc gia độc lập, một dân tộc tự chủ. Sự phát triển vững vàng và uy tín ngày càng cao của Hà Nội 60 năm qua chính là sự hội tụ sức mạnh của thời đại Hồ Chí Minh, sự hội tụ ý chí vươn lên mạnh mẽ của dân tộc.

Nhìn lại chặng đường đã qua, vui mừng trước những thành tựu và tiến bộ đã đạt được, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội luôn băn khoăn, trăn trở về những việc chưa làm được cùng những yếu kém, khuyết điểm. Kinh tế Thủ đô có sự tăng trưởng khá về qui mô và tốc độ nhưng cần phải cố gắng nhiều hơn đến yêu cầu chất lượng và tính bền vững.

Thành phố cũng chưa khai thác và phát huy tốt các nguồn lực và tiềm năng, lợi thế trên địa bàn Thủ đô; việc quản lý qui hoạch, trật tự đô thị vẫn còn nhiều yếu kém. Cải cách hành chính có những tiến bộ vượt bậc, song tính chủ động, năng động của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; đây đó vẫn còn để xẩy ra những vấn đề bức xúc của dân.

Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) còn thấp; văn hóa-xã hội, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ phát triển chưa tương xứng với yêu cầu. Vẫn còn một số tệ nạn, những hành vi tiêu cực, ứng xử thiếu văn hóa, thiếu ý thức pháp luật…

V

Trong quá trình phát triển 60 năm, Hà Nội luôn nhớ lời căn dặn của Bác Hồ, rằng Thủ đô phải gương mẫu, đi đầu cả nước trong các phong trào thi đua, thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Trước yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của đất nước và nhân dân, Hà Nội cần phấn đấu nhiều hơn để xứng đáng với tình cảm và mong đợi của Trung ương và cả nước.

Là Thủ đô anh hùng, cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Nội phải luôn nêu cao truyền thống đoàn kết nhất trí, quyết vượt qua mọi khó khăn, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Là Thành phố hòa bình, Hà Nội càng quyết tâm xây dựng và nâng cao sức mạnh về mọi mặt, ra sức củng cố và bảo vệ vững chắc môi trường hòa bình để xây dựng Thủ đô và đất nước, luôn đảm bảo ổn định về chính trị, vững chắc về quốc phòng, an toàn về an ninh, kỷ cương về trật tự xã hội trong mọi tình huống.

Là trái tim của cả nước, trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, Hà Nội phải là địa phương gương mẫu, đi đầu về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Để xứng đáng là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, Hà Nội phải phấn đấu đi đầu trong đổi mới tư duy, huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội, tiềm năng tri thức, khoa học công nghệ để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tri thức; phát triển đồng bộ các thị trường với những sản phẩm, dịch vụ có hàm lượng tri thức-chất lượng-năng lực cạnh tranh cao.

Kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô, 15 năm đón nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”, vì tình yêu, danh dự và trách nhiệm với Thủ đô và cả nước, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng nhân dân cả nước vững bước trên con đường đổi mới, tiếp tục lập những thành tích mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phạm Quang Nghị

(Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội)

.
.
.