Thứ Năm, 26/09/2024, 14:38 (GMT+7)
.
XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CHI BỘ CÔNG AN XÃ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ

BÀI 1: Công an xã, thị trấn, điểm tựa bình yên của nhân dân

Thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, đến nay, Công an tỉnh Tiền Giang đã bố trí gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an chính quy tại 146 xã, thị trấn; đã thành lập 146/146 Chi bộ Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 100% Trưởng Công an xã, thị trấn tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn; 99,79% Công an xã là đảng viên. Đó là những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở địa phương.

Song song với việc thực hiện chủ trương xây dựng Công an, thị trấn chính quy, việc xây dựng và phát triển các Chi bộ Công an xã, thị trấn cũng được cấp ủy địa phương, cơ sở quan tâm, đẩy mạnh. Ngày 25-7-2022, Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Nghị quyết 12-NQ/ĐUCA và ngày 28-10-2022, Bộ Công an ban hành Chỉ thị 11/CT-BCA về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN CHI BỘ CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Chương trình 21-CTr/TU ngày 15-6-2022 (Chương trình 21) về tổ chức thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” (Nghị quyết 12).

Nghị quyết 12 và Chương trình 21 đã được triển khai đến lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của tỉnh, thủ trưởng các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, triển khai sâu rộng đến đảng viên, cán bộ, chiến sĩ để quán triệt thực hiện nghiêm túc.

Công an xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông tuyên truyền, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ  an ninh Tổ quốc”. 			                                                                                                               Ảnh: Lê Hoài
Công an xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông tuyên truyền, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ảnh: Lê Hoài

Từ sự quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, việc xây dựng Chi bộ, Công an xã, thị trấn được thực hiện chặt chẽ, mang lại hiệu quả cao trong việc rèn luyện, tu dưỡng của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an xã, thị trấn, phát huy vai trò của Chi bộ Công an xã, thị trấn trong tham mưu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn cơ sở.

Ngày 24-9-2024, tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 12 ngày 25-7-2022 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị 11 ngày 28-10-2022 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới gắn với đối thoại giải đáp khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của lực lượng Công an cấp xã, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đánh giá, nhận xét: 2 năm qua, lực lượng Công an xã, thị trấn đã thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm, đột phá, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế, mang lại những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở. Hầu hết đảng viên, cán bộ Công an xã, thị trấn đều nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, quyết tâm cống hiến tâm sức, trí tuệ, xứng đáng là những “lá chắn” vững chắc trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đại tá Nguyễn Hồng Khắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh: “Công an các xã, thị trấn duy trì chế độ sinh hoạt Chi bộ định kỳ và đột xuất nhằm đảm bảo triển khai, quán triệt kịp thời, đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đảm bảo ANTT. Quán triệt thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp mọi mặt của lực lượng Công an, lắng nghe nhân dân, dựa vào nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ”.

2 năm qua, lực lượng Công an xã, thị trấn không ngừng phát huy vai trò, trách nhiệm, khắc phục gian khó, nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo, mưu trí trong đấu tranh phòng, chống tội phạm (PCTP), tai nạn, tệ nạn xã hội; đã tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh chuyển cơ quan có thẩm quyền trên 1.900 tin; tiếp nhận, xử lý trên 1.700 vụ việc về ANTT, xử lý trên 1.000 đối tượng; bắt, vận động 54 đối tượng truy nã; phát hiện, xử lý hành chính trên 5.300 vụ; đưa trên 1.200 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc… Từ đó, tình hình ANTT tại các xã, thị trấn có những chuyển biến rõ nét, lực lượng Công an được nhân dân tin tưởng.

Song song đó, lực lượng Công an xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT. Nổi bật là thực hiện hiệu quả 2 cao điểm về triển khai đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 và nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Gần đây nhất là tổ chức tuyên truyền và thu nhận hồ sơ cấp Căn cước, tài khoản định danh điện tử VNeID…

CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN ĐƯỢC DÂN TIN, DÂN YÊU

Công an xã, thị trấn là lực lượng bám sát địa bàn cơ sở, bất kể ngày nắng hay đêm mưa, đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giải quyết các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, không để bị động bất ngờ, không để hình thành điểm nóng về ANTT. Phát huy hiệu quả trang thiết bị, phương tiện được trang cấp, các mô hình PCTP và huy động sức mạnh của nhân dân, xây dựng những “lá chắn” vững chắc trong PCTP.

Một điển hình trong thực hiện Nghị quyết 12 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị 11 của Bộ Công an là Công an xã Điềm Hy, huyện Châu Thành. Phát huy tốt hiệu quả “lá chắn” PCTP ven Quốc lộ 1, Công an xã Điềm Hy đã phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, kịp thời với các đơn vị, lực lượng có liên quan thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trên địa bàn.

Đại úy Sang tuyên truyền vận động nhân dân tích cực phòng, chống tội phạm.     Ảnh: ĐẶNG THANH
Đại úy Sang tuyên truyền vận động nhân dân tích cực phòng, chống tội phạm. Ảnh: ĐẶNG THANH

Cụ thể, vụ truy đuổi, khống chế, bắt giữ 2 đối tượng phạm tội giết người, cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương và trốn chạy về hướng các tỉnh miền Tây trên Quốc lộ 1 vào tối ngày 1-8-2023. Tổ công tác tại xã Điềm Hy phát hiện 2 đối tượng đi xe mô tô qua địa bàn liền nhanh chóng truy đuổi, 1 đồng chí Công an xã và đồng chí Dân quân thường trực xã Điềm Hy đã kịp thời đạp ngã đối tượng để tổ công tác bao vây khống chế bắt giữ cùng tang vật giao Công an tỉnh Bình Dương.

Hay như kết quả phối hợp bắt quả tang đối tượng Trần Thị Ngọc Hân, cư trú ấp Hưng Phú, xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 60g ma túy tổng hợp vào tháng 11-2023, tạo sự an tâm phấn khởi trong nhân dân.

Trên địa bàn TP. Mỹ Tho, qua công tác tuần tra kiểm soát, Công an xã Phước Thạnh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Hà Sinh (sinh năm 1999, cư trú phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vận chuyển hơn 1,3 kg ma túy tổng hợp vào đêm 19-4-2024.

Tại huyện Cái Bè, vào giữa tháng 5-2024, Công an xã Tân Thanh đã điều tra làm rõ vụ trộm tài sản, bắt giữ đối tượng Lưu Hoàng Anh Tiến (sinh năm 2004, cư trú ấp Lợi Hòa, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp). Tổng giá trị tài sản hơn 33 triệu đồng được thu hồi, trao trả cho bị hại.

Chị Lê Thị Mỹ Yến, cư trú xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, người được nhận lại tài sản cho biết: “Công an xã làm việc nhiệt tình, trách nhiệm, đem lại niềm vui cho gia đình chị và xây dựng niềm tin đối với nhân dân trong xã”.

Bên cạnh đó, với phương châm “Trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, lực lượng công an xã, thị trấn luôn chú trọng xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân, nêu cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân đã tạo dấu ấn, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, thực sự trở thành điểm tựa bình yên cho nhân dân.

BÍ THƯ CHI BỘ NGHIỆT HUYẾT VỚI PHONG TRÀO

Năm 2018, khi được điều động về xã Đồng Sơn (huyện Gò Công Tây), một trong những địa bàn phức tạp về ANTT, với vai trò là Trưởng Công an xã, Đại úy Nguyễn Thành Sang đã nỗ lực phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”, xây dựng và triển khai nhiều mô hình PCTP hiệu quả trên địa bàn xã, góp phần đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Ở từng vị trí công tác, Đại úy Nguyễn Thành Sang đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Đặc biệt là trong xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ. Khi là Trưởng Công an xã Đồng Sơn, Đại úy Sang đã cùng với cán bộ, chiến sĩ tham mưu xây dựng và xã Đồng Sơn được Bộ Công an chọn nhân rộng trên phạm vi toàn quốc về “Xã điển hình về phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ”. Khi về xã Bình Tân, Đại úy Sang đã tham mưu nhiều giải pháp để chuyển hóa tình hình phức tạp trên địa bàn. Bên cạnh đó, mô hình “Người dân tự quản về ANTT” trên địa bàn xã Bình Tân được lãnh đạo huyện Gò Công Tây chỉ đạo nhân rộng trên địa bàn huyện”.

THƯỢNG TÁ NGUYỄN HẢI AN, TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN GÒ CÔNG TÂY

Ở xã Đồng Sơn, 6 mô hình PCTP hoạt động hiệu quả, như: Tổ Nhân dân tự quản về ANTT; Đội Dân phòng, Chốt Dân phòng; Camera an ninh, Ánh sáng quang và Nhóm Zalo “An ninh Đồng Sơn”. Nhờ đó, tình hình ANTT tại xã Đồng Sơn đã có những chuyển biến tích cực rõ rệt. Năm 2022, xã Đồng Sơn được công nhận là xã điển hình về ANTT, người dân thật sự chủ động trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ gìn tốt ANTT tại địa phương.

Đầu năm 2023, Đại úy Nguyễn Thành Sang được điều động từ xã Đồng Sơn đến giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an xã Bình Tân, đây vẫn là xã phức tạp về ANTT, 2 năm liền Bình Tân không được tái công nhận xã an toàn về ANTT.

Về địa bàn mới, Đại úy Sang lại tiếp tục phát huy những kinh nghiệm trong phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Anh đã nhanh chóng nắm bắt tình hình, phân tích nguyên nhân và đưa ra những giải pháp thiết thực, sát hợp với điều kiện của xã Bình Tân.

Đại úy Sang cho biết, bản thân anh đã tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc, tranh thủ sự phối hợp của các ngành, đoàn thể. vì đây là những yếu tố quan trọng giúp lực lượng Công an trong việc quản lý đối tượng, quản lý địa bàn.

Tập trung xây dựng các mô hình PCTP đã áp dụng có hiệu quả như Camera an ninh và đến nay đã lắp được 67 camera an ninh; khắc phục, củng cố, sửa chữa 11 cổng rào trên địa bàn xã; xây dựng 2 Chốt Dân phòng… Từ đó, người dân tin tưởng, cung cấp nhiều tin báo tố giác tội phạm, giúp lực lượng Công an bắt, xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật.

Trong đó, có mô hình “Người dân tự quản về ANTT” đạt hiệu quả, với 63 hộ dân trên tuyến đường dal Lợi An, thuộc ấp Lợi An cùng nhau chung tay bảo vệ ANTT trên địa bàn. Qua 1 năm triển khai thực hiện mô hình này đã mang lại hiệu quả rất thiết thực và cá nhân ông Lê Văn Vũ, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Lợi An - người đóng góp tích cực đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen.

Ông Vũ cho biết: “Thành tích này có sự đóng góp rất tích cực của Đại úy Sang - Trưởng Công an xã Bình Tân. Lúc đầu, người dân còn hoài nghi, chưa hợp tác nên thực hiện mô hình rất vất vả và chính đồng chí Sang đã ngày đêm đi rà soát, tuyên truyền, vận động người dân tham gia”.

Còn bà Nguyễn Thị Liên, người dân ấp Lợi An phấn khởi cho biết, từ khi có mô hình “Người dân tự quản về ANTT”, tình hình ANTT trong khu vực rất tốt, người dân rất phấn khởi.

Đặc biệt, Đại úy Sang đã vận động anh Phan Văn Đẹp, cư trú ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn đến Bình Tân hỗ trợ xây dựng mô hình “Ánh sáng quang PCTP” trên 20 km đường trong xã, tổng kinh phí 200 triệu đồng và hàng trăm ngày công. Trước đó, anh Đẹp cũng đã hỗ trợ thực hiện mô hình này trên địa bàn xã Đồng Sơn.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Đại úy Sang còn quan tâm đến công tác xã hội. Anh tích cực hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động bằng cách phối hợp Hội LHPN xã Bình Tân thực hiện chương trình, giúp đỡ 8 em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Vừa qua, Đại úy Sang được Hội LHPN tỉnh Tiền Giang chọn giao lưu điển hình và khen thưởng tại Ngày hội “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”.

Từ sự nỗ lực không ngừng của Đại úy Sang và tập thể Công an xã Bình Tân, tình hình ANTT tại địa phương đã có những chuyển biến tích cực rõ rệt. Tội phạm giảm, tình hình trật tự được đảm bảo, người dân an tâm sinh sống và làm việc. 2 năm (2023 - 2024) , xã Bình Tân đã được tái công nhận xã an toàn về ANTT. Đại úy Sang được lãnh đạo các cấp tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen và nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Nhận xét về Đại úy Nguyễn Thành Sang, Chủ tịch UBND xã Bình Tân Nguyễn Trung Tín cho biết: “Đại úy Sang là một cán bộ trẻ rất nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân”.

Và còn rất nhiều những nhận xét của nhân dân xã Đồng Sơn, xã Bình Tân và lãnh đạo, chính quyền địa phương dành cho Đại úy Nguyễn Thành Sang, cho rằng Đại úy Sang là Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an xã gương mẫu, trách nhiệm, có phương pháp làm việc, sáng tạo trong công tác PCTP.

Anh còn là người có duyên “khuấy động” phong trào, tập hợp, lan tỏa tinh thần tích cực để mọi người cùng chung tay góp sức xây dựng cộng đồng an toàn, hạnh phúc.

NGỌC DIỄM - ĐẶNG THANH

(Còn tiếp)

 

.
.
.