Thứ Bảy, 04/02/2023, 23:00 (GMT+7)
.
ĐẢNG BỘ XÃ LƯƠNG HÒA LẠC:

Đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng việc làm cụ thể

Thời gian qua, Đảng bộ xã Lương Hòa Lạc (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) đã nỗ lực triển khai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Trong đó, Đảng bộ xã chú trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, góp phần giảm nghèo bền vững cho nhân dân trên địa bàn.

XÂY DỰNG ĐẢNG VỮNG MẠNH

Thời gian qua, Đảng bộ xã Lương Hòa Lạc không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt từng chi bộ và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Từ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng cao. Các chi bộ ngày càng phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, “cầu nối” triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhờ làm tốt công tác quán triệt, hướng dẫn, chỉ đạo sâu sát nên việc sinh hoạt định kỳ của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Lương Hòa Lạc đi vào nền nếp. Nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, gắn với thực tiễn tại cơ sở và từng cơ quan, đơn vị.

Khởi công tuyến đường giao thông nông thôn ở ấp Lương Phú B.
Khởi công tuyến đường giao thông nông thôn ở ấp Lương Phú B.

Ngay từ đầu năm, Chi bộ ấp Lương Phú B xây dựng kế hoạch bám sát chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy xã; trong đó, tập trung vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn. Bí thư Chi bộ ấp Lương Phú B Võ Văn Hùng chia sẻ: “Mỗi đảng viên trong chi bộ là một tuyên truyền viên tích cực, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong thực hiện các phong trào để nhân dân làm theo.

Cụ thể, người dân trong ấp đều tự nguyện hiến đất cùng Nhà nước xây dựng các tuyến đường giao thông khang trang, sạch đẹp. Nhờ phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, Chi bộ nhiều năm liền được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Bí thư Đảng ủy xã Lương Hòa Lạc Võ Văn Thảo khẳng định: Nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ sở, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, thể chế hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên thành kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với thực tế để lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đảng ủy xã luôn quan tâm chỉ đạo hệ thống dân vận, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và các hoạt động của cơ sở.

Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền xã luôn coi trọng tuyên truyền và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện, hiệu quả các lĩnh vực phát triển KT-XH, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo động lực phát triển KT-XH.

PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG ĐÔ THỊ LOẠI V VÀO NĂM 2025

Từ việc đổi mới phương thức lãnh đạo cũng như nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nhất là phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các chi bộ và sự nêu gương của từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương, nhiều mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo được thành lập, duy trì và phát huy hiệu quả. Đến nay, xã có diện mạo nông thôn khởi sắc, kết cấu hạ tầng được xây dựng khang trang, sạch, đẹp.

Các tuyến giao thông trên địa bàn đều được nâng cấp, mở rộng đạt chuẩn nông thôn mới. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, hệ thống chính trị vững mạnh. Lương Hòa Lạc giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới từ năm 2016 đến nay. Công tác an sinh xã hội, nhân đạo - từ thiện được quan tâm. Hiện xã còn 25 hộ nghèo, chiếm 0,7%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 66 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, xã đang triển khai thực hiện Quyết định 3048 ngày 2-11-2022 của UBND tỉnh Tiền Giang về phê duyệt đề cương và dự toán chi phí lập quy hoạch chung đô thị Bến Tranh đến năm 2025. Thực hiện Chương trình 30 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, theo đó, đối với xã Lương Hòa Lạc thành lập đô thị Bến Tranh, lập Quy hoạch chung đô thị để xác định tính chất, quy mô về dân số và quỹ đất phát triển đô thị cho từng giai đoạn phát triển trước mắt và lâu dài đến năm 2045, lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị với quy mô diện tích là 958,1 ha làm cơ sở cho công tác quản lý kiến trúc đô thị, các công trình xây dựng theo quy hoạch đô thị được duyệt, kiểm soát việc xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang đô thị theo định hướng phát triển kiến trúc, bảo vệ cảnh quan, bản sắc văn hóa, đề xuất khu vực phát triển đô thị để xác định địa điểm, ranh giới khu vực phát triển đô thị, hiện trạng khu vực dự kiến phát triển đô thị; lập và trình Đề án đề nghị công nhận đô thị đạt tiêu chí đô thị loại V.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Nhành cho biết: “Đạt kết quả trên là do Đảng ủy xã phân công Đảng ủy viên, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã phụ trách các ấp; xây dựng nhiều mô hình tại các chi bộ gắn với phát triển KT-XH địa phương; đồng thời, đề ra chỉ tiêu thi đua thực hiện Nghị quyết Đảng ủy giữa các chi bộ và các ấp. Bên cạnh đó, để phấn đấu trở thành đô thị loại V vào năm 2025, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Chợ Gạo, xã Lương Hòa Lạc đã tập trung xây dựng lộ trình, từng bước hướng đến hoàn thiện các tiêu chí đô thị, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương”.

Với nhiều cách làm hay, giải pháp thiết thực, Đảng bộ xã được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền. Năm 2023, Đảng bộ xã Lương Hòa Lạc tăng cường công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên; lãnh đạo triển khai tốt các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

LÊ PHƯƠNG

.
.
.