Tấm gương sáng về lòng yêu nước và khí phách anh hùng
Nguyễn Hữu Huân là một trong những tấm gương tiêu biểu của lòng yêu nước, chí khí kiên trung và tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm trong lịch sử cách mạng Việt Nam.
Cuộc đời và sự nghiệp của ông không chỉ là minh chứng cho tinh thần yêu nước nồng nàn, mà còn để lại bài học sâu sắc về trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với công cuộc kiến thiết, phát triển quê hương.
TỰ HÀO, VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA
Tự hào, ghi nhớ và biết ơn các thế hệ đi trước, Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, qua nhiều thời kỳ đã cùng nhau đoàn kết, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển toàn diện.
![]() |
Tượng AHDT Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân đặt tại khuôn viên Đền thờ Thủ Khoa Huân tại ấp Hòa Quới, xã Hòa Tịnh, là tượng đồng bán thân với chiều cao 1,62 m, tổng mức đầu tư 1,6 tỷ đồng. |
Trong mỗi chặng đường phát triển ấy, mỗi người dân nơi đây vẫn luôn nhớ về vị Anh hùng dân tộc (AHDT) Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân - biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, khí phách kiên cường, bất khuất vẫn luôn ngời sáng, sống mãi trong lòng nhân dân.
Trao đổi với phóng viên trước các hoạt động hướng đến Tưởng niệm 150 năm Ngày AHDT Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân hy sinh, Chủ tịch UBND xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo Trần Quốc Tuấn cho biết, Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân là hình tượng tiêu biểu cho lòng yêu nước và khí phách quật cường của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời ông là một bản anh hùng ca, là ngọn đuốc soi đường cho thế hệ sau về lòng tự tôn dân tộc và ý thức rõ hơn vai trò của mỗi cá nhân trong việc giữ gìn, xây dựng đất nước.
Tự hào, ghi nhớ và biết ơn những cống hiến, hy sinh của vị AHDT, của các thế hệ cha ông đã ngã xuống vì nền hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc, Đảng ủy, UBND xã cùng với nhân dân đã cùng đoàn kết, nỗ lực xây dựng địa phương ngày càng phát triển, đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội trong suốt thời gian qua, đời sống người dân cũng vì thế mà ngày càng cải thiện, ổn định.
Đến với Hòa Tịnh hôm nay, chúng ta sẽ cảm nhận rõ rệt bộ mặt nông thôn xã ngày càng đổi mới, phát triển. Năm 2019, Hòa Tịnh đạt chuẩn xã nông thôn mới. Đó là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm cao, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân trong xã để khai thác mọi tiềm năng, lợi thế sẵn có và thực hiện tốt những định hướng, chiến lược phát triển cụ thể để hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.
Đến nay, 100% các tuyến đường trên địa bàn xã đều được nhựa hóa, đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm; 100% các hộ dân có điện lưới quốc gia; cơ sở hạ tầng được xây dựng hiện đại, khang trang; đời sống người dân được nâng cao.
Trong phát triển kinh tế, trên cơ sở phát huy thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, xã đã chú trọng phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu gắn với liên kết sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm, phát triển các loại cây trồng chủ lực và các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Năm 2024, toàn xã có diện tích cây màu hơn 25 ha, diện tích vườn dừa hơn 429 ha, thanh long khoảng 28 ha, chanh bông tím 10 ha…
Đồng thời, xã còn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức tập huấn phòng trừ sâu đầu đen hại dừa; tập huấn sản xuất dừa hữu cơ để hướng dẫn việc áp dụng khoa học - kỹ thuật, phương thức gieo trồng cho nông dân trên địa bàn xã học tập kinh nghiệm; hỗ trợ nông dân đăng ký mã vùng trồng nội địa, mã vùng trồng xuất khẩu dừa, VietGAP… Nhờ đó góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân trên địa bàn; đến nay, thu nhập bình quân đầu người hơn 70 triệu đồng/năm.
Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, xã còn chú trọng thực hiện các chính sách giảm nghèo hiệu quả. Đây được xem là điểm sáng của xã trong thời gian qua. Trên cơ sở triển khai nhiều dự án hỗ trợ hộ nghèo, tập trung vào việc nâng cao sinh kế cho người dân, xã đã hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản cho hộ nghèo và cận nghèo; thực hiện các chương trình hỗ trợ vay vốn, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội để cấp vốn vay cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, lãi suất ưu đãi cùng với thời gian trả nợ linh hoạt đã giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo. Năm 2024, toàn xã còn 20 hộ nghèo và 33 hộ cận nghèo.
Bên cạnh đó, giáo dục và y tế cũng được xã đặc biệt quan tâm. Chất lượng giáo dục được nâng cao; hệ thống y tế cơ sở được củng cố, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, góp phần thúc đẩy đời sống văn hóa, vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.
Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, công tác an sinh xã hội được chú trọng thực hiện tốt; công tác cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm kịp thời; từ đó, tạo động lực, niềm tin của nhân dân vào công tác lãnh đạo của Đảng ủy và sự điều hành của chính quyền xã.
Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng; việc thực hiện Kết luận 01 ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được toàn hệ thống chính trị xã xem đây là nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, liên tục, kết hợp nhuần nhuyễn giữa học tập, làm theo và nêu gương Bác. Từ đó xuất hiện những mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt việc tốt được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.
SỐNG MÃI TRONG LÒNG DÂN
Tên tuổi Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân mãi là niềm tự hào, cảm phục của nhân dân Tiền Giang nói riêng, nhân dân Nam bộ và cả nước nói chung. Đại diện cho thế hệ thanh niên trẻ, Bí thư Xã đoàn Hòa Tịnh Lê Thái Tôn cho biết, chúng tôi rất vinh dự và tự hào khi được sinh ra và lớn lên tại quê hương có truyền thống yêu nước và cách mạng, đặc biệt nơi đây cũng chính là quê hương của AHDT Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân.
![]() |
Đoàn viên, thanh niên xã Hòa Tịnh thường xuyên đến viếng thăm, quét dọn khuôn viên khu vực Đền thờ và Lăng mộ Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân (xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo). |
Ông là biểu tượng về lòng yêu nước, kiên trung, bất khuất và chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, góp phần làm nên truyền thống kiên cường, anh dũng đấu tranh trong các phong trào cách mạng của xã Hòa Tịnh; là tấm gương sáng ngời để thế hệ trẻ phát huy truyền thống, trân trọng và gìn giữ những giá trị lịch sử; từ đó, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện và trong mỗi hành động, việc làm tích cực không chỉ vì bản thân mà vì cộng đồng, xã hội, xứng đáng là người con của mảnh đất anh hùng.
“Được sự quan tâm các cấp ủy Đảng, chính quyền, Xã đoàn Hòa Tịnh luôn tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh niên; thường xuyên tổ chức các hoạt động về nguồn cho các bạn học sinh trên địa bàn viếng thăm, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân; thông qua đó, góp phần giúp đoàn viên, học sinh có thêm hiểu biết về lịch sử địa phương để càng tự hào hơn về lịch sử quê hương…” - Bí thư Xã đoàn Hòa Tịnh Lê Thái Tôn cho biết thêm.
Để tưởng nhớ công lao Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân, hằng năm, các cấp, các ngành tỉnh Tiền Giang và huyện Chợ Gạo tổ chức các hoạt động tưởng niệm AHDT Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân vào ngày 14 và 15-4 (âm lịch) theo nghi lễ truyền thống, góp phần tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc của nhân dân địa phương.
Bên cạnh dâng hương tại Đền thờ, nhiều gia đình tại xã Hòa Tịnh, xã Mỹ Tịnh An còn lập bàn thờ trước nhà để thể hiện lòng thành kính và tưởng nhớ vị AHDT Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân. Đồng thời, Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền thờ Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân còn là “địa chỉ đỏ” để các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tìm về với lịch sử đấu tranh hào hùng của ông cha ta, vun đắp tình yêu quê hương, đất nước.
Bà Đỗ Thị Tâm (ấp Hòa Phú, xã Hòa Tịnh) cho biết: “Hằng năm, đúng vào dịp Lễ giỗ Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân, người dân nơi đây đều lập bàn thờ đặt trang trọng ngay trước cửa nhà để tưởng nhớ, tri ân ông.
Đây là tấm lòng của mỗi gia đình thể hiện sự trân trọng, biết ơn Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân, với ước nguyện đất nước thái bình, đời sống người dân ngày càng khá giả, sung súc”. Đây cũng là cách giáo dục thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, nhắc nhở con cháu đời sau lòng thành kính, biết ơn đối với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước...
LÊ NGUYÊN - T.T