(ABO) Hiện nay, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy đã và đang được triển khai quyết liệt ở các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, với mục tiêu xây dựng một hệ thống chính trị gọn nhẹ, minh bạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Lợi dụng vấn đề này, các thế lực thù địch tăng cường tung tin vu khống, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Vì lẽ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân cần thống nhất trong nhận thức và hành động, tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc, vu khống của lực lượng thù địch.
CẦN THỐNG NHẤT TRONG NHẬN THỨC VÀ HÀNH ĐỘNG
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác tư tưởng. Người cho rằng: “Trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất”. Công tác tư tưởng tự bản thân nó đã hàm chứa những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, đa chiều, liên quan đến tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân,… Vì thế, “Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng, phải hiểu tư tưởng của mỗi cán bộ để giúp đỡ thiết thực trong công tác; vì tư tưởng thông suốt thì làm tốt, tư tưởng nhùng nhằng thì không làm được việc”.
Thực tế đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng công tác tư tưởng, xem đây là việc hệ trọng, thực hiện thường xuyên và liên tục với nhiều kết quả nổi bật trong suốt quá trình lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước. Từ đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn kết, nhất trí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tăng cường sự đồng thuận của nhân dân tạo thành sức mạnh đoàn kết, thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng đất nước ta “có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
 |
Làm tốt công tác tư tưởng, đảm bảo cán bộ làm việc nghiêm túc, hiệu quả. Ảnh minh họa: THU HOÀI |
Tuy nhiên, vấn đề đáng chú ý trong giai đoạn hiện nay khi việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy “phải gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, biên chế hợp lý, chuẩn hóa chức danh…”, nhằm đảm bảo bộ máy của hệ thống chính trị “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Điều đó, đồng nghĩa với việc cắt giảm biên chế, sắp xếp lại đội ngũ nhân sự,… sẽ tác động trực tiếp, gây tâm lý hoang mang, dao động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc.
Lợi dụng vấn đề nhạy cảm này, lực lượng thù địch sẽ tăng cường công kích, xuyên tạc với nhiều chiêu trò khác nhau, làm dao động trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và gây hoang mang dư luận xã hội. Vì lẽ đó, các cấp, các ngành cần quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tư tưởng nhằm thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp cần có quyết tâm chính trị mạnh mẽ, thực hiện tốt trách nhiệm “nêu gương”, động viên, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt công việc được giao, góp phần tạo sức đề kháng, tỉnh táo đối với những thông tin sai lệch, xuyên tạc của thế lực thù địch về vấn đề sắp xếp, tinh gọn bộ máy hiện nay.
GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SAU KHI TINH GỌN
Vừa qua, tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ chủ trì phiên về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (gọi tắt là Nghị quyết 18-NQ/TW). Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu, trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác tư tưởng cho chính bản thân mình và chính cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa tiêu cực phát sinh, góp phần tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Đảng.
Đánh giá việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ lần này có phạm vi tác động rộng, là việc phức tạp, nhạy cảm, Thủ tướng nêu rõ quá trình thực hiện thì tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao. Cùng với đó, hành động quyết liệt, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó với thời hạn cụ thể; phải đoàn kết, thống nhất rất cao, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Do đó, Đảng, Nhà nước đã và đang chỉ đạo xây dựng các chính sách hỗ trợ thích hợp về tài chính, đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, bố trí công tác phù hợp để cán bộ, đảng viên an tâm công tác, cống hiến,…
Xác định rõ tầm quan trọng của công tác tư tưởng, thời gian qua, trên cơ sở chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch về tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo, định hướng các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị các địa phương quan tâm, làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, viên chức.
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh: Cần phải có sự đoàn kết, chia sẻ, thống nhất và cả sự hy sinh lợi ích cá nhân để đảm bảo cho lợi ích chung. Phải kịp thời đấu tranh ngăn chặn, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất ổn định xã hội. Đồng thời, thực hiện đúng chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy như nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc và chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương từ ngân sách nhà nước; xây dựng kế hoạch chuyển giao, bàn giao tài chính, tài sản, xử lý cơ sở vật chất, trụ sở làm việc gắn với phương án khai thác, sử dụng hiệu quả, đúng quy định để tránh lãng phí,…
Mặt khác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm rõ tính tất yếu tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy; lan tỏa thông tin tích cực, tuyên truyền để người dân, cán bộ, công chức hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa, lợi ích của quá trình tinh gọn. Đồng thời, tăng cường đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, cản trở quá trình tinh gọn bộ máy, phản bác những thông tin, luận điệu xuyên tạc, kích động, trái với chủ trương của Đảng, Nhà nước ta. Từ đó, góp phần tạo sự đồng thuận của người dân, cán bộ, công chức và toàn xã hội.
Điều chắc chắn rằng, chính từ sự đoàn kết, vững vàng về tư tưởng, chính trị của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong nhân dân, không chỉ tạo ra động lực mạnh mẽ đảm bảo “cuộc cách mạng” sắp xếp, tinh gọn bộ máy diễn ra theo đúng phương châm “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả” mà còn tạo “sức đề kháng” đấu tranh những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đảm bảo sự thành công của hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc trong thời gian tới.
LÊ NGUYÊN
.