.

Đoàn Giám sát HĐND tỉnh Tiền Giang làm việc với một số sở, ngành

Cập nhật: 10:32, 21/03/2019 (GMT+7)

(ABO) Ngày 20-3, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Sáng làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Sở Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện Nghị quyết 101/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa (XHH) đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp từ năm 2015 đến nay trên địa bàn tỉnh (gọi tắt NQ 101 và NQ 22).

uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thi jSáng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Thị Sáng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Sở TN&MT.

Theo đánh giá của các ngành Đoàn giám sát đến làm việc, thời gian qua, việc triển khai, tổ chức thực hiện NQ 101 và NQ 22 đã được Sở TN&MT, Sở GD&ĐT tỉnh phối hợp với các ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và thực hiện nhiều chính sách khuyến khích để thu hút các doanh nghiệp tham gia XHH trong lĩnh vực hoạt động của ngành phụ trách.

Đồng thời, giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, trả lời các vướng mắc để nhà đầu tư có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung NQ 101 và NQ 22 đã tạo hành lang pháp lý để địa phương thực hiện có hiệu quả các dự án XHH trên địa bàn tỉnh…

Đại biểu phát biểu tại hội nghị
Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc với Sở TN&MT.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát cũng đã đặt nhiều vấn đề với lãnh đạo Sở TN&MT và Sở GD&ĐT về những phản ánh của lãnh đạo các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc còn khó khăn, vướng mắc trong thực hiện NQ 101 và NQ 22 liên quan đến ngành TN&MT và GD&ĐT; đồng thời, bàn nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn các chính sách về XHH trong thời gian tới...

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh buổi làm việc.

HOÀI THU

.
.
.