Học Bác từ những việc làm cụ thể
Đảng bộ HĐND tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử.
“Việc gì có lợi cho dân, ta hết sức làm”, lời dạy giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã và đang trở thành phương châm hành động của nhiều tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị. Đảng bộ HĐND tỉnh Tiền Giang - một tổ chức Đảng mới được sắp xếp, hợp nhất trên cơ sở tổ chức Đảng của các cơ quan dân cử - đang nỗ lực biến lời Bác dạy thành kim chỉ nam trong xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là trong hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
"LẤY HỌC BÁC ĐỂ RÈN MÌNH, LÀM THEO BÁC ĐỂ PHỤC VỤ NHÂN DÂN TỐT HƠN"
Được thành lập trong bối cảnh tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, song ngay từ khi đi vào hoạt động, Đảng bộ HĐND tỉnh Tiền Giang đã xác định: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, bắt đầu từ xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên mẫu mực, trách nhiệm, liêm chính, gắn bó với dân, gần dân, hiểu dân và vì dân.
![]() |
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội lần thứ 1. |
Để việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất, Đảng bộ đã ban hành nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch học tập hằng năm sát với đặc điểm từng chi bộ, từng đảng viên. 100% cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Các kế hoạch không chung chung mà cụ thể, lượng hóa được bằng kết quả công tác, hiệu quả tham mưu, thái độ phục vụ nhân dân và hiệu lực giám sát.
Thực tiễn từ cơ sở cho thấy, học Bác từ điều nhỏ nhất: Từ việc tiếp dân đúng giờ, trả lời cử tri thấu tình đạt lý, đến xây dựng nếp sống tiết kiệm trong sinh hoạt công vụ - là cách “làm theo” thiết thực nhất. Qua từng việc, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ HĐND tỉnh dần hình thành thói quen rèn mình, tự soi, tự sửa, tự làm mới mình để phục vụ tốt hơn.
HỌC BÁC KHÔNG CHỈ ĐỂ TU DƯỠNG CÁ NHÂN, MÀ LÀ ĐỂ CHỈNH ĐỐN TỔ CHỨC
Bên cạnh rèn luyện từng cá nhân, Đảng bộ HĐND tỉnh Tiền Giang còn đặc biệt coi trọng xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Tự phê bình và phê bình - theo đúng lời dạy của Bác - được khôi phục đúng nghĩa, tránh hình thức, né tránh, nể nang. Các chi bộ mạnh dạn chọn những vấn đề “nóng” để sinh hoạt chuyên đề, tổ chức kiểm điểm thẳng thắn, lấy kết quả làm căn cứ đánh giá đảng viên cuối năm.
Chi bộ 1 có sáng kiến tổ chức “Diễn đàn tự soi, tự sửa” trong sinh hoạt thường kỳ; Chi bộ 2 lồng ghép hiệu quả nội dung học Bác vào công tác chuyên môn, gắn trách nhiệm từng cá nhân với kết quả giám sát, thẩm tra của HĐND. Còn Chi bộ 3 thì triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt chi bộ - từ thông báo tài liệu trước kỳ họp, đến lưu trữ, đánh giá thực hiện cam kết tu dưỡng qua phần mềm nội bộ. Những cách làm mới ấy đã làm sinh động việc học Bác ngay trong từng buổi sinh hoạt Đảng.
TỪ "ĐẢNG BỘ BỐN TỐT" ĐẾN HẠT NHÂN ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN DÂN CỬ
Không chỉ xây dựng nội bộ đoàn kết, gương mẫu, Đảng bộ HĐND tỉnh còn đặt trọng tâm học Bác vào đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan dân cử. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, bảo đảm các kỳ họp được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định pháp luật; nội dung giám sát ngày càng sâu, sát thực tiễn, đi vào những vấn đề nhân dân quan tâm như: Quy hoạch, đất đai, giải quyết đơn thư, an sinh - phúc lợi.
100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó nhiều năm liên tục đạt danh hiệu xuất sắc. Đảng bộ được công nhận là “Đảng bộ bốn tốt”: Chính trị tư tưởng tốt, tổ chức tốt, cán bộ tốt và công tác đảng viên tốt. Không có đảng viên vi phạm kỷ luật; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 20% hoàn thành xuất sắc. Đây là kết quả của quá trình “học Bác” bền bỉ, kiên trì, không chạy theo hình thức.
GIEO MẦM GIÁ TRỊ HỒ CHÍ MINH CHO NHIỆM KỲ MỚI
Tại Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ HĐND tỉnh Tiền Giang xác định rõ: Tiếp tục học tập và làm theo Bác không phải là một đợt sinh hoạt chính trị, mà là quá trình lâu dài, bền bỉ, là mạch nguồn xuyên suốt trong xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.
![]() |
Đảng bộ HĐND tỉnh Tiền Giang. |
Đảng bộ đề ra 7 chỉ tiêu cụ thể, trong đó có chỉ tiêu 100% cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mỗi năm tổ chức ít nhất 1 sinh hoạt chuyên đề cấp chi bộ gắn với học Bác và xây dựng mô hình điểm về “Đảng viên dân vận khéo theo gương Bác” để nhân rộng.
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh nhấn mạnh: “Muốn tổ chức Đảng mạnh thì từng đảng viên phải mạnh, từng cán bộ phải gương mẫu, từng lời nói phải đi liền với hành động. Học Bác không phải điều xa vời, mà bắt đầu từ việc tận tụy trong công việc, tiết kiệm trong chi tiêu, và khiêm tốn trong ứng xử”.
“Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước” - Bác Hồ đã từng dặn như vậy. Hơn ai hết, cán bộ, đảng viên công tác trong cơ quan dân cử phải nêu gương bằng hành động, bằng sự liêm chính, tận tụy, trách nhiệm, gần dân. Với tinh thần đó, Đảng bộ HĐND tỉnh Tiền Giang đang từng bước hiện thực hóa việc học Bác không chỉ bằng lời nói, mà bằng việc làm cụ thể - việc nhỏ làm cẩn trọng, việc lớn làm tận tâm - để xứng đáng với niềm tin của Đảng, của nhân dân.
HỮU TÂM