Thứ Ba, 26/09/2023, 20:30 (GMT+7)
.
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY TIỀN GIANG VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH TIỀN GIANG:

Hiệu quả qua 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành

(ABO) Chiều 26-9, Ban Nội chính Tỉnh ủy Tiền Giang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành năm 2023.

Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Mười, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tiền Giang và đồng chí Nguyễn Thị Đậm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

a
Quang cảnh hội nghị.

Sau 1 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là 2 cơ quan) trong công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, 2 cơ quan đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nội dung được quy định trong quy chế.

Trong đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy với vai trò đầu mối trong việc triển khai thực hiện quy chế đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quy chế và kịp thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở phối hợp chặt chẽ, 2 cơ quan đã kịp thời giám sát theo dõi, trao đổi thống nhất hướng xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thuộc lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng khi có phát sinh.

a
Đồng chí Nguyễn Văn Mười phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, hằng năm, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, với các nội dung kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua tổ chức kiểm tra 4 đơn vị cho thấy, các đơn vị đều thực hiện tốt công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, chưa phát sinh các vụ, việc tham nhũng, tiêu cực.

a
Đồng chí Nguyễn Thị Đậm phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xoay quanh các nội dung về: Công tác phối hợp giữa 2 cơ quan trong việc kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngân hàng còn bất cập, chưa phù hợp, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; công tác trao đổi thông tin về các thủ đoạn tham nhũng, kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực ngân hàng hoặc có liên quan đến lĩnh vực ngân hàng được phát hiện thông qua việc theo dõi, xứ lý các vụ án, vụ việc; trao đổi thông tin hoặc chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ảnh các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngân hàng để chỉ đạo xác minh, thanh tra, xử lý, giải quyết thuộc phạm vi thẩm quyền của 2 cơ quan…

a
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Mười định hướng trong thời gian tới, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang tiếp tục thực hiện tốt các nội dung phối hợp. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang chủ động dự báo, cung cấp kịp thời thông tin, dấu hiệu về tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong ngành, lĩnh vực ngân hàng cho Ban Nội chính Tỉnh ủy. Đồng thời, 2 cơ quan nghiên cứu phối hợp thành lập đoàn công tác liên ngành; thường xuyên rà soát, đánh giá, đảm bảo việc phối hợp đi vào thực chất, mang lại hiệu quả cao.

MINH QUANG

.
.
.