(ABO) Sáng 3-2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang XI tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tháng 1-2025. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Ấp Bắc và trực tuyến đến toàn bộ các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, cùng tất cả cấp ủy cấp huyện và cấp xã trong toàn tỉnh.
|
Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang triển khai nội dung hội nghị. |
Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hội trường Ấp Bắc, Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang có các đồng chí: Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang; Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Tham dự hội nghị có các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ hiện đang sinh hoạt trên địa bàn TP. Mỹ Tho; các đồng chí hiện là Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh…
|
Đại biểu dự hội nghị tại Hội trường Ấp Bắc. |
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh đã thông báo nhanh một số nội dung quan trọng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 23 đến 24-1-2025 tại Hà Nội.
Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cao với Báo cáo tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW và phương án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Bộ Chính trị xác định sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là một cuộc cách mạng. Vì vậy, Trung ương yêu cầu các Bộ, ban, ngành, đơn vị, địa phương phải có quyết tâm chính trị rất cao, thực hiện đồng bộ các biện pháp trên cơ sở kế thừa kết quả đạt được sau 7 năm thực hiện Nghị quyết, nhất là những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm được Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18 rút ra, để đẩy mạnh cuộc cách mạng này nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước và đòi hỏi của nhân dân trong kỷ nguyên mới.
|
Đại biểu dự hội nghị tại Hội trường Ấp Bắc. |
Khẩn trương triển khai Đề án Tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương theo mô hình Công an 3 cấp: Bộ, tỉnh, xã, không tổ chức Công an cấp huyện. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện sắp xếp, cơ cấu lại các cơ quan thanh tra, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, báo cáo Bộ Chính trị xem xét quyết định.
Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024. Ban Chấp hành Trung ương cũng đã thống nhất với các Đề án Bổ sung phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên và tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030 liên tục đạt 2 con số. Đây là những mục tiêu phải phấn đấu thực hiện để nước ta thoát ra khỏi bẫy thu nhập trung bình, đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu tập trung đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, nhất là đột phá về thể chế vì đó là “đột phá của đột phá” và thực hiện tốt các giải pháp trọng tâm, cấp bách: Tiếp tục đẩy mạnh công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật; có cơ chế chính sách ưu tiên giải quyết các nguồn lực bị lãng phí; khơi thông và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công; thúc đẩy đầu tư tư nhân; thu hút vốn FDI có chọn lọc; tập trung hoàn thiện đồng bộ hạ tầng chiến lược; tập trung thực hiện tốt Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
|
Quang cảnh hội nghị tại Hội trường Ấp Bắc. |
Về công tác cán bộ, Trung ương đã bầu bổ sung 3 đồng chí tham gia Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; bầu kiện toàn chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và bầu bổ sung 1 đồng chí tham gia Bộ Chính trị, 1 đồng chí tham gia Ban Bí thư; đồng thời, đồng ý cho 1 đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương vì vi phạm kỷ luật Đảng.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân của chúng ta hãy phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, các mục tiêu của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tạo tiền đề vững chắc để tổ chức thành Đại hội XIV của Đảng.
P. MAI
.