Thứ Năm, 05/06/2025, 21:32 (GMT+7)
.

Huyện Tân Phú Đông: Nâng chất công tác dân vận, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội

(ABO) Ngày 5-6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Thực trạng tổ chức, cán bộ, hiệu quả hoạt động của Ban Tuyên giáo và Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện”.

Quang cảnh buổi hội thảo.
Quang cảnh buổi hội thảo.

Trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy tham mưu BanThường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận. Đồng thời, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của trên về công tác dân vận phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Huyện xác định rõ công tác Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội là trách nhiệm chung của hệ thống chính trị và là bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng.

Địa phương đã tuyên tuyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện các phong trào, các cuộc vận động lớn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội và quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là cơ sở vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế. Công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có lúc, có nơi chưa sâu sát. Kết quả chưa đạt yêu cầu, làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân.

Công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm còn chưa kịp thời. Nội dung, phương thức hoạt động chậm được đổi mới, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả các phong trào…

Hội thảo được nghe nhiều tham luận của các đại biểu, nhằm đi đến thống nhất giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Cụ thể là tăng cường đổi mới phương thức hoạt động theo hướng rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, hướng về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức vận động tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Một trong những giải pháp quan trọng là tăng cường đi thực tế, gần dân, sát dân để kịp thời đề xuất với các cấp ủy, chính quyền giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Song song đó là duy trì thực hiện và củng cố nâng chất các mô hình “dân vận khéo”, gắn với “đẩy mạnh học tập và  làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… nhằm nâng cao công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giai đoạn mới.

                                                                            HỮU DƯ - ANH THƯ

.
.
.