Thứ Sáu, 12/01/2024, 13:21 (GMT+7)
.

Quyết tâm đạt cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

(ABO) Sáng 12-1, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023 là năm thứ 3 Tiền Giang thực Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngay từ đầu năm, tỉnh đã nỗ lực, triển khai các giải pháp cụ thể, các công trình, dự án trọng điểm... nhằm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã phục hồi tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực trong năm 2023. Hầu hết chỉ tiêu, kế hoạch đề ra đầu năm đều thực hiện đạt và vượt.

Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2023.

 

Tốc độ tăng GRDP theo giá hiện hành tăng 9,22%, GRDP bình quân/người đạt khoảng 69 triệu đồng, tăng gần 6 triệu đồng so năm 2022. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 46.060 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra, tăng 10,1%.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 10.225 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 9.943,5 tỷ đồng, vượt dự toán. Ước hết niên độ (31-1-2024), giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 sẽ đạt 100% kế hoạch vốn giao.

Năm 2023, Tiền Giang thu hút được 17 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 7.820 tỷ đồng, tăng 1 dự án, vốn đăng ký tăng hơn 75%; có 9 dự án đăng ký tăng vốn 3.445 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tổng vốn đầu tư thu hút năm 2023 khoảng 11.266 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm 2022. Đi đôi công tác thu hút đầu tư, việc thành lập, phát triển doanh nghiệp (DN) cũng đạt được kết quả tích cực.

Năm 2023, toàn tỉnh có 875 DN thành lập mới, vượt kế hoạch đề ra. Năm 2022 và năm 2023 là 2 năm tỉnh có số lượng DN thành lập cao nhất từ trước đến nay.

Tổng lượt khách du lịch đến tỉnh đạt 1,4 triệu lượt khách, vượt 12% kế hoạch đề ra, tăng 58% so với năm 2022; trong đó, khách quốc tế 465 ngàn lượt, tăng gần gấp 5 lần. Doanh thu từ khách du lịch đạt 970 tỷ đồng, tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại hội nghị.
Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại hội nghị.

Đến nay, toàn tỉnh có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); 55/142 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, có 6/8 huyện đạt chuẩn huyện NTM và 3 đô thị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Trong năm 2023, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp tục triển khai đồng bộ công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, đồng thời thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại hội nghị.
Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại hội nghị.

Qua đó, hiện toàn tỉnh còn 4.925 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,97%, giảm 1.508 hộ nghèo và 8.677 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,71%.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023. Đồng thời, thông tin các công việc, nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện trong năm 2024.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh yêu cầu các sở, ngành nghiên cứu và có ý kiến về kế hoạch của UBND tỉnh liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ.

Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh yêu cầu thống nhất quán triệt triển khai phương châm của Chính phủ trong năm 2024 là “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”; trong đó, đặc biệt chú trọng “Kỷ cương, trách nhiệm, tăng tốc” để hoàn thành nhiệm vụ trong năm cũng như cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải quyết tâm cao hơn năm 2023 để đạt cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; chấp hành nghiêm các quy chế làm việc; tăng cường công tác phối hợp; chủ động tham mưu, đề xuất cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với lĩnh vực của ngành, địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh triển khai Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư; xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện Quy hoạch tỉnh.

Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư; đẩy nhanh tiến độ các dự án ngay từ đầu năm.

Sở Tài chính phối hợp Cục Thuế tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tăng cường thu ngân sách nhà nước năm 2024.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung công tác phòng, chống hạn, mặn, đảm bảo nước sinh hoạt, sản xuất…

M. THÀNH

.
.
.