.

Họp mặt cán bộ, chiến sĩ vùng vành đai Bình Đức

Cập nhật: 16:43, 28/04/2022 (GMT+7)
(ABO) Ngày 28-4, tại nhà cựu chiến binh Đoàn Văn Khanh (xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), khoảng 150 cựu chiến binh là cán bộ, chiến sĩ vùng vành đai Bình Đức trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước dự Họp mặt kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2022).
 
Đến dự có các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh, chỉ huy các lực lượng vũ trang…
Đại biểu tham dự họp mặt.
Đại biểu tham dự họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Ánh Thu ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc ta, ý nghĩa lịch sử của đại thắng mùa Xuân năm 1975 và tinh thần chiến đấu quật cường, mưu trí của quân và dân vùng vành đai Bình Đức trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Ánh Thu đã ôn lại truyền thống 47 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước.
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Ánh Thu ôn lại truyền thống 47 năm Ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước.
Vành đai Bình Đức thuộc địa bàn các xã Bình Đức, Trung An, Song Thuận, Đông Hòa, Vĩnh Kim (nay thuộc TP. Mỹ Tho và huyện Châu Thành). Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, do nằm cận kề căn cứ quân sự Đồng Tâm của Mỹ -  Ngụy nên địa bàn này rất ác liệt. Thế nhưng, các cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận vành đai Bình Đức đã gan dạ, dũng cảm, không sợ hy sinh lập được nhiều chiến công vang dội, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Cực chiến binh Đoàn Văn Khanh phát biểu tại buổi họp mặt.
Cựu chiến binh Đoàn Văn Khanh phát biểu tại buổi họp mặt.
Đại biểu tham dự buổi họp mặt.
Đại biểu tham dự buổi họp mặt.

Tiếp đó, các cựu chiến binh vùng vành đai Bình Đức ôn lại những kỷ niệm sâu sắc trong chiến đấu; tưởng nhớ các đồng chí, đồng đội đã anh dũng hy sinh… Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần tự lực tự cường của dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay.

LÊ PHƯƠNG
 
 
.
.
.