Thứ Sáu, 08/01/2021, 21:49 (GMT+7)
.

Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

(ABO) Chiều 8-1, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV đơn vị tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6-1-1946 - 6-1-2021).

Tham dự có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ĐBQH các khóa IX, X, XI; Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, ĐBQH từ khóa VI đến khóa XI; Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang khóa XIII; Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang khóa XIV; Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ĐBQH tỉnh Tiền Giang từ khóa VI đến khóa XIV....

Tại buổi họp mặt, đồng chí Võ Văn Bình đã phát biểu ôn lại truyền thống kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội (6-1-1946 - 6-1-2021). Trải qua 75 năm hình thành và phát triển, Quốc hội đã ngày càng khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các ĐBQH nhiều nhiệm kỳ qua đã phát huy tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và là cầu nối đưa ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến nghị trường Quốc hội, gửi gắm những tâm tư tình cảm của cử tri đến các bộ, ngành Trung ương.

Trương Mỹ Hoa phát biểu tại buổi họp mặt
Đồng chí Trương Mỹ Hoa phát biểu tại buổi họp mặt.

Cùng với sự phát triển của Quốc hội Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang cũng được hình thành từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên cho đến nay, bao gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Mỹ Tho và tỉnh Gò Công từ khóa I đến khóa V và Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang từ khóa VI đến khóa XIV.

Trải qua 14 khóa Quốc hội, có 70 ĐBQH được bầu và tham gia trong Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang, trong đó có 14 đại biểu nữ; có 2 đại biểu tham gia liên tục 6 khóa Quốc hội: Đại biểu Nguyễn Thị Thập tham gia Quốc hội từ khóa I đến khóa VI, đại biểu Nguyễn Thị Hoài Thu tham gia Quốc hội từ khóa VI đến khóa XI; nhiều ĐBQH được bầu giữ những chức vụ quan trọng trong Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ như: Đại biểu Nguyễn Thị Thập, đại biểu Huỳnh Tấn Phát, đại biểu Trương Mỹ Hoa, đại biểu Nguyễn Thị Hoài Thu, đại biểu Lê Văn Dũng (Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam), đại biểu Trần Quốc Vượng, đại biểu Nguyễn Trọng Nghĩa (Thượng tướng Quân đội nhân dân Việt Nam)…

Nguyễn Thị Hoài Thu phát biểu chia sẻ những kỷ niệm trong quá trình  tham dự các kỳ họp quốc hội
Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu phát biểu chia sẻ những kỷ niệm trong quá trình tham dự các kỳ họp Quốc hội.

Qua 75 năm hoạt động, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân và đất nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao qua mỗi giai đoạn cách mạng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, giữ mối liên hệ chặt chẽ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, với HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các thành viên của Mặt trận ở các cấp; thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe và chịu sự giám sát của nhân dân; cùng sự tham mưu và phục vụ tích cực của các đồng chí Thư ký Đoàn qua các thời kỳ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh đã không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, được nhân dân tin cậy. Các thế hệ ĐBQH trong Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang đã không ngừng đóng góp công sức và trí tuệ, thực hiện trọn vẹn trọng trách của người đại biểu của nhân dân, góp phần vào sự thành công của Quốc hội Việt Nam.

Đồng chí Võ Văn Bình nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đoàn ĐBQH và mỗi ĐBQH tỉnh Tiền Giang khóa XIV và các khóa tiếp theo sẽ không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện. Trong đó, tập trung cao các nguyên tắc căn bản: Phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với mọi hoạt động của Đoàn ĐBQH và ĐBQH; mỗi ĐBQH phải phát huy hơn nữa vai trò là người đại biểu của nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm mối liên hệ thường xuyên với nhân dân trong hoạt động của mình; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động của Đoàn với các cơ quan của Quốc hội, với các Bộ, ngành Trung ương, với chính quyền và các ngành, với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên ở địa phương.

Các ĐBQH chia sẻ kinh nghiệm tại buổi họp mặt
Các ĐBQH tiền nhiệm chia sẻ kinh nghiệm tại buổi họp mặt.

Cùng với đó là kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH và ĐBQH; phát huy trí tuệ tập thể, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và phù hợp tình hình thực tế tại địa phương; quan tâm kiện toàn tổ chức, bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức giúp việc nhằm nâng cao năng lực tham mưu, phục vụ công tác của Đoàn ĐBQH và ĐBQH của tỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng đất nước và quê hương Tiền Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin của Đảng và đáp ứng được lòng mong đợi của cử tri cả nước nói chung và cử tri tỉnh nhà nói riêng.

Tại buổi họp mặt, các ĐBQH tiền nhiệm đã chia sẻ, truyền đạt lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho các ĐBQH; đồng thời, mong muốn các ĐBQH phát huy vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân, góp nhiều ý kiến hay cho Quốc hội, cũng như tỉnh nhà góp phần vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước.

HOÀI THU

.
.
.