Chủ trương đúng đắn không thể bị bóp méo
Từ ngày 1-7-2025, cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn, vận hành tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp được triển khai một cách nghiêm túc, bài bản đã bước đầu đạt những kết quả tích cực. Tuy nhiên, các đối tượng thù địch cố tình tìm mọi thủ đoạn xuyên tạc, bóp méo chủ trương đúng đắn này, tung tin sai lệch nhằm gây hoang mang trong dư luận, kích động sự nghi ngờ, chia rẽ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.
Trước tình hình đó, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nâng cao cảnh giác, kiên định niềm tin, đồng lòng thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn, vì lợi ích chung của đất nước và nhân dân.
VẠCH TRẦN “CHIÊU TRÒ CŨ DƯỚI LỚP VỎ MỚI”
Nhìn lại thực tiễn quá trình xây dựng, phát triển và đổi mới đất nước, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn tồn tại hạn chế, bất cập: “Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh”, “số lượng người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước rất lớn”… trở thành lực cản cho sự phát triển đất nước.
![]() |
Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. |
Vì thế, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và thực hiện chính quyền 2 địa phương cấp là một chủ trương lớn, hợp lòng dân, đáp ứng được những đòi hỏi bức thiết của thực tiễn phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Mục tiêu tinh gọn bộ máy không chỉ tiết kiệm ngân sách, mà quan trọng hơn là hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, đưa đất nước phát triển”.
Ngay sau khi Kết luận 126-KL/TW ngày 14-2-2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025”; Kết luận 127-KL/TW ngày 28-2-2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị… được ban hành, các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước đã tăng cường chống phá. Đặc biệt là sử dụng nền tảng mạng xã hội để tung tin giả, bóp méo bản chất chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy của Đảng và Nhà nước.
Thực chất, đây không phải là điều mới, mà là thủ đoạn quen thuộc nhưng ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch, phản động, nhằm lợi dụng tính chất phức tạp của các chủ trương lớn để kích động tâm lý hoài nghi, gieo rắc sự ngờ vực trong nhân dân, gây chia rẽ giữa nhân dân với chính quyền, gây mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của Nhà nước.
Các luận điệu xuyên tạc chủ yếu xoay quanh vấn đề: Việc sáp nhập, cắt bỏ các tổ chức trung gian hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả là “phủ nhận lịch sử”, “xóa bỏ nguồn gốc”, “chà đạp lên truyền thống văn hóa”; hàng loạt bài viết, tin giả đến việc bôi nhọ thanh danh, uy tín, vị thế của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta - những người khởi xướng và lãnh đạo cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị.
Để tăng thêm sức lan tỏa, độ tin cậy của thông tin, các lực lượng thù địch tập hợp, dẫn dụ những ý kiến phát biểu trái với đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước từ những đối tượng mệnh danh là “trí thức yêu nước” để trực tiếp tuyên truyền các quan điểm, tư tưởng thù địch, sai trái.
Đây là một kiểu lập luận phi lý, nội dung không chỉ sai lệch hoàn toàn về mặt thông tin, mà còn thể hiện rõ sự cố tình xuyên tạc, bóp méo bản chất của quan điểm, chủ trương của Đảng đã và đang được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản.
Do đó, việc cần làm lúc này là phải nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; nâng cao cảnh giác, không để bị lôi kéo, kích động bởi những thông tin sai lệch, xuyên tạc. Đây không chỉ là yêu cầu mang tính thời điểm, mà là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
CẢNH GIÁC VÀ KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH
Sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, vận hành chính quyền 2 cấp được xác định là khâu đột phá mang tính then chốt trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, xây dựng một nền hành chính tinh gọn, minh bạch; lựa chọn, đào tạo đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, đủ năng lực và trình độ phục vụ nhân dân một cách hiệu quả nhất; từ đó, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính quốc gia.
![]() |
Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7 đến nay thông suốt, ổn định. |
Chủ trương này đã phản ánh rõ tư duy đổi mới của Đảng ta trong việc tổ chức, vận hành hệ thống chính trị, không chỉ phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của Việt Nam, mà còn bắt nhịp với yêu cầu phát triển mới của thế giới.
Theo ghi nhận của phóng viên tại các buổi tiếp xúc cử tri và khảo sát tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường, bộ máy chính quyền 2 cấp chính thức vận hành từ ngày 1-7 cho đến nay, tình hình tổ chức, hoạt động của chính quyền cơ sở cơ bản diễn ra ổn định, thông suốt.
Các cơ quan, đơn vị đã nhanh chóng thích nghi với mô hình mới, duy trì tốt việc tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng gián đoạn trong cung ứng dịch vụ công. Đặc biệt, cán bộ, công chức được sắp xếp lại một cách hợp lý, tinh gọn nhưng không làm giảm hiệu quả công việc.
Trên thực tế, người dân tại nhiều địa phương cũng bày tỏ sự đồng thuận cao trước tinh thần đổi mới và quyết tâm cải cách mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng một bộ máy hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, gần dân và vì dân.
Đây là minh chứng rõ nét cho thấy chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy không chỉ đúng về mặt lý luận và định hướng chính trị, mà còn đi vào đời sống thực tiễn, tạo ra những chuyển biến tích cực, cụ thể.
Anh Trần Thành Trung (ấp Kinh Ngang, xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp) cho biết: “Trước đây, khi giải quyết công việc, chúng tôi mất rất nhiều thời gian vì phải qua xã rồi lên huyện, nay có thể giải quyết ngay tại xã, rất thuận tiện cho tôi và người dân vì tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đi lại…”.
Còn chị Nguyễn Thị Hường (ấp Nhơn Hòa, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp) cho biết: “Từ khi bộ máy mới đi vào hoạt động, tôi thấy việc giải quyết thủ tục hành chính ở xã nhanh hơn, cán bộ hướng dẫn tận tình, người dân không còn phải chờ đợi lâu như trước”.
Mới đây, tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Cả hệ thống chính trị, hệ thống hành chính đều đang vận hành theo hướng đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng quản trị, điều hành khoa học, hạn chế trung gian, xóa bỏ trùng lặp chức năng, gần dân hơn, sát dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn. Đây là bước đột phá về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thể hiện quyết tâm cao của Đảng trong việc thiết lập một thiết chế quản trị hiện đại, liêm chính, tinh gọn và hướng tới người dân.
Điều đặc biệt đáng trân trọng là các chủ trương lớn, những quyết sách chiến lược mang tính lịch sử nêu trên đã và đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, sự hưởng ứng tích cực và niềm tin sâu sắc của các tầng lớp nhân dân.
Đồng bào cả nước bày tỏ kỳ vọng lớn lao vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, tin tưởng vào tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây là nền tảng chính trị - xã hội vững chắc, quý báu để chúng ta tiếp tục tiến bước trong kỷ nguyên mới ”.
Cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đang được triển khai thực hiện là hoàn toàn đúng đắn, tạo được sự thống nhất của hệ thống chính trị và sự đồng thuận rộng rãi của toàn xã hội. Hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân cần giữ vững bản lĩnh, tỉnh táo, cảnh giác trước các chiêu trò xuyên tạc, kích động.
Đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp trong quá trình triển khai thực hiện hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời, xem sức mạnh của sự đoàn kết dân tộc, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng là “lá chắn mềm” nhưng vững chắc để vượt qua mọi lực cản, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch.
LÊ NGUYÊN