Thứ Sáu, 25/07/2025, 10:14 (GMT+7)
.

Đền ơn đáp nghĩa - mệnh lệnh từ trái tim

Tháng 7 là tháng tri ân. Những ngày qua, cùng với cả nước, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

ĐẢM BẢO ĐẦY ĐỦ, KỊP THỜI CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH

Trải qua các cuộc kháng chiến, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc, trong đó có những người con Đồng Tháp đã cống hiến tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời. Máu đào của các Anh hùng liệt sĩ, một phần thân thể của các thương binh, bệnh binh để lại ở chiến trường cho đất nước ta, quê hương Đồng Tháp tươi đẹp, đàng hoàng, phát triển như ngày hôm nay.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách.
Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp thăm, tặng quà gia đình chính sách.

Những năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp đã tổ chức triển khai, quán triệt chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân, nhất là thế hệ trẻ về sự hy sinh, đóng góp to lớn của người có công với cách mạng, từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm, chung sức, chung lòng chăm lo, đáp đền bằng những hoạt động thiết thực.

Trong đó, thực hiện kịp thời, đúng và đầy đủ, chu đáo chế độ ưu đãi đối với người có công; đẩy mạnh xã hội hóa việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, giúp đỡ những người có công có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng” và tích cực ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”...

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân, cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu giúp đỡ họ”. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Tháp đã thực hiện nghiêm túc những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi đối với người có công; tích cực tham gia các phong trào Đền ơn đáp nghĩa, chương trình phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng đến cuối đời... thể hiện sự trân trọng, biết ơn, chăm lo của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Vào các dịp lễ, tết, ngày 27-7 hằng năm, tỉnh tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, các tầng lớp nhân dân, tổ chức và cá nhân tích cực tham gia những hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Trực tiếp thăm, tặng quà các gia đình, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đều khẳng định: Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Đồng Tháp đời đời biết ơn các Anh hùng liệt sĩ, biết ơn các thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng, mãi mãi biết ơn các gia đình đã hiến dâng những người cha, người chồng, người vợ, người con thân yêu của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngoài chế độ trợ cấp, phụ cấp, tỉnh còn huy động nguồn lực to lớn của xã hội để cùng quan tâm chăm lo người có công bằng các chính sách ưu đãi, chương trình có ý nghĩa như: Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ về nhà ở, dạy nghề, tạo việc làm, chính sách về giáo dục, đào tạo cho con em gia đình liệt sĩ, người có công; xây dựng và tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ nhằm tạo điều kiện thuận lợi để gia đình liệt sĩ thăm viếng và là nơi để giáo dục truyền thống cách mạng, nơi tưởng niệm và ghi dấu chiến công oanh liệt, hào hùng.

TRÁCH NHIỆM VÀ TÌNH CẢM

Không chỉ đảm bảo đầy đủ các chính sách, việc chăm lo cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh còn được cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, phần việc thiết thực của các cấp chính quyền, hội, đoàn thể, tổ chức và cả cộng đồng. Điển hình, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí; hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới nhà cho đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dọn vệ sinh, tu sửa, dâng hương, thắp nến tri ân tại nghĩa trang, đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; phối hợp với Hội Cựu chiến binh tổ chức các buổi nói chuyện ôn lại truyền thống hào hùng của quân và dân ta...

Đảng ủy, UBND xã Bình Ninh thăm, tặng quà gia đình chính sách.
Đảng ủy, UBND xã Bình Ninh thăm, tặng quà gia đình chính sách.

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Ninh Trương Thị Thanh Thúy cho biết: Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, những ngày qua, xã Bình Ninh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 963 người có công, với kinh phí trên 258 triệu đồng. Bên cạnh đó, xã Bình Ninh còn tổ chức nhiều hoạt động như: Tổ chức vệ sinh, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã gồm: Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Ninh, Nghĩa trang Liệt sĩ Hòa Định và Nhà bia tưởng niệm 2 nữ liệt sĩ Anh hùng Lực lượng vũ trang Lê Thị Lệ Chi - Lê Thị Ngọc Tiến (ấp Mỹ Thạnh); tổ chức Lễ giỗ liệt sĩ tại các nghĩa trang.

“Các hoạt động tri ân người có công với cách mạng giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên, nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Qua đó, nhận thấy rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay, từ đó tích cực hơn nữa trong tham gia tình nguyện, quan tâm chăm lo cuộc sống; vận động cộng đồng giúp đỡ khó khăn với đối tượng chính sách, người có công tại địa phương” - đồng chí Trương Thị Thanh Thúy cho biết.

Trực tiếp thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kiều Tiên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các gia đình chính sách trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Chăm lo cho gia đình chính sách, người có công là trách nhiệm của thế hệ hôm nay; đồng thời, mong muốn, các thương, bệnh binh, gia đình chính sách giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, sống gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ tự hào, học tập và noi theo.

Được đoàn lãnh đạo tỉnh đến thăm, tặng quà, các gia đình chính sách và người có công với cách mạng đều bày tỏ niềm vui, tự hào về thành tựu xây dựng, phát triển của tỉnh, địa phương trong những năm qua. Bằng việc thực hiện tốt công tác chăm lo cho người có công đã động viên, tạo chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp người có công và người thân của họ có thêm niềm tin vào cuộc sống. Cũng từ đó, nhiều gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế gia đình; thúc đẩy thế hệ trẻ hôm nay phát huy tinh thần cách mạng của thế hệ cha ông, cống hiến sức trẻ, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. 

Máu đào của các Anh hùng liệt sĩ đã kết hoa độc lập, mang lại cuộc sống hạnh phúc, no ấm như ngày hôm nay, do vậy, thế hệ hôm nay phải luôn xem công tác Đền ơn đáp nghĩa là việc làm thường xuyên, là nghĩa vụ, bổn phận, là trách nhiệm, tình cảm, vinh dự và là mệnh lệnh từ trái tim.

SỚM MAI

.
.
.