Thứ Ba, 02/07/2024, 11:04 (GMT+7)
.

Huyện Tân Phú Đông: Xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc

Thực hiện Nghị định 21 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ, trong 5 năm qua (2019 - 2024), Ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang kịp thời tham mưu Huyện ủy - UBND huyện triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

XÂY DỰNG TIỀM LỰC QUỐC PHÒNG VỮNG MẠNH

Huyện tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng đạt 100% kế hoạch. Các ban, ngành, đoàn thể phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên, Lực lượng vũ trang và nhân dân về vị trí và tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ.

Lực lượng vũ trang huyện Tân Phú Đông tăng cường tuần tra giữ gìn an ninh, trật tự  địa bàn ven biển.
Lực lượng vũ trang huyện Tân Phú Đông tăng cường tuần tra giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn ven biển.

Ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ huyện phối hợp với các ban, ngành tham mưu Huyện ủy - UBND huyện xây dựng các đề án, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh của địa phương, nhất là hệ thống giao thông và các công trình phúc lợi xã hội, phục vụ đời sống nhân dân.

Cụ thể là huyện nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 877B, đoạn từ xã Phú Thạnh đến xã Tân Thới dài hơn 17 km đạt chuẩn cấp 4 đồng bằng, đang chuẩn bị thi công nâng cấp đoạn từ xã Phú Thạnh đến xã Phú Tân.

Huyện cũng đã mở rộng, nâng cấp hàng loạt các tuyến đường huyện 83C, 84B, 84D, xây dựng cầu Tân Thạnh... Đến nay, các công trình đều đã hoàn thành đưa vào sử dụng, cùng với nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, vừa bảo đảm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa có khả năng phục vụ tiềm lực quốc phòng.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được nâng lên, từ đó người dân tích cực tham gia xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Cơ sở văn hóa và các công trình phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân được quan tâm xây dựng.

Đến nay, huyện đã xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng 6 trung tâm văn hóa - thể thao và nhà văn hóa xã cùng với nhiều nhà văn hóa ấp, liên ấp, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Huyện cũng đã thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách đối với gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Hằng năm, huyện đều tập trung huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở.

THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH

Hằng năm, huyện Tân Phú Đông đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của công tác quân sự - quốc phòng địa phương như tuyển quân, huấn luyện, xây dựng lực lượng Dân quân vững mạnh, rộng khắp, góp phần xây dựng Lực lượng vũ trang huyện theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Lực lượng thường trực của cơ quan Quân sự huyện được sắp xếp, tổ chức biên chế đạt trên 90%, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao.

Hằng năm, công tác tuyển quân đều đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác huấn luyện, diễn tập ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng ngày càng được nâng lên. Công tác xây dựng lực lượng Dân quân được thực hiện đúng theo quy định của Luật Dân quân tự vệ, số kết nạp mới và giải ngạch có số lượng phù hợp, đạt tỷ lệ 1,27% so với dân số.

Đồng thời, kịp thời củng cố, bổ sung, duy trì hiệu quả hoạt động của Tiểu đội Dân quân thường trực công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Tổ Dân quân thường trực công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự các xã. Chất lượng đảng viên trong dân quân 24,6%.

Công tác xây dựng lực lượng Biên phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển của huyện. Huyện chú trọng xây dựng lực lượng Công an huyện trong sạch, vững mạnh và thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát triển; tổ chức tốt Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19-8 và Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22-12 hằng năm, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Các lực lượng Quân sự, Công an huyện và Bộ đội Biên phòng thường xuyên phối hợp tuần tra kiểm soát, thực hiện tốt Nghị định 02 của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng khác trong bảo vệ chủ quyền, vùng trời và an ninh quốc gia và Nghị định 03 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa bàn ven biển của huyện, xây dựng thế trận lòng dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong xây dựng khu vực phòng thủ huyện.

Để tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, trong thời gian tới, huyện Tân Phú Đông tập trung vận động, kêu gọi đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ các công trình cơ sở hạ tầng, phục vụ tốt phát triển kinh tế - xã hội và tiềm lực quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí xây dựng xã vững mạnh toàn diện.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung và hình thức, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; phát huy vai trò nòng cốt của các đoàn thể trong công tác vận động, tuyên truyền. Huyện tiếp tục thực hiện Nghị định 21 của Chính phủ về xây dụng khu vực phòng thủ. Các cơ quan, ban, ngành huyện, xã tăng cường công tác phối hợp xây dựng, phát triển nền tảng kinh tế, chính trị, văn hóa tinh thần của người dân và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Trước mắt, Tân Phú Đông xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới và xã Tân Thới đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024, nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, thiết thực hỗ trợ nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn huyện ngày càng vững chắc.

HỮU DƯ

 

.
.
.