Thứ Bảy, 29/04/2023, 09:52 (GMT+7)
.

Khởi sắc trên quê hương Bình Ninh anh hùng

Với bề dày truyền thống cách mạng, cùng những đóng góp trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, tháng 12-1994, xã Bình Ninh (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. Danh hiệu cao quý ấy góp phần tô đậm thêm truyền thống đoàn kết, yêu nước và trở thành động lực để thế hệ hôm nay vững bước trên hành trình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

TRUYỀN THỐNG HÀO HÙNG

Tiếp nối truyền thống yêu nước của cha ông, quân và dân xã Bình Ninh phát huy tinh thần cách mạng, quyết tâm chiến đấu và sản xuất, lập nên những chiến công hiển hách trong cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và 2 cuộc kháng chiến thần thánh chống Pháp, chống Mỹ của dân tộc. Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, trên quê hương Bình Ninh, những nhân sĩ trí thức đã nhen nhóm ngọn lửa hồng cách mạng.

Đảng bộ và nhân dân xã Bình Ninh luôn tự hào về truyền thống để không ngừng ra sức phấn đấu xây dựng quê hương.
Đảng bộ và nhân dân xã Bình Ninh luôn tự hào về truyền thống để không ngừng ra sức phấn đấu xây dựng quê hương.

Nhân tố Đảng, cách mạng đã tác động vào lòng yêu nước của đồng bào xã Bình Ninh, tạo nên sức mạnh đấu tranh giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, miền quê này là vùng căn cứ, có hệ thống công sự chiến đấu ở ấp Hòa Mỹ. Nhiều thế hệ lên đường chiến đấu, nhiều người ngã xuống để bảo vệ mảnh đất quê hương.

Với địa thế sông ngòi chằng chịt, nơi đây có lợi thế chiến tranh du kích kết hợp với lòng dân tạo nên những trận đánh lớn. Tháng 2-1946, cán bộ, chiến sĩ của ta từ Bến Tre trên đường hành quân qua sông Tiền đóng tại ấp Hòa Thành bị lính đồn Vàm Giồng phát hiện và bơi xuồng theo. Chúng bị ta chặn đánh diệt 1 tiểu đội, trong đó có tên trưởng đồn.

Địch đưa hơn 1 trung đội chi viện, ta phục kích diệt 30 tên, bắt sống 2 lính Pháp, thu 25 súng. Sau đó, địch tiếp tục tập trung lực lượng từ Mỹ Tho, Gò Công cứu nguy, được nhân dân tiếp tế hậu cần; bộ đội ta diệt hơn 100 tên, làm bị thương 200 tên khác. Trận đánh đã gây tiếng vang khắp trong quận, tỉnh, củng cố tinh thần cách mạng trong quần chúng nhân dân.

Cùng với phong trào Đồng khởi của nhân dân miền Nam, năm 1960, nhân dân Bình Ninh đã phối hợp với các lực lượng ta tấn công địch, vùng lên phá bỏ hệ thống kìm kẹp của ngụy quyền, giành quyền làm chủ, lấy lại phần lớn ruộng đất của nông dân bị địch tước đoạt.

Bằng sức mạnh của nhân dân kết hợp với đường lối chiến tranh nhân dân, cách đánh sáng tạo của du kích Bình Ninh như vót chông tre, làm chông sắt để gài khắp nơi, làm hàng rào chiến đấu, vật cản trên sông, bãi lựu đạn... tạo vũ khí, kết hợp lấy vũ khí của địch đánh địch đã làm nên nhiều chiến công hiển hách. Điển hình như đầu tháng 10-1966, 2 máy bay F100 của địch ném bom, bắn rốc két vào địa hình ấp Hòa Quới, tiểu đội cán bộ giao liên của quân khu đã dùng súng trường bắn rơi 1 chiếc, làm cho địch nhiều phen kinh hoàng.

Tháng 4-1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu, quân - dân Bình Ninh cùng với cả nước liên tục tấn công địch. Đúng 12 giờ ngày 30-4-1975, quân và dân Bình Ninh đã giải phóng hoàn toàn xã nhà.

VƯƠN MÌNH MẠNH MẼ

Phát huy truyền thống cùng những thành quả đã đạt được trong gần nửa thế kỷ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Ninh đã không ngừng nỗ lực với khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; trong đó, nổi bật là kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đảng bộ xã đã lãnh đạo nhân dân tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Dấu mốc năm 2019, xã về đích NTM, năm 2022 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và tiếp tục xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã  khang trang, sạch - đẹp.
Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã khang trang, sạch - đẹp.

Vùng quê Bình Ninh hôm nay đã “thay da đổi thịt”. Đi trên những con đường nhựa, đường đan phẳng lì, nhiều ngôi nhà được xây dựng kiên cố, chúng tôi cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của một vùng quê anh hùng vươn mình mạnh mẽ. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ; các ngành nghề dịch vụ, sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển… Người dân nơi đây đều phấn khởi cho biết: Giờ cuộc sống nơi đây khá hơn trước rất nhiều, nhiều mô hình kinh tế phát triển cho thu nhập ổn định. Đường sá thông suốt...

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Tấn Tài cho biết: Bình Ninh là xã thuần nông nên cấp ủy, chính quyền xã đã xác định, để nâng cao đời sống nhân dân phải tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa, hiện đại gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; lựa chọn và đưa giống cây, con có giá trị kinh tế cao, nhu cầu thị trường lớn vào sản xuất. Xã đẩy mạnh phát triển mô hình sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP; duy trì diện tích dừa, đây là cây trồng chủ lực, với gần 1.000 ha.

Hiện xã đang tập trung thực hiện Dự án Dừa hữu cơ. Đồng thời, phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung với quy mô vừa và nhỏ, phát triển đàn bò cùng các loại vật nuôi khác với tổng doanh thu hằng năm trên 20 tỷ đồng. Xã có 16 công ty, 10 doanh nghiệp, 400 hộ sản xuất - kinh doanh, 30 cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 68,3 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,32%...

Kinh tế phát triển là nền tảng thúc đẩy văn hóa - xã hội của xã phát triển. Cụ thể, chất lượng giáo dục của các trường đều vượt bình quân của huyện, hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao phong phú, đa dạng phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị và đời sống tinh thần của nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từng bước đi vào chiều sâu; duy trì tốt các tổ tự quản, mô hình không ma túy, mô hình “5 không, 3 sạch”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nên an ninh, quốc phòng luôn được giữ vững.

Trong xây dựng NTM, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã không chỉ đồng thuận cao, mà còn tích cực đóng góp sức người, sức của, hiến đất làm đường giao thông theo tiêu chí NTM, xây dựng nhà văn hóa…  Nhờ vậy mà năm 2022, Đảng bộ xã Bình Ninh được công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho xã Bình Ninh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua yêu nước.

Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam là dịp để xã Bình Ninh tự hào về quá khứ hào hùng. Từ đó, xã tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống cách mạng, đưa Bình Ninh tiến lên giàu mạnh.

LÊ PHƯƠNG

 

.
.
.