Thứ Tư, 04/05/2022, 21:05 (GMT+7)
.
Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang:

Tiếp xúc cử tri huyện Tân Phú Đông trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

(ABO) Chiều 4-5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Tiền Giang gồm các đại biểu: Nguyễn Minh Sơn, Tạ Minh Tâm, Nguyễn Thị Uyên Trang đã có buổi tiếp xúc cử tri 3 xã Tân Thới, Tân Phú, Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

ĐBQH lắng nghe và ghi nhận ý kiến cử tri
ĐBQH lắng nghe và ghi nhận ý kiến cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang đã báo cáo dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Theo đó, dự kiến kỳ họp khai mạc vào ngày 23-5 và bế mạc ngày 17-6-2022. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết; xem xét, cho ý kiến 6 dự án luật.

Kỳ họp cũng sẽ xem xét các báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và ngân sách Nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2022; về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021... Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của ĐBQH; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV…

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc
Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Tiếp đó, các cử tri đã bày tỏ lòng biết ơn đối với lãnh đạo Trung ương và địa phương đã quan tâm chăm lo an sinh xã hội cho nhân dân, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Từ gói an sinh của các cấp, các ngành cùng với các nhà hảo tâm đã giúp người nghèo an tâm phòng, chống dịch...

Lãnh đạo huyện trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri
Lãnh đạo huyện Tân Phú Đông trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri.

Đồng thời, nhiều cử tri phản ánh, đề nghị các ĐBQH có ý kiến với Trung ương, với tỉnh tập trung giải quyết một số vấn đề, như: Tình trạng tham nhũng ở lãnh đạo cấp cao và tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội, có giải pháp ngăn chặn tình trạng này; công tác hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 còn bất cập...

Cử tri cũng bày tỏ băn khoăn về thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến đưa môn Lịch sử là môn tự chọn, đề nghị Quốc hội có ý kiến xem xét lại vấn đề này, bởi lịch sử quốc gia dân tộc rất quan trọng không thể thích thì học, không thích thì không học.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị các vấn đề an sinh xã hội như việc cấp gạo cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 vừa qua còn bất cập, đề nghị các cấp phải có kiểm tra, rà soát việc chi hỗ trợ gạo phải đảm bảo đúng đối tượng; một số vấn đề còn bất cập đối với chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện…

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn trả lời các ý kiến của cử tri
ĐBQH Nguyễn Minh Sơn trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông Lê Thanh Đằng thông tin đến bà con cử tri về tình hình phát triển KT-XH huyện trong thời gian qua; một số định hướng lớn để phát triển huyện Tân Phú Đông đến năm 2025. Đồng thời, giải trình cụ thể các ý kiến của cử tri theo thẩm quyền.

Đồng chí Lê Thanh Đằng cho rằng, ảnh hưởng của dịch bệnh làm cho đời sống người dân khó khăn càng khó khăn hơn, Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã rất nỗ lực hỗ trợ bà con vượt khó, sớm phục hồi sản xuất. Trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, các chính sách ban hành nhanh chóng nên có khi chưa toàn diện, tuy nhiên sau đó đã được cấp trên tháo gỡ kịp thời, mong bà con cử tri thông cảm. Những vấn đề gì còn vướng mắc mà cử tri phản ánh thì huyện ghi nhận tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi tiếp xúc
Quang cảnh buổi tiếp xúc

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn đánh giá cao các ý kiến của cử tri. Đồng thời cho biết, cử tri đã giám sát tốt đối với hoạt động của ĐBQH, điều này giúp đại biểu thực hiện tốt hơn nhiệm vụ và lời hứa của mình với cử tri khi ứng cử. Bên cạnh đó, ĐBQH Nguyễn Minh Sơn giải trình làm rõ các vấn đề thuộc thẩm quyền, như: Lộ trình xây dựng môn Lịch sử trở thành môn tự chọn theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; việc điều chỉnh tăng lương cho những người về hưu trước năm 1995; thông tin về chương trình giám sát tối cao của Quốc hội; các vấn đề liên quan đến chính sách người cao tuổi, chính sách về bảo hiểu y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện...

Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang đã ghi nhận các kiến nghị của cử tri gửi gắm đến ĐBQH và sẽ có ý kiến với Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương xem xét trong thời gian tới.

THU HOÀI

.
.
.