Nổi bật tuần qua: Các bộ, ngành, địa phương sắp xếp lại bộ máy; Kết thúc hoạt động công an cấp huyện
Tuần từ ngày 24/2 - 2/3, trong nước diễn ra một số sự kiện nổi bật: Các hoạt động kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam; Miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập; Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025; Các bộ, ngành, địa phương sắp xếp, tinh gọn bộ máy; Kết thúc hoạt động cơ quan công an cấp huyện từ ngày 1/3.
Các hoạt động kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam
Trong tuần, nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 -27/2/2025), sáng 24/2 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm, làm việc với Bộ Y tế về kết quả thực hiện công tác y tế thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng ngành Y tế nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN |
Để giải quyết các thách thức đối với ngành Y tế hiện nay, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng về lĩnh vực y tế, Tổng Bí thư nhấn mạnh, ngành Y tế cần đổi mới tư duy, không chỉ là khám, chữa trị cho người bệnh, mà chăm sóc sức khỏe cho nhân dân để hạn chế bệnh tật; cần tập trung nghiên cứu các biện pháp phòng bệnh, tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ; đồng thời, nâng cao y đức trong cán bộ y tế.
Ngoài thực hiện tốt những lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ ngành Y tế, mỗi thầy thuốc, bác sỹ, cán bộ công nhân viên vừa làm tốt chuyên môn, vừa nâng cao ý thức tôn trọng và bảo vệ tính mạng, sức khỏe bệnh nhân; đối xử công bằng, không phân biệt “nhân thân” người bệnh.
Cùng với đó là giảm tải bệnh viện tuyến trên và phát triển hệ thống bệnh viện vệ tinh; tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện tuyến Trung ương cho bệnh viện tuyến tỉnh, huyện; đầu tư phát triển các trung tâm y tế chuyên sâu tại các địa phương để giảm áp lực cho bệnh viện lớn. Ngành Y tế cần tăng cường ứng dụng công nghệ trong khám chữa bệnh, giúp bệnh nhân ở vùng sâu, vùng xa tiếp cận bác sỹ chuyên khoa, không phải di chuyển xa; xây dựng hệ thống tư vấn sức khỏe trực tuyến để hỗ trợ chẩn đoán ban đầu; cải thiện chính sách đãi ngộ và đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao.
Tổng Bí thư đề nghị, Bộ Y tế sớm có đề xuất để cải thiện mức lương và chế độ phụ cấp cho bác sỹ, y tá, đặc biệt tại vùng khó khăn; hỗ trợ tài chính cho sinh viên y khoa cam kết làm việc tại y tế cơ sở sau khi tốt nghiệp.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ khánh thành Viện Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe Cán bộ Trung ương và Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt đoàn đại biểu cán bộ tiêu biểu ngành Y tế; Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm đội ngũ y bác sĩ, thầy thuốc Bệnh viện Bạch Mai, Học viện Quân y và Bệnh viện Quân y 103.
Tối 26/2 tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam với chủ đề “Bản hùng ca người chiến sĩ áo trắng”. Lễ kỷ niệm do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Y tế tổ chức.
Miễn học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến hết THPT công lập
Tuần qua, trong phiên họp Bộ Chính trị ngày 28/2 kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai bước đầu việc thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Bộ Chính trị thống nhất cao chủ trương thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, nhanh chóng hơn nữa các nội dung của Nghị quyết 18 trong năm 2025.
![]() |
Bắt đầu từ năm học 2025 - 2026, Bộ Chính trị chủ trương thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên cả nước. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN |
Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về khả năng cân đối tài chính trong và sau quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bộ Chính trị quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ Mầm non đến hết THPT công lập. Thời điểm thực hiện từ đầu năm học mới 2025 - 2026 (tháng 9/2025 trở đi). Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài Chính, các bộ, ngành, địa phương liên quan cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc quyết định này.
Cả nước hiện có 23,2 triệu học sinh, chưa bao gồm học sinh học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. Trong đó, học sinh mầm non dưới 5 tuổi có 3,1 triệu, học sinh mầm non 5 tuổi có 1,7 triệu. Ở bậc phổ thông có 8,9 triệu học sinh tiểu học, 6,5 triệu học sinh THCS và 3 triệu học sinh THPT.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025
Trong tuần tại Hà Nội, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 tổ chức từ ngày 25 - 26/2 có hơn 600 đại biểu tham dự trực tiếp, trong đó có trên 230 đại biểu quốc tế, tăng hơn 2,5 lần so với năm 2024.
![]() |
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Malaysia Anwar bin Ibrahim, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos-Horta tham dự Phiên toàn thể. Ảnh: Dương Giang/TTXVN |
Phát biểu tại Phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, với chủ đề “Xây dựng ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường trong một thế giới biến động”, Diễn đàn là sự kiện có ý nghĩa trong thời điểm kỷ niệm 10 năm hình thành cộng đồng ASEAN, 30 năm Việt Nam gia nhập mái nhà chung ASEAN. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thế giới và khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang chứng kiến những biến động sâu sắc với nhiều thách thức, cơ hội đan xen; các vấn đề mang tính toàn cầu, toàn dân, toàn diện diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường hơn.
Bước vào giai đoạn phát triển mới, ASEAN được dự báo trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới với GDP vượt 10.000 tỷ USD, thị trường tiêu dùng hơn 800 triệu dân, đồng thời sẽ là trung tâm công nghệ, kinh tế số và đổi mới sáng tạo, với nền kinh tế số dự kiến 1.000 tỉ USD vào năm 2030.
Để dự báo đó thành hiện thực, ASEAN không chỉ cần sự đoàn kết nhất trí, đồng lòng, mà còn cần có tư duy đột phá, chiến lược sắc bén, lộ trình khả thi, nguồn lực tập trung và hành động quyết liệt. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 ưu tiên chiến lược và 3 đột phá hành động: Đoàn kết, tự cường, bản sắc, thích ứng linh hoạt, huy động mọi nguồn lực cho phát triển và kết nối ASEAN với thế giới.
Các bộ, ngành, địa phương sắp xếp, tinh gọn bộ máy
Trong tuần, Bộ Chính trị có Kết luận số 127 -Kl/TW ngày 28/2 với nội dung xây dựng đề án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; Tạm dừng tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã, cấp huyện; sau Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị sẽ có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể.
![]() |
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quyết định điều động cán bộ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN |
Các bộ, ngành và nhiều địa phương cũng thông qua phương án sắp xếp nhân sự. Nhiều cán bộ đã gương mẫu, đi đầu xin nghỉ công tác trước tuổi.
Nhiều nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy có hiệu lực từ 1/3 như Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tư pháp; Văn phòng Chính phủ; Bộ Ngoại giao; Thông tấn xã Việt Nam; Bộ Nội vụ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Bộ Công Thương…. Các bộ ngành khi sắp xếp đã ký biên bản bàn giao chức năng, nhiệm vụ, hồ sơ tài liệu, tổ chức, nhân sự, tài chính…
Tại các địa phương, ngày 25/2, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính thuộc UBND TP; tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của HĐND TP về thành lập các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc UBND TP và công bố 63 quyết định về công tác nhân sự lãnh đạo tại các sở ngành. Theo đó, bộ máy hành chính mới của Hà Nội còn 15 sở và 1 cơ quan tương đương, giảm 6 sở so với trước khi sắp xếp bộ máy. Trong đợt này, lãnh đạo nghỉ công tác gồm các ông: Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao; ông Nguyễn Phúc Hải, Phó Trưởng ban Dân tộc thành phố; ông Lê Cường, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Ngày 26/2, UBND TP Huế tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP về bổ nhiệm chức danh giám đốc 5 sở mới sau khi sáp nhập và các chức danh quản lý khác. Sau khi sắp xếp, UBND TP Huế có 14 cơ quan chuyên môn. Thời gian tới, UBND TP Huế sẽ tiến hành rà soát và giải quyết các chế độ, chính sách để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy.
Cũng trong ngày 26/2, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đáng chú ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1/3/2025 đối với 3 cán bộ lãnh đạo gồm: ông Nguyễn Đức Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông; ông Nguyễn Tuấn Phúc, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cư Jút và ông Nguyễn Tấn Bi, Bí thư Huyện ủy Krông Nô…
Kết thúc hoạt động cơ quan công an cấp huyện từ 1/3
Từ ngày 1/3, hệ thống tổ chức công an địa phương được sắp xếp lại còn 2 cấp, gồm công an tỉnh và công an xã. Theo đó, 694 cơ quan công an cấp huyện cùng gần 6.000 đội nghiệp vụ trực thuộc dừng hoạt động.
![]() |
Trao các quyết định cho lãnh đạo các đơn vị được điều động nhận nhiệm vụ mới của Công an thành phố Cần Thơ. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN |
Tại cuộc họp báo của Bộ Công an ngày 28/2, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Người phát ngôn của Bộ cho biết, bên cạnh việc tinh gọn tổ chức, Bộ Công an tiếp nhận 5 nhiệm vụ quản lý Nhà nước mới, gồm: Tiếp nhận quản lý Nhà nước về an toàn thông tin mạng từ Bộ Thông tin và Truyền thông (trước đây); tiếp nhận quản lý Nhà nước và thực hiện bảo đảm an ninh hàng không và về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Bộ Giao thông vận tải (trước đây); tiếp nhận quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (trước đây); tiếp nhận quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp.
Bộ Công an cũng tiếp nhận nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Viễn thông MobiFone từ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
Từ ngày 1/3, người dân có nhu cầu đến trụ sở công an xã, phường, thị trấn, nơi được bố trí điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh, thành phố để làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.
Theo TTXVN