Thứ Hai, 05/08/2024, 14:09 (GMT+7)
.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại tỉnh Tiền Giang

(ABO) Sáng 5-8, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2024 tại xã Bình Đông, TP. Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa xem ảnh thành tựu kinh tế xã hội TP.Gò Công.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và địa phương, các thành viên trong đoàn xem ảnh trưng bày thành tựu kinh tế - xã hội TP.Gò Công. Ảnh: Hà Nam
 
Cùng tham gia có Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Đặng Khắc Chất, Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại - Bộ Công an. Về phía tỉnh Tiền Giang có đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo TP. Gò Công.
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa xem ảnh thành tựu kinh tế xã hội TP.Gò Công. Ảnh Lê Hoài.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và địa phương, các thành viên trong đoàn xem ảnh trưng bày thành tựu kinh tế - xã hội TP.Gò Công. Ảnh: Lê Hoài

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm xã Bình Đông đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh quốc gia; phòng, chống tội phạm; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi lực lượng Công an.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi lực lượng Công an.

Qua đó, lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể xã Bình Đông và Ban Chủ nhiệm các ấp của xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân phòng, chống tội phạm và tố giác tội phạm. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng ở cơ sở gắn với hiệu quả xây dựng các mô hình an toàn về an ninh, trật tự, góp phần xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" trên địa bàn xã ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Tình hình an ninh, trật tự của xã tiếp tục được giữ vững và ổn định, phạm pháp hình sự được kiềm giảm ở mức thấp, góp phần phục vụ kinh tế, văn hóa, xã hội của xã phát triển tốt; bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi theo hướng tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày được nâng lên.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm xã Bình Đông đã củng cố, phát huy tác dụng, điển hình của các mô hình hiệu quả như "Camera phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông" với 42 camera; “Ánh sáng quang phòng, chống tội phạm” xây dựng được 17 tuyến đường, tổng chiều dài khoảng 11 km, với 190 bóng đèn, kinh phí trên 170 triệu đồng.
 
Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm xã Bình Đông tập trung chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp chặt chẽ cùng Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể xã, Ban Chủ nhiệm các ấp tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Qua công tác tổ chức tuyên truyền giúp cho cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia vào phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ". Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an xã 7 nguồn tin có giá trị, giúp bắt giữ, xử lý 7 tin, bắt 4 đối tượng đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình tội phạm của xã được kéo giảm 33% so với cùng kỳ năm 2023.
 
Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích, kết quả trong phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Bình Đông, TP. Gò Công nói riêng và tỉnh Tiền Giang nói chung đã đạt được thời gian qua.
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại ngày hội.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024 tại xã Bình Đông, TP. Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy, chính quyền tiếp tục tuyên truyền, quán triệt để nhận thức thật sự sâu sắc, toàn diện quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, thực hành học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, vận dụng có hiệu quả trong thực tiễn những quan điểm, định hướng chỉ đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng về thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân; về “dân là gốc” và thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc; về xây dựng lực lượng Công an nhân dân đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội nhân dân, thực sự là "thanh kiếm" và "lá chắn", là "hai cánh của một con chim" bảo vệ, giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò chủ động, tích cực của lực lượng Công an nhân dân trong việc tham mưu cho lãnh đạo cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xây dựng và phát triển phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" bảo đảm gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước khác do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, địa phương phát động. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đủ mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.
 
Đồng thời, địa phương nghiên cứu đề ra các giải pháp phát động, xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" trên không gian mạng, từng bước hình thành thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng. Địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, những điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” xuất hiện trong phong trào, gắn với việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến” giai đoạn 2022 - 2025. Thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua - khen thưởng với các cơ quan thông tin, truyền thông trong phát hiện, tuyên truyền các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ".
 
Địa phương tiếp tục duy trì Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ, tổ chức gặp mặt chức sắc, người có uy tín trong các tôn giáo, dân tộc, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; qua đó huy động sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ ANTQ. Ngày hội hằng năm phải được tổ chức hiệu quả, thiết thực với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Ngày hội, bảo đảm thực sự là Ngày hội của nhân dân.
đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang
Đồng chí Võ Văn Bình phát biểu tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024 tại xã Bình Đông, TP. Gò Công.
Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang đề nghị các cấp, các ngành nghiên cứu đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" đảm bảo mọi phong trào “xuất phát từ nhân dân, hợp lòng dân, vừa sức dân” và phải gắn kết chặt chẽ với các phong trào, cuộc vận động khác ở địa phương. Củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân kết hợp thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.
 
Tiếp tục quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến có hiệu quả, đặc biệt là các mô hình “tự phòng”, “tự quản”, “tự bảo vệ”, “tự hòa giải” về an ninh, trật tự, các câu lạc bộ nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở cơ sở. Động viên nhân dân tham gia tích cực, sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng gia đình văn hóa và khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục an toàn về an ninh, trật tự.
 
Bên cạnh đó, phải có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình, có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển.
 
Dịp này, đồng chí Võ Văn Bình kêu gọi cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân tỉnh Tiền Giang nói chung và TP. Gò Công, xã Bình Đông nói riêng luôn đồng lòng, chung sức, nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, góp phần xây dựng tỉnh Tiền Giang ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, TP. Gò Công trở thành đô thị văn minh, phát triển.
 
Tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng 10 phần quà cho các gia đình chính sách và 5 nhà đại đoàn kết (mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng); Bộ Công an trao Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích trong phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ"; UBND TP. Gò Công trao Giấy khen cho 10 tập thể và 6 cá nhân có thành tích trong phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ".
 
Một số hình ảnh Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024 tại xã Bình Đông, TP. Gò Công, tỉnh Tiền Giang diễn ra vào sáng ngày 5-8:
 
Các đại biểu về tham dự ngày hội.
Đại biểu tham dự Ngày hội.
Trao bảng tượng trưng 5 căn nhà Đại đoàn kết.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao Bảng tượng trưng tặng 5 nhà đại đoàn kết.
 
Tặng 10 phần qua gia đình chính sách.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng 10 phần quà cho gia đình chính sách.
 
Trao bằng khen Bộ công an cho các tập thể và cá nhân trong Phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc.
Trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích trong phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ".
Trao giấy khen UBND TP.Gò Công cho các tập thể và cá nhân trong phong trào
Trao tặng Giấy khen của UBND TP. Gò Công cho các tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích trong phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ".
Ký kết.
Ký kết thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ".

TUẤN LÂM - HÀ NAM

 
.
.
.