Thứ Tư, 05/07/2023, 20:39 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Đổi mới công tác dân vận theo hướng gần dân, sát dân

(ABO) Chiều 5-7, Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Võ Văn Bình phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Võ Văn Bình phát biểu tại hội nghị.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, tuy tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn những khó khăn nhất định, nhưng với sự chỉ đạo của các cấp ủy, công tác dân vận được thực hiện với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác dân vận, phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.
 
Các cấp ủy chỉ đạo sâu sát công tác dân vận, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội; quan tâm xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh. 
 
Đồng thời, củng cố, nâng chất các phong trào, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, chăm lo lợi ích chính đáng của nhân dân; chủ động giải quyết những vấn đề bức xúc, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân.
 
Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn công tác dân vận, quy chế dân chủ và công tác tôn giáo ở cơ sở; thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Đồng chí Đỗ Tấn Hùng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Đỗ Tấn Hùng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
Công tác dân vận của hệ thống chính quyền tập trung giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm; trọng tâm là công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền với các cơ quan tham mưu cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.
 
Công tác phối hợp nắm tình hình và thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc được quan tâm, duy trì ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội. Công tác dân vận của Lực lượng vũ trang được tăng cường, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.
Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Công tác tiếp dân, gặp gỡ, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ý kiến phản ánh của công dân được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, hạn chế bức xúc của người dân; công tác cải cách hành chính được chú trọng, dân chủ ở cơ sở được phát huy, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Bình đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các địa phương, đơn vị trong công tác dân vận thời gian qua.
 
Đồng chí yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm, hệ thống dân vận các cấp tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, nâng cao nhận thức, lãnh đạo điều hành, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận đối với các mặt đời sống xã hội; đổi mới công tác dân vận theo hướng gần dân, sát dân; vận động toàn dân thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 
 
Đồng thời, đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng hoạt động hướng về địa bàn dân cư; tăng cường thực hiện dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới tiến tới nông thôn mới nâng cao; quan tâm đến vấn đề dân tộc, tôn giáo; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nhân rộng các mô hình hay, mô hình mới hiệu quả. 
 
Cùng với đó là quan tâm công tác bảo vệ môi trường, vận động nhân dân phân loại rác thải tại gia đình; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; tăng cường công tác phối hợp với các ngành, địa phương; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công tác dân vận năm 2024…
P. MAI
 
.
.
.