Thứ Tư, 05/01/2022, 10:03 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Phát huy tốt vai trò công tác dân vận

Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận, năm 2021, Ban Dân vận các cấp trong tỉnh Tiền Giang đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần quan trọng vào việc xây dựng khối đoàn kết toàn dân, cùng chung tay thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 25, ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Nghị quyết 03, ngày 13-4-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo nâng cao công tác dân vận, đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết 05, ngày 17-6-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về lãnh đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh đến năm 2025…, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cụ thể hóa các nội dung trên, gắn với thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận.

Ban Dân vận Tỉnh ủy khen thưởng 5 tập thể có nhiều đóng góp trong công tác dân vận năm 2021.
Ban Dân vận Tỉnh ủy khen thưởng 5 tập thể có nhiều đóng góp trong công tác dân vận năm 2021.

Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo”; thực hiện tốt phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ, phát huy tính tự chủ, khơi dậy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh nội lực của nhân dân”…

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2021, đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: Năm 2021, Ban Dân vận các cấp trong tỉnh đã nỗ lực vượt khó, thực hiện nhiều kết quả quan trọng: Lãnh đạo tốt công tác bầu cử, với tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao (99,85%), trúng cử 8 ĐBQH khóa XV, 61 đại biểu HĐND tỉnh, 365 đại biểu HĐND cấp huyện và 4.468 đại biểu HĐND cấp xã có đủ đức, đủ tài, xứng đáng là người đại biểu của nhân dân; trong đó, tỷ lệ nữ tham gia ĐBQH và HĐND các cấp có tăng so với nhiệm kỳ trước, cụ thể có 3 nữ/8 đại biểu trúng cử ĐBQH, 17 nữ/61 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh, 114 nữ/365 đại biểu trúng cử HĐND cấp huyện và 1.326 nữ/4.469 đại biểu trúng cử HĐND cấp xã.

Trong xây dựng NTM, toàn tỉnh hiện có 120 xã NTM; 10 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; 3 đô thị là TP. Mỹ Tho, TX. Gò Công và TX. Cai Lậy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 2 huyện Chợ Gạo và Gò Công Đông đạt chuẩn NTM…

CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Năm 2021, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cả hệ thống chính trị trong tỉnh tập trung cao độ cho “cuộc chiến” chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Để tạo sự đồng thuận, công tác tuyên truyền, vận động được tăng cường, đẩy mạnh với nhiều hình thức. Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, giúp người dân vượt qua khó khăn, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch...

Đồng chí Võ Văn Bình yêu cầu: Năm 2022, Ban Dân vận và cán bộ làm công tác dân vận các cấp trong tỉnh tiếp tục bám sát cơ sở, địa bàn, nắm chắc tình hình tư tưởng và đời sống của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời chia sẻ, phối hợp hỗ trợ, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định trật tự, an toàn xã hội…

Các Tổ Covid cộng đồng được thành lập và phát huy hiệu quả trong việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp”, giúp chính quyền nắm chắc tình hình ở từng khu dân cư, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch. Cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức để tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng; kịp thời cung cấp những thông tin chính thống, phản bác những quan điểm sai trái về dịch bệnh.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nên người dân đề cao ý thức, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, chủ động khai báo y tế, nghiêm túc cách ly tại nhà… Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp nhận trên 55 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật trị giá gần 90 tỷ đồng, hỗ trợ trực tiếp cho lực lượng tuyến đầu, các khu cách ly, khu phong tỏa, người dân gặp khó khăn.

Là một trong những lực lượng năng động, tham gia tích cực trong “cuộc chiến” phòng, chống dịch, các cấp Đoàn Thanh niên trong tỉnh triển khai thực hiện nhiều mô hình thiết thực: Shipper áo xanh, đi chợ giúp dân; hỗ trợ nông dân thu hoạch và tiêu thụ nông sản; vận động được hơn 30 tỷ đồng, hàng ngàn túi quà an sinh, túi thuốc an sinh và hàng trăm tấn nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19; trao nhiều vật tư y tế cho các bệnh viện dã chiến…

Cùng với các cấp ủy, chính quyền, Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp các ngành tìm nguồn thực phẩm giá rẻ, giới thiệu cho các bếp ăn phục vụ chốt phòng, chống dịch, khu vực phong tỏa, khu cách ly, bệnh viện dã chiến; kết nối, tiếp nhận và vận động các nguồn lực hỗ trợ; kết nối tiêu thụ nông sản. Ngoài ra, lực lượng cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh còn tham gia trực chốt, truy vết, nấu ăn, giúp đỡ người dân trong các khu cách ly, khu vực phong tỏa.

Không đứng ngoài cuộc chiến, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh vận động và tham gia đóng góp Quỹ Phòng, chống dịch, Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 và hỗ trợ  quà cho những hộ dân gặp khó khăn. Nhiều hội viên tuổi đã cao nhưng vẫn tình nguyện tham gia, nêu gương sáng trong các hoạt động phòng, chống dịch. Với Hội Nông dân, tập trung hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân trong tỉnh; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp hàng tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch…

LÊ PHƯƠNG

.
.
.