.
BÍ THƯ CHI BỘ ẤP MỸ THẠNH B (XÃ LONG TIÊN, HUYỆN CAI LẬY) NGUYỄN HỮU CHÍ:

Học Bác tấm lòng tận tụy, vì dân

Cập nhật: 16:42, 15/02/2020 (GMT+7)

9 năm là Bí thư Chi bộ ấp Mỹ Thạnh B (xã Long Tiên, huyện Cai Lậy), đồng chí Nguyễn Hữu Chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tập thể đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Về ấp Mỹ Thạnh B (xã Long Tiên, huyện Cai Lậy) hôm nay, thay cho những tuyến đường đá xanh nhỏ hẹp là đường đan rộng rãi, đời sống người dân có bước đổi thay tích cực…, đánh dấu thành công của chi bộ trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở. Thành tích chung đó phải kể đến vai trò của người bí thư chi bộ tận tụy, hết lòng với công việc.

Đồng chí Nguyễn Hữu Chí triển khai kế hoạch và lấy ý kiến đóng góp của đảng viên về việc nâng cấp các công trình giao thông trên địa bàn ấp trong năm 2020.
Đồng chí Nguyễn Hữu Chí triển khai kế hoạch và lấy ý kiến đóng góp của đảng viên về việc nâng cấp các công trình giao thông trên địa bàn ấp trong năm 2020.

Năm 2011, đồng chí Nguyễn Hữu Chí nghỉ hưu sau thời gian công tác tại UBND xã Long Tiên. Được tập thể tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Mỹ Thạnh B, đồng chí luôn sâu sát địa bàn, tôn trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hơn 90% diện tích vườn cây ăn trái trên địa bàn ấp đã được người dân cải tạo thành vườn chuyên canh sầu riêng, đem lại lợi nhuận kinh tế cao. Tuy nhiên, trong điều kiện ngân sách địa phương có hạn, nhiều tuyến đường liên ấp, đường dân sinh vẫn chưa được đầu tư đồng bộ, việc vận chuyển nông sản và đi lại của bà con gặp khó khăn.

Giải quyết vấn đề này, Chi bộ ấp Mỹ Thạnh B đề ra Nghị quyết chuyên đề “Hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, tạo “đòn bẩy” phát triển kinh tế - xã hội”. Hằng năm, chi bộ lựa chọn những công trình bức thiết, rồi tiến hành họp dân bàn bạc, công khai kinh phí đầu tư, bầu ban giám sát công trình và trực tiếp theo dõi tiến độ thi công.

Trong tuyên truyền, vận động, cán bộ, đảng viên luôn đi đầu trong việc đóng góp kinh phí, hiến đất và ngày công. Nhờ vậy, các công trình đưa vào sử dụng đều hợp lòng dân, đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công. 2 năm gần đây, ấp Mỹ Thạnh B đưa vào sử dụng 11 công trình cầu, đường giao thông theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong đó nhân dân đóng góp hơn 1,6 tỷ đồng. Hiện nay, 100% đường liên ấp, đường ngõ xóm trên địa bàn ấp đã được kiên cố hóa, bộ mặt nông thôn khang trang.

Đồng chí Nguyễn Hữu Chí chia sẻ: “Tại cơ sở, chi bộ là cầu nối chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải gần gũi để hiểu được tâm tư, nguyện vọng và đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, từ đó tạo được sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện”. Suốt thời gian công tác, đồng chí Nguyễn Hữu Chí luôn là người “giữ lửa” tinh thần đoàn kết.

Với 17 đảng viên, nhiều năm liền Chi bộ ấp Mỹ Thạnh B lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết, được công nhận danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

TRƯỜNG GIANG

.
.
.