Thứ Sáu, 02/02/2024, 12:02 (GMT+7)
.

TX. Cai Lậy tưởng niệm 153 năm Ngày Tứ vị Anh hùng hy sinh

(ABO) Sáng 2-2 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Quý Mão), TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ đặt tràng hoa và dâng hương tại Lăng Tứ Kiệt và Bia Tứ Kiệt, nhằm tưởng niệm 153 năm Ngày Tứ vị Anh hùng hy sinh (1781 - 2024).
 
Đoàn lãnh đạo tỉnh đặt tràng hoa và dâng hương tại Lăng Tứ Kiệt.
Đoàn lãnh đạo tỉnh đặt tràng hoa và dâng hương tại Lăng Tứ Kiệt.
Đoàn lãnh đạo TX. Cai Lậy đặt tràng hoa và dâng hương tại Lăng Tứ Kiệt.
Đoàn lãnh đạo TX. Cai Lậy đặt tràng hoa và dâng hương tại Lăng Tứ Kiệt.
Đoàn lãnh đạo phường 1 đặt tràng hoa và dâng hương tại Lăng Tứ Kiệt
Đoàn lãnh đạo phường 1 đặt tràng hoa và dâng hương tại Lăng Tứ Kiệt.
Đoàn Chi bộ , Ban Giám hiệu Trường Trung học phổ thông Tứ Kiệt đặt tràng hoa và dâng hương tại Lăng Tứ Kiệt.
Đoàn Chi bộ , Ban Giám hiệu Trường Trung học phổ thông Tứ Kiệt đặt tràng hoa và dâng hương tại Lăng Tứ Kiệt.
Đoàn đã dành một phút mặt niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của Tứ vị Anh hùng đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp chống giặc ngoại xâm.
Đoàn đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của Tứ vị Anh hùng đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp chống giặc ngoại xâm.
Tham dự Đoàn viếng, đặt tràng hoa và dâng hương có đồng chí Phan Phùng Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cai Lậy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Phạm Văn Vạn, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Trần Văn Thức, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, TX. Cai Lậy và huyện Cai Lậy; Đảng ủy, UBND các xã, phường; Ban Giám hiệu và học sinh Trường Trung học phổ thông Tứ Kiệt.
 
Đại biểu thắp hương tại phần mộ bốn vị Anh hùng.
Đại biểu thắp hương tại phần mộ Bốn vị Anh hùng.
Lãnh đạo tỉnh đặt tràng hoa và dâng hương tại Bia Tứ Kiệt.
Đoàn lãnh đạo tỉnh đặt tràng hoa và dâng hương tại Bia Tứ Kiệt.
Đoàn lãnh đạo TX. Cai Lậy đặt tràng hoa và dâng hương tại Bia Tứ Kiệt.
Đoàn lãnh đạo TX. Cai Lậy đặt tràng hoa và dâng hương tại Bia Tứ Kiệt.
Tại buổi lễ, đại biểu đã ôn lại những chiến công và tinh thần bất khuất của Bốn vị Anh hùng: Trần Công Thận, Nguyễn Thanh Long, Trương Văn Rộng, Ngô Tấn Đước. Sáng sớm ngày 25 tháng Chạp năm Canh Ngọ (nhằm ngày 14-2-1871), giặc Pháp đã đưa bốn ông ra pháp trường cạnh bờ sông Ba Rài xử chém. Tuy cuộc khởi nghĩa không thành, nhưng khí phách của Bốn vị Anh hùng là niềm tự hào to lớn, là một minh chứng cho tinh thần bất khuất của dân tộc trong trang sử vàng chống giặc ngoại xâm.
 
HÀ NAM
 
.
.
.