Thứ Ba, 20/06/2023, 15:45 (GMT+7)
.

Tạo sức lan tỏa Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân"

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam vừa ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” (gọi tắt là Chương trình), nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận, tạo sự đồng thuận cao của người dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, tăng cường, gắn kết nghĩa tình quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

HIỆU QUẢ TỪ CHƯƠNG TRÌNH

Từ tháng 3-2017, Cảnh sát biển Việt Nam đã triển khai mô hình Công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Đến tháng 6-2019, mô hình được nâng cấp thành Chương trình. Qua 6 năm thực hiện Chương trình, Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp tuyên truyền cho 146 ngàn lượt nhân dân, ngư dân; phát hơn 334 ngàn tờ rơi tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) ; vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự, an toàn biển, đảo.

Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang ký kết Chương trình.
Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang ký kết Chương trình.

Bên cạnh đó, Cảnh sát biển Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, tài trợ với tổng giá trị trên 51 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Trong 6 năm qua, Cảnh sát biển Việt Nam đã cứu hộ, cứu nạn thành công 96 phương tiện tàu thuyền, 1.082 ngư dân.

Chương trình đã được ghi nhận, đánh giá cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân; tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Năm 2018, Chủ tịch nước đã gặp mặt, biểu dương Cảnh sát biển Việt Nam về kết quả thực hiện Chương trình.

Có thể khẳng định, việc ký kết Chương trình giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang là một trong những nội dung trọng tâm, quan trọng, có ý nghĩa thiết thực trong công tác dân vận của Đảng, là nhiệm vụ chính trị của 2 đơn vị. Thông qua Chương trình đã thể hiện tình cảm giữa quân - dân cả nước nói chung; tình đoàn kết giữa CB-CS Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đối với Đảng bộ, chính quyền, ngư dân tỉnh Tiền Giang nói riêng. Bên cạnh đó, đây còn là hoạt động thể hiện tình cảm, trách nhiệm của CB-CS lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đối với các gia đình chính sách, ngư dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm tăng cường đoàn kết quân - dân, củng cố lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương, phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết giữa Cảnh sát biển Việt Nam với nhân dân tỉnh Tiền Giang”.

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH TIỀN GIANG VÕ VĂN BÌNH

Tại tỉnh Tiền Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã 4 lần tổ chức Chương trình đến với nhân dân, ngư dân tại 2 huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đối với ngư dân, động viên tinh thần ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Cụ thể, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các em học sinh trong việc bảo vệ môi trường sinh thái biển, bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc…

Đại tá Trần Văn Le, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp cùng với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, các sở, ban, ngành địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện, các thuyền viên, ngư dân trực tiếp tham gia khai thác hải sản trên các vùng biển nắm và chấp hành nghiêm các văn bản pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp nhận và vận chuyển 7.600 m3 nước sinh hoạt hỗ trợ cho nhân dân trong đợt hạn, mặn năm 2020.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ký kết Quy chế, kế hoạch phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Đoàn Trinh sát số 2 để tổ chức tuyên truyền và xử lý các vụ việc vi phạm trên biển...

Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục ký kết Chương trình với các tỉnh, thành ven biển còn lại trong cả nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang là tỉnh, thành thứ 24 được Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam ký kết Chương trình.

NHIỀU NỘI DUNG PHỐI HỢP THỰC HIỆN

Chương trình nhằm cụ thể hóa Luật Cảnh sát biển Việt Nam và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn đóng quân, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Cảnh sát biển Việt Nam; tích cực tham gia, phối hợp với địa phương thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa khó, giảm nghèo, nhất là các địa bàn đặc biệt khó khăn; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam trao Bảng tượng trưng tặng 200 suất quà đến các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Tiền Giang.
Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam trao Bảng tượng trưng tặng 200 suất quà đến các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Tiền Giang.

Chương trình gồm 5 nội dung chính, gồm: (1) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc, đồng bào theo các tôn giáo trên địa bàn xóa bỏ tập tục lạc hậu, sống “tốt đời, đẹp đạo”, không tin theo các tà đạo, đạo lạ, không tham gia truyền đạo trái pháp luật, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển... (

2) Cảnh sát biển Việt Nam tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh; trong đó có việc phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm, vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh...

(3) Hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

(4) Cảnh sát biển Việt Nam hỗ trợ, giúp ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc bằng việc cung cấp cho ngư dân số điện thoại khẩn cấp và phối hợp thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai và sự cố trên biển. Đồng thời, Cảnh sát biển Việt Nam bảo vệ ngư dân khi đánh bắt hải sản trên các vùng biển; sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ lương thực, thực phẩm, nước ngọt, dầu nhớt... cho tàu cá của ngư dân ngoài biển khi gặp khó khăn...

(5) Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện nhiệm vụ huy động và giao nhận nhân lực, phương tiện, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo khi có tình huống cấp bách, khẩn trương xảy ra, đặc biệt là các trường hợp cứu hộ, cứu nạn trên biển...

Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang là cơ quan thường trực, phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 xây dựng, triển khai kế hoạch hằng năm và sơ kết 2 năm/lần thực hiện Chương trình; định kỳ hằng quý, 2 bên thông tin kịp thời tình hình và trao đổi những vấn đề liên quan đến kế hoạch phối hợp để cùng thống nhất thực hiện; định kỳ 2 năm/lần, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm thực hiện Chương trình và 5 năm/lần, tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam bày tỏ mong muốn và tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam, các cơ quan chức năng của 2 đơn vị sẽ khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung 2 bên đã ký kết, sớm đi vào thực tế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Võ Văn Bình tin tưởng rằng, sau khi Chương trình được ký kết, công tác dân vận của Đảng, của các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Tiền Giang, Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục đạt được những kết quả tốt, phát huy vai trò của công tác dân vận trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế biển của tỉnh; bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn vùng biển trên địa bàn tỉnh.

VĂN THẢO

.
.
.