.

Việc lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai được thực hiện nghiêm túc, khoa học, thực chất

Cập nhật: 15:51, 07/04/2023 (GMT+7)

Thời gian qua, Chính phủ đã cùng với các cơ quan Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; đặc biệt là các cơ quan truyền thông, báo chí tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, khoa học, thực chất việc lấy kiến Nhân dân đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều hình thức hết sức đa dạng, khoa học, thiết thực.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách diễn ra chiều 6/4.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách diễn ra chiều 6/4.

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách diễn ra chiều 6/4.

Tổ chức lấy ý kiến nghiêm túc, khoa học, thực chất

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nêu rõ, thời gian qua, Chính phủ đã cùng với các cơ quan Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và đặc biệt là các cơ quan truyền thông, báo chí tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, khoa học, thực chất việc lấy kiến Nhân dân đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều hình thức hết sức đa dạng, hết sức khoa học, cụ thể và thiết thực. Qua thống kê cho thấy Nhân dân quan tâm hết sức toàn diện và đồng bộ dự án Luật này.

Phó Thủ tướng cũng cho biết, việc lấy ý kiến là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là việc tổ chức nghiên cứu tiếp thu các ý kiến, lấy ý kiến nào để đảm bảo sự khoa học, tổng hợp được đầy đủ và phản ánh chính xác được các ý kiến.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, thời gian qua, cơ quan chủ trì soạn thảo đã phối hợp với các cơ quan hữu quan dành nhiều thời gian hơn để tổ chức nghiên cứu và lấy ý kiến của Nhân dân. Đồng thời, Chính phủ đã có văn bản đề nghị Nhân dân, bao gồm các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và người dân tiếp tục góp ý kiến đến cơ quan soạn thảo cho đến ngày Quốc hội thông qua luật.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15, việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân được thực hiện từ ngày 03/01/2023 đến ngày 15/3/2023. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đăng tải nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các tài liệu liên quan trên website lấy ý kiến Nhân dân (luatdatdai.monre.gov.vn). 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân. Nhiều bộ, ngành đã ban hành Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân để triển khai trong bộ, ngành mình và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cùng với đó, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động để đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng lấy ý kiến như: Các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai lấy ý kiến Nhân dân, đồng thời tiếp nhận các ý kiến góp ý trực tiếp của các địa phương đại diện cho các vùng, miền có tính đặc thù.

Cơ quan chủ trì soạn thảo đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Kinh tế và một số Ủy ban khác của Quốc hội; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương tổ chức các hội nghị lấy ý kiến; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp Nhân dân tại địa phương, cơ sở.

Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Kinh tế và các Ủy ban khác của Quốc hội, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các viện nghiên cứu, trường đại học đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm, khảo sát lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan quản lý và đối tượng chịu sự tác động của dự thảo Luật. Việc tổ chức lấy ý kiến người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được Bộ Ngoại giao triển khai với nhiều hình thức.

Các cơ quan truyền thông, báo chí đã góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, phổ biến, lấy ý kiến Nhân dân, mở nhiều chuyên mục trao đổi, thảo luận, phản ánh kịp thời ý kiến Nhân dân, doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan quản lý... Các cơ quan báo chí đã ghi nhận nội dung liên quan dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), ý kiến của Nhân dân được đăng tải trên báo chí và các phương tiện truyền thông là 20.537 tin, bài.

Hơn 11,6 triệu lượt ý kiến góp ý dự thảo Luật

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đã được các cơ quan Trung ương, Bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp triển khai nghiêm túc, đồng bộ, dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch, chuyên sâu, bảo đảm thực chất và hiệu quả với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến tận cơ sở xã, phường, thị trấn, khu dân cư, tổ dân phố, huy động được hầu hết các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, các giai tầng trong xã hội tham gia; thu hút được sự quan tâm đông đảo của các tầng lớp Nhân dân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, thực sự trở thành cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng, sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng.

Các ý kiến tham gia của Nhân dân đều thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm. Tính đến hết ngày 02/4/2023, đã có 11.685.461 lượt ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý vào dự thảo Luật được tập hợp gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các ý kiến góp ý tập trung vào các nhóm vấn đề sau: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chiếm 9.93%; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất chiếm 8,60%; Tài chính đất đai, giá đất chiếm 8,38%; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chiếm 8,14%; Chế độ sử dụng đất chiểm 7,83%; Thu hồi đất, trưng dụng đất chiếm 7,60%; Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận chiếm 7,54%; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất chiếm 7,46%.

Việc tổng hợp ý kiến Nhân dân đã được thống kê đầy đủ, có số liệu rõ ràng của các bộ, ngành, địa phương. Công tác tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Nhân dân được thực hiện ngay trong quá trình lấy ý kiến.

Cơ quan soạn thảo đã chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và các Bộ, ngành có nhiều nội dung quản lý liên quan đến lĩnh vực đất đai để nghiên cứu, tiếp thu.

(Theo dangcongsan.vn)

.
.
.