Thứ Sáu, 02/08/2024, 10:29 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Phát huy dân chủ trong Lực lượng vũ trang

Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu quả là động lực quan trọng góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của Lực lượng vũ trang tỉnh Tiền Giang, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chính vì thế, ngày 13-4-2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI ban hành Nghị quyết 03 về lãnh đạo hiệu quả công tác dân vận, đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Nổi bật là phát động thực hiện chuyên đề thi đua “Quy chế dân chủ ở cơ sở - Dân vận khéo - Dân vận chính quyền” năm 2024 trên toàn tỉnh, trong đó có Lực lượng vũ trang.

TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CÁN BỘ, CHIẾN SĨ AN TÂM CÔNG TÁC

Thời gian qua, Đảng ủy Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định 59/2023 ngày 14-8-2023 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định 61/2023 ngày 16-8-2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư và các văn bản liên quan của Trung ương, của tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức các hoạt động “Tết quân - dân” năm 2023 tại xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo.   Ảnh: THANH LÂM
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức các hoạt động “Tết quân - dân” năm 2023 tại xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo. Ảnh: THANH LÂM

Theo đó, dân chủ được thể hiện rõ trong các hoạt động lãnh đạo, điều hành, nhất là duy trì nghiêm chế độ nền nếp sinh hoạt Đảng và công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, tổ chức Đảng. Trong sinh hoạt Đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tạo không khí dân chủ, cởi mở, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình.

Qua đó, lãnh đạo lắng nghe, nắm tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và giải quyết thỏa đáng các kiến nghị liên quan, phù hợp thẩm quyền, đúng nguyên tắc, điều lệnh, quy định và nhất là pháp luật cho phép, góp phần tránh tình trạng mất đoàn kết nội bộ. Ngoài ra, lãnh đạo còn quan tâm đến việc thực hiện tốt các chính sách và điều kiện để cho cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác.

Bên cạnh đó, các đơn vị Lực lượng vũ trang còn phối hợp chặt chẽ với các ngành tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ Tổ quốc, an ninh quốc gia và các phong trào của địa phương.

Nổi bật là cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tiêu cực, lãng phí; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, nhất là quan tâm giải quyết chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ.

Công an tỉnh còn phát động 100% đơn vị, Công an địa phương, Công an xã, phường, thị trấn, đội, đồn, trạm đăng ký xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Qua đó, cán bộ, chiến sĩ thể hiện rõ quyết tâm trong nhận thức và hành động, đề cao vai trò trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an Tiền Giang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới.

Các đơn vị Quân đội thực hiện hiệu quả dân chủ ở cơ sở trong công tác quản lý, điều hành của người chỉ huy, phát huy tốt quyền làm chủ của quân nhân, thông qua hoạt động của các tổ chức quần chúng và Hội đồng Quân nhân, nhất là thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ năm 2024 đảm bảo dân chủ, công khai trong bình xét, bình nghị cùng nhiều hoạt động thiết thực khác như tổ chức Hội trại Tòng quân năm 2024.

Trong đó, gần 2,2 tỷ đồng được dùng để thăm hỏi, động viên, tặng quà cho thanh niên nhập ngũ, góp phần tạo khí thế sôi nổi để thanh niên an tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, việc giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu (1.400/1.400 thanh niên), đảm bảo chất lượng, an toàn và dân chủ.

1.186 sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ năm 2024 được đón rước về địa phương đảm bảo chu đáo, an toàn và đảm bảo dân chủ. Công tác tổ chức Lễ ra quân huấn luyện được đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn, đồng bộ, đúng quy định.

NHIỀU HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC, Ý NGHĨA

Nhiều hoạt động thiết thực và dân chủ được Lực lượng vũ trang phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện. Trong đó, chủ trì, phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền và ban, ngành, đoàn thể các cấp tổ chức thành công chương trình “Tết quân - dân” năm 2024, từ ngày 23 đến ngày 25-1-2024 tại 3 xã Bình Xuân, Bình Đông, Tân Trung, TX. Gò Công (nay là TP. Gò Công).

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và ban, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng và bàn giao 6 căn nhà tình đồng đội, 15 căn nhà đại đoàn kết cho các đối tượng là quân nhân xuất ngũ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, gia đình nghèo với tổng trị giá 1 tỷ đồng.

Không chỉ vậy, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh đã cùng lực lượng Dân quân phụ giúp hơn 1.080 ngày công lao động; trong đó, có 4 km các tuyến đường được tập trung phát quang bụi rậm, chặt tỉa cây xanh; 2 km tuyến kinh đường tỉnh 873 và tuyến kinh đê bao Gò Công được trục vớt lục bình; vệ sinh, dâng hương Bia lưu niệm Khu căn cứ Tỉnh ủy Gò Công, Bia liệt sĩ và Khu di tích chiến thắng Ao Vông, xã Bình Xuân. 220 đối tượng thuộc các gia đình chính sách, hộ nghèo được khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí do Lực lượng vũ trang phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và cơ quan Y tế địa phương thực hiện, với tổng kinh phí 150 triệu đồng.

700 phần quà được thăm và tặng cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo học giỏi, 10 phần quà cho quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kinh phí trên 350 triệu đồng cũng được thực hiện trong dịp này. Ban Tổ chức còn tặng 1 công trình “Cung đường xanh” trị giá 40 triệu đồng cho xã Bình Xuân, do Tỉnh đoàn hỗ trợ. Trên 3,1 tỷ đồng là tổng kinh phí chung cho các hoạt động “Tết quân - dân” năm 2024.

Kết quả trên đã phần nào cho thấy, những hoạt động đẹp này góp phần nâng cao hình tượng người “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần tăng lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào Lực lượng vũ trang và việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa, tăng cường lòng tin của nhân dân.

Sự lan tỏa đó được biểu hiện rõ, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh này, toàn quân đều thực hiện tốt công tác dân vận, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xóa khó, giảm nghèo, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự... làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Quân đội, Công an với nhân dân, góp phần tăng cường lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

KIM TRUYỆN

.
.
.