.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Cập nhật: 20:02, 07/08/2023 (GMT+7)

Đến thăm Hội đồng Giám mục Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán thực hiện đường lối, chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Ngày 7-8, tại TPHCM, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã đến thăm Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam...

Về phía Hội đồng Giám mục Việt Nam: Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM; Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội; Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Phan Thiết...

a
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đến thăm Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng đến thăm các vị chức sắc trong Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước gửi lời chúc sức khỏe, an lành, thánh đức đến các vị chức sắc trong Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Đồng thời, qua các vị chức sắc, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi đến đồng bào Công giáo cả nước sức khỏe, an lành, hạnh phúc, sống trong tình yêu thương chan chứa của Đức Chúa, của những người anh em.

Trong buổi thăm, Chủ tịch nước đã thông tin về tình hình phát triển của đất nước trong thời gian qua. Đất nước ta đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực với những dấu ấn nổi bật.

Đó là vượt qua đại dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; tăng cường đối ngoại với những kết quả nổi bật.

a
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng tiếp đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch nước khẳng định, trong thành công chung đó có sự đóng góp rất tích cực của cộng đồng Công giáo cả nước. Đồng chí bày tỏ cảm nhận sâu sắc những đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo cả nước khi cùng chung vai, sát cánh, đồng hành với các vị tu sĩ, linh mục, các sơ, đồng bào công giáo trong nhiều hoạt động xã hội.

“Đồng bào công giáo tham gia rất tích cực, góp phần mang đến thành tựu chung của đất nước trong thời gian qua”, Chủ tịch nước nhấn mạnh và khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán thực hiện đường lối, chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Chủ tịch nước cũng bày tỏ chuyến thăm Hội đồng Giám mục Việt Nam lần này rất ý nghĩa, nhất là khi Chủ tịch nước cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến thăm thành công tốt đẹp tới Áo, Italy và Tòa thánh Vatican. Đặc biệt, chuyến thăm Vatican, Chủ tịch nước và Phu nhân đã hội kiến Giáo hoàng Francis, làm việc với Thủ tướng Tòa thánh Vatican.

a
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành nhiều thời gian để trao đổi với Hội đồng Giám mục Việt Nam trong buổi đến thăm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thông báo về kết quả chuyến thăm Tòa thánh Vatican, Chủ tịch nước cho biết đã có cuộc hội kiến với Giáo hoàng Francis, đây là cuộc hội kiến rất tình cảm và đặc biệt. Chủ nước chia sẻ lại những chi tiết rất đặc biệt khi hội kiến với Giáo hoàng Francis, trong đó đó là thời gian hội kiến dài hơn thông lệ, tình cảm của Giáo hoàng dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam...

a
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng tặng Chủ tịch nước bức ảnh Giáo hoàng Francis tiếp Chủ tịch nước và Phu nhân tại Tòa thánh Vatican. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch nước thông tin thêm, cuộc làm việc với Tòa thánh Vatican khẳng định quan hệ Việt Nam - Vatican ngày càng phát triển tốt đẹp và đạt kết quả thực chất, trên tinh thần hiểu nhau hơn và chia sẻ lẫn nhau. Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ tốt đẹp này, tạo điều kiện để Văn phòng đại diện thường trú Toà thánh tại Việt Nam hoạt động hiệu quả.

a
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trò chuyện với Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thực hiện hoàn thành tốt khẩu hiệu hành đạo “Hiệp thông và phục vụ”, góp phần tích cực cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, sự nghiệp phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đồng chí Võ Văn Thưởng chúc Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng và các Ngài Giám mục sức khỏe, an lành, hoàn thành sứ mệnh cao cả của Giáo hội, Đức Chúa trao cho, xứng đáng với niềm tin, sự yêu thương của cộng đồng Công giáo Việt Nam.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, các Ngài Giám mục hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện đúng khẩu hiệu hành đạo, mang tới tình yêu thương cho mọi người chính là góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp mọi người chia sẻ yêu thương, ấm no, hạnh phúc, đất nước ngày càng phát triển phồn vinh...

a
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trò chuyện với Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đáp lại tình cảm của Chủ tịch nước, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM, trân trọng gửi lời cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đến thăm. Đồng thời, khẳng định thực hiện tốt khẩu hiệu hành đạo “Hiệp thông và phục vụ”.

Trước đó, đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông tin về hoạt động của Giáo hội Công giáo Việt Nam và Hội đồng Giám mục Việt Nam thời gian qua.

Thời gian qua, Giáo hội Công giáo Việt Nam tiếp tục tích cực tham gia vào các phong trào do địa phương phát động, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước. Trong đó, Giáo hội Công giáo Việt Nam tích cực tham gia công tác từ thiện nhân đạo, y tế, giáo dục, tổ chức các lớp học tình thương, bổ túc văn hóa cho trẻ em cơ nhỡ, mở cơ sở nuôi dưỡng trẻ em nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật...

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, Giáo hội Công giáo Việt Nam đã đồng hành cùng Đảng, nhà nước tham gia phòng chống dịch. Trong đó, kêu gọi hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng và hàng ngàn nhu yếu phẩm, thiết bị y tế... cho công tác phòng chống dịch. Đồng thời có hơn 17.000 tình nguyện viên là các linh mục, tu sĩ, chủng sinh, giáo dân tham gia tuyến đầu chống dịch...

Theo sggp.org.vn

 

.
.
.