Thứ Hai, 28/02/2022, 09:35 (GMT+7)
.

THÔNG BÁO TIN BUỒN

(ABO) Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin.

Đồng chí Nguyễn Chí Trung, sinh ngày 20 tháng 4 năm 1934, nguyên quán xã Tân Thới, huyện Tây, tỉnh Gò Công (nay là huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang). Tham gia cách mạng năm 1950. Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang.

Để ghi nhận những công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước, tặng thưởng:

- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng;

- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng I;

- Huân chương Kháng chiến hạng II;

- Huân chương Độc lập hạng II;

- Nhiều Huy chương, Kỷ niệm chương, Bằng khen của Trung ương và địa phương.

Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được các Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy và gia đình hết lòng chăm sóc, cứu chữa, nhưng vì căn bệnh hiểm nghèo nên đồng chí đã từ trần vào hồi 15 giờ 20 phút, ngày 27 tháng 2 năm 2022 (nhằm ngày 27 tháng 01 năm Nhâm Dần); hưởng thọ 88 tuổi.

-  Linh cữu quàn tại nhà riêng tại ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

-  Lễ nhập quan lúc 00 giờ, ngày 28 tháng 02 năm 2022 (nhằm ngày 28 tháng 01 năm Nhâm Dần)

-  Lễ viếng bắt đầu lúc 9 giờ, ngày 28 tháng 02 năm 2022 (nhằm ngày 28 tháng 01 năm Nhâm Dần)

-  Lễ truy điệu lúc 9 giờ, ngày 01 tháng 3 năm 2022 (nhằm ngày 29 tháng 01 năm Nhâm Dần). Sau đó an táng tại đất nhà (ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang).

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG CÙNG GIA ĐÌNH

                                                                           Kính báo

TIỂU SỬ TÓM TẮT: ĐỒNG CHÍ NGUYỄN CHÍ TRUNG

Đồng chí Nguyễn Chí Trung, sinh ngày 20 tháng 4 năm 1934. Quê quán: xã Tân Thới, huyện Tây, tỉnh Gò Công (nay là xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang).

Tham gia hoạt động cách mạng năm 1950.

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 30 tháng 12 năm 1963.

Đồng chí đã kinh qua các nhiệm vụ:

- Năm 1950 - 1954: Du kích xã Tân Thới, huyện Tây, tỉnh Gò Công;

- Năm 1955 - 1958: Tự vệ mật xã Tân Thới, huyện Tây, tỉnh Gò Công;

- Năm 1958 - 9-1960: Địch đánh phá ác liệt, các đồng chí lãnh đạo bị địch bắt, mất liên lạc ở nhà làm ruộng tại xã Tân Thới, huyện Tây, tỉnh Gò Công;

- Tháng 10-1960 - 5-1964: Ấp đội, Trưởng Ban cán sự Nông hội ấp, Phó ban An ninh xã Tân Thới, huyện Tây, tỉnh Gò Công;

- Tháng 6-1964 - 10-1965: Xã ủy viên, Phó Bí thư xã ủy Tân Thới, huyện Tây, tỉnh Gò Công;

- Tháng 11-1965 - 10-1968: Bí thư Đảng ủy Thị trấn Bình Luông Đông

- Tháng 11-1968 - 11-1969: Huyện ủy viên dự khuyết, Trưởng ban An ninh huyện Hòa Đồng, tỉnh Gò Công;

- Tháng 12-1969 - 10-1972: Huyện ủy viên, Trưởng ban An ninh huyện Hòa Đồng, tỉnh Gò Công;

- Tháng 11-1972 - 1-1973: Trưởng ban cán sự I;

- Tháng 2-1973 - 4-1975: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Tây, tỉnh Gò Công;

- Tháng 5-1975 - 1976: Chánh thư ký Nông hội phụ trách Trưởng ban Hồi hương tỉnh Gò Công;

- Năm 1976 - 1979: Giải thể khu về làm Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công, Phó Bí thư Huyện ủy Gò Công, sau chia huyện làm Phó Bí thư Huyện ủy Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang; Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang;

- Năm 1979 - 1980: Đi học Trường Nguyễn Ái Quốc tại Hà Nội;

- Năm 1980 - 1982: Quyền Bí thư rồi Bí thư Huyện ủy Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang;

- Năm 1982 - 8-1986: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang;

- Tháng 9-1986 - 10-1986: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang;

- Tháng 10-1986 - 11-1991:  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang.

- Tháng 12-1991: Nghỉ hưu trí.
 


 

.
.
.