Thứ Sáu, 02/02/2024, 19:48 (GMT+7)
.

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính

(ABO) Chiều 2-2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo về đánh giá kết quả công tác CCHC năm 2023 và bàn phương hướng, nhiệm vụ CCHC năm 2024.

Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang có đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đến dự.

a
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang.

Năm 2023, với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương; bản lĩnh, linh hoạt; đổi mới, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả”, Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt, tạo động lực, chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện công tác CCHC của cả hệ thống hành chính và đạt được nhiều kết quả quan trọng, trên tất cả các nội dung, trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), chuyển đổi số; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, TTHC đang cản trở sự phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, các bộ, ngành, địa phương đã bám sát thực tiễn, chỉ đạo của Chính phủ, chủ động, quyết tâm tổ chức thực hiện 4.142 nhiệm vụ được giao; đã ban hành 5.586 văn bản để chỉ đạo, đôn đốc, quán triệt tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC đã đề ra.

Tính đến cuối năm 2023, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại các bộ, ngành đạt 28,59% và tại các địa phương đạt 39,48%; tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng tại các bộ, ngành đạt 28,6% và tại các địa phương đạt 45,3%; trong khi đó, tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa tại các bộ, ngành chỉ đạt 0,19%, tại các địa phương đạt 9,52%. Năm 2023, tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hoặc sớm hạn tại bộ, ngành đạt 50,60% (tăng 3,8% so với năm 2022), tại địa phương đạt 90,75% (giảm 1,61% so với năm 2022).

a
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang.

Bên cạnh đó, tổng số đối tượng tinh giản biên chế từ năm 2015 đến ngày 15-12-2023 là 84.140 người. Cụ thể, Trung ương là 5.740 người, địa phương là 78.400 người; tính từ ngày 1-1-2023 đến ngày 15-12-2023, tổng số đối tượng tinh giản biên chế là 7.151 người (Trung ương 146 người và địa phương 7.005 người).

Ngoài ra, năm 2023 đã triển khai 81% TTHC là dịch vụ công trực tuyến, trong đó 48,5% TTHC được triển khai là dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của bộ, ngành đạt 30,4% (tăng 1,4 lần so với năm 2022); địa phương đạt 37,4% (tăng 3,7 lần so với năm 2022). Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại các bộ, ngành đạt 45,22% và các địa phương đạt 26,86%.

Phát biểu tại Phiên họp thứ 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, địa phương trong công tác CCHC năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đầu tư cho CCHC là đầu tư cho phát triển; CCHC phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực; CCHC để tạo khí thế mới, động lực mới, giá trị mới, thành công mới. Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành phải ưu tiên nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp…

MINH QUANG

.
.
.