Thứ Năm, 01/08/2024, 15:22 (GMT+7)
.

Ngành Tuyên giáo luôn đi đầu, xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, 94 năm xây dựng và phát triển, ngành Tuyên giáo đã hoàn thành rất tốt vai trò, trách nhiệm của mình; trong bất cứ hoàn cảnh nào, lĩnh vực Tuyên giáo cũng luôn giữ được vị trí đi đầu, xung kích trong công tác lãnh đạo của Đảng.

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2024). Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lãnh đạo Ban, nguyên lãnh đạo Ban cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

b

Trước khi vào buổi lễ, các đại biểu tham quan triển lãm "Ban Tuyên giáo Trung ương - Dấu ấn tinh thần chủ động, nhạy bén, sáng tạo".

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ, Lễ kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo diễn ra trong bầu không khí đặc biệt hơn so với các năm trước. Cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, các cán bộ, đảng viên Ngành Tuyên giáo tiếc thương đưa tiễn đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, nhà tư tưởng, nhà văn hóa lớn về với các bậc tiền bối cách mạng, về với lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng.

“Tấm gương tận tâm, tận lực, tận hiến cho Đảng, cho Nước, cho Dân và những giá trị tư tưởng quý báu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, trong đó có công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo của Đảng đã và đang trở thành động lực để cán bộ, đảng viên toàn ngành Tuyên giáo tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, trau dồi, phụng sự đất nước, phụng sự Nhân dân, góp phần giữ vững và khẳng định cơ đồ, phát huy tối đa tiềm lực, nâng cao hơn nữa vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam” - đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.

Ôn lại lịch sử vẻ vang, những đóng góp lớn lao của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: Vào ngày 1/8/1930, tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1-8” do Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành đã tạo tiếng vang lớn, thôi thúc mạnh mẽ quần chúng nhân dân vùng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, trở thành dấu mốc đặc biệt, khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng và sức mạnh công tác tuyên truyền của Đảng.

b

Các đại biểu tham dự buổi Họp mặt.

Kể từ thời khắc lịch sử đó, ngành Tuyên giáo đã luôn xung kích, đi đầu trên mặt trận tư tưởng - mặt trận vô cùng khó khăn, gian khổ và phức tạp. Trong những thắng lợi chung của dân tộc, nhất là trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, mồ hôi, công sức, máu đào các thế hệ ngành Tuyên giáo đã đổ xuống để cổ vũ, xây dựng nền tảng tinh thần, ý chí quật khởi vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đi đến thắng lợi cuối cùng của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, được ghi dấu ấn tại những địa danh lịch sử gắn liền với sự nghiệp Tuyên giáo như Thôn Thia, xã Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang, di tích Ban Tuyên huấn Trung ương cục miền Nam tại Lò Gò - Bến Ra - Xa Mát, huyện Châu Thành (nay là huyện Tân Biên), tỉnh Tây Ninh. Ngày 24/7/2024 vừa qua, di tích Ban Tuyên huấn Trung ương cục miền Nam được trao bằng di tích lịch sử cấp quốc gia đã một lần nữa khẳng định sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước với những đóng góp, hy sinh của các cán bộ, chiến sỹ ngành Tuyên giáo trong những thắng lợi vẻ vang của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, 94 năm xây dựng và phát triển, trải qua những tên gọi khác nhau, có khi chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ thực tế của mỗi giai đoạn cách mạng, nhưng Ngành Tuyên giáo đã hoàn thành rất tốt vai trò, trách nhiệm của mình; trong bất cứ hoàn cảnh nào, lĩnh vực Tuyên giáo cũng luôn giữ được vị trí đi đầu, xung kích trong công tác lãnh đạo của Đảng.

b

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại lễ kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2024).

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhận định, trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước dự báo diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức mới. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tăng cường các hoạt động chống phá quyết liệt Đảng, Nhà nước, chế độ; tận dụng mọi cơ hội để tác động xấu đến tư tưởng xã hội. Trong bối cảnh đó, đội ngũ cán bộ toàn Ngành cần ý thức sâu sắc hơn nữa về vai trò, sứ mệnh của mình; đoàn kết, quyết tâm với nỗ lực cao nhất thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, cần tích cực tham gia tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới đất nước; đóng góp thiết thực vào việc xây dựng dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng; chủ động triển khai thực hiện và hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Cán bộ toàn Ngành Tuyên giáo cần chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp về công tác tuyên giáo trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Đảng để kịp thời tham mưu, tháo gỡ những vấn đề đặt ra của cuộc sống; lan tỏa, nhân rộng điển hình tiên tiến, những điều tốt đẹp; xây dựng, củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nghiên cứu, học tập và phát huy giá trị tư tưởng, đạo đức, văn hóa trong các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ toàn Ngành Tuyên giáo chỉ đạo tập trung thông tin, tuyên truyền về những kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên các lĩnh vực; tham mưu tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, địa phương và các ngành... Chủ động nghiên cứu, dự báo, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý, định hướng tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tính gương mẫu, thể hiện tốt vai trò “đi trước, mở đường” của công tác tư tưởng của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, cổ vũ Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, ngày 01/8/2018, tại Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “…Tôi mong muốn toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là ngành tuyên giáo và đặc biệt là Ban Tuyên giáo Trung ương nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn ý nghĩa, vai trò, vị trò quan trọng của công tác tư tưởng. Ngành tuyên giáo phải làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Đấy chính là nền tảng tư tưởng, mục tiêu, lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường đã đi, tuyệt đối không dao động, mơ hồ”.

Thực hiện tâm nguyện của đồng chí Tổng Bí thư, phát huy cao nhất truyền thống lịch sử và sức mạnh của toàn Ngành, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng rằng, ngành Tuyên giáo sẽ đóng góp nhiều hơn nữa và ngày càng khẳng định được vị trí đặc biệt trong công tác lãnh đạo của Đảng, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện như hiện nay.

b

GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương chia sẻ: Trải qua chặng đường gần trọn một thế kỷ, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, dưới ánh sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ tuyên giáo Đảng qua các thời kỳ cách mạng, trên các lĩnh vực, các địa bàn đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhân dân giao phó; nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp vĩ đại của Đảng, của dân tộc.

Sự phấn đấu, cống hiến không mệt mỏi, lao động sáng tạo và cả xương máu hy sinh của các thế hệ cán bộ tuyên giáo đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang của toàn ngành. Đó là truyền thống trung thành vô hạn với lý tưởng cao đẹp của Đảng; là sự kiên định nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối cách mạng, đường lối đổi mới của Đảng, những nguyên tắc xây dựng Đảng; là bản lĩnh vững vàng, vai trò tiên phong,  sự sáng tạo không ngừng, sự dấn thân, cống hiến bền bỉ, trong sáng vì Đảng, vì đất nước, vì nhân dân. “Truyền thống vẻ vang ấy như mạch ngầm tuôn chảy, thấm thầm lặng vào tâm hồn, khối óc của các thế hệ cán bộ tuyên giáo, trao truyền từ thế hệ trước đến thế hệ tiếp nối để trở thành bản sắc, niềm tự hào và sức mạnh tự nhiên của những người làm công tác tư tưởng, lý luận, văn hóa, khoa giáo của Đảng. Truyền thống ấy cần được gìn giữ, bồi đắp và pháy huy.” - GS.TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh.

Bày tỏ niềm hân hoan dự lễ kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, đồng chí Ngô Thanh Long, chuyên viên Ban Chỉ đạo 35 - Đại diện Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, thế hệ trẻ của Ban Tuyên giáo Trung ương vinh dự và tự hào được kế thừa phát huy truyền thống quý báu trong những chặng đường phát triển vinh quang của Ban Tuyên giáo Trung ương trong suốt 94 năm qua. Đồng chí Ngô Thanh Long khẳng định, thế hệ trẻ ngành tuyên giáo nguyện kế thừa, phát huy truyền thống của các thế đi trước, tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, không ngừng học tập, rèn luyện nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, chủ động tiếp thu tinh hoa của nhân loại, thể hiện hơn nữa vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần vào sự nghiệp chung của ngành Tuyên giáo.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã công bố và trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Hữu Việt, nguyên Hàm Vụ trưởng, nguyên Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban tuyên giáo Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng.

b

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Hữu Việt.

b

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các ban Đảng Trung ương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị.

b

Các Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Phan Xuân Thủy, Đinh Thị Mai trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

.
.
.