Thứ Sáu, 26/07/2024, 23:01 (GMT+7)
.

Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Tiền Giang

(ABO) Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2024), tối 26-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Lễ Thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ.

Tham dự có các đồng chí: Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Quang Minh, Bí thư Tỉnh đoàn; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, các Ban đảng, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các Lực lượng vũ trang tỉnh; Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh; gia đình thân nhân liệt sĩ và 500 đoàn viên, thanh niên các đơn vị.

Đại biểu tưởng nhớ đến đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tại Lễ thắp nến tri ân, đại biểu đã mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại buổi lễ, đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã ôn lại truyền thống kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Dâng hoa và thắp hương tri ân thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của đất nước; tưởng nhớ đến đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại biểu thắp hương, tường niệm các anh hùng liệt sỹ
Đại biểu thắp hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.
Gia đình thân nhân liệt sỹ thắp hương các anh hùng liệt sỹ
Gia đình thân nhân liệt sĩ thắp hương các Anh hùng Liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang Nguyễn Quang Minh đại diện cho thế hệ trẻ nhấn mạnh, thế hệ trẻ luôn khắc ghi và biết ơn công lao to lớn của các bậc tiền bối, các Anh hùng Liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí thương binh, bệnh binh cùng toàn thể Lực lượng vũ trang và nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc, đã tận lực, tận tâm anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình, góp phần cho ngày hôm nay đất nước được độc lập, tự do và nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc.

Chương trình Thắp nến tri ân hôm nay như lời khắc nhớ của các bạn trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của những người trẻ, biết trân trọng quá khứ. Là dịp để thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình với quê hương, đất nước phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn, làm nhiều việc có ích hơn cho quê hương. Tuổi trẻ Tiền Giang nguyện phát huy tuổi trẻ anh hùng bất khuất của thế hệ cha anh đi trước, nguyện ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lập thân lập nghiệp với khát vọng cống hiến tham gia xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng giàu đẹp.

Dồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh;
Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang trao quà cho các hộ gia đình chính sách.

Tại chương trình, Tỉnh đoàn và MobiFone Tiền Giang thực hiện nghi thức bàn giao công trình số hóa “Bản đồ số Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Tiền Giang”. Tỉnh đoàn Tiền Giang trao quà cho các hộ gia đình chính sách, nhằm chia sẻ, động viên, giúp đỡ các gia đình chính sách, thể hiện tấm lòng tri ân đối với thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang trao quà cho các hộ gia đình chính sách.
Tỉnh Đoàn và MobiFone tỉnh Tiền Giang thực hiện nghi thức bàn giao công trình số hóa “Bản đồ số Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang”.
Tỉnh đoàn và MobiFone Tiền Giang thực hiện nghi thức bàn giao công trình số hóa “Bản đồ số Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Tiền Giang”.

Tối 26-7, Lễ Thắp nến tri ân được tổ chức đồng loạt tại 100% nghĩa trang, đền thờ liệt sĩ trong toàn tỉnh. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, góp phần tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên về tinh thần yêu nước, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp của thanh thiếu nhi tỉnh nhà đối với người có công với cách mạng.

THIÊN LÝ

 

.
.
.