Sa Đéc khơi dậy khát vọng đổi mới, phát triển
Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Sa Đéc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc đặc biệt, mở ra chặng đường phát triển mới cho đô thị trung tâm vùng phía Nam của tỉnh Đồng Tháp. Không chỉ là kỳ đại hội đầu tiên sau khi sáp nhập 8 đơn vị hành chính, đây còn là dịp để toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân Sa Đéc khẳng định quyết tâm đoàn kết, đổi mới, phát triển đô thị văn minh, thân thiện, giàu bản sắc hoa. Trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Sa Đéc đứng trước thời cơ và thách thức mới, đòi hỏi sự thống nhất cao về tư duy và hành động.
KHÁT VỌNG MỚI TỪ ĐÔ THỊ HỢP NHẤT
Việc sáp nhập 8 đơn vị hành chính cấp xã, phường thành phường Sa Đéc không chỉ là thay đổi địa giới, mà còn là bước ngoặt quan trọng về tư duy phát triển. Sự hợp nhất giúp tối ưu nguồn lực, tăng cường sức mạnh tổng hợp, đồng thời tạo cơ hội quy hoạch, chỉnh trang đô thị đồng bộ, hiện đại, bảo vệ môi trường và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
![]() |
Đồng chí Nguyễn Phước Thiện, Bí thư Đảng ủy phường Sa Đéc phát biểu tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện. Ảnh: Hoài Thảo |
Sau sáp nhập, phường Sa Đéc có diện tích gần 47 km², dân số hơn 104.000 người, với 64 tổ chức Đảng trực thuộc và hơn 4.100 đảng viên. Với vị thế trung tâm vùng, phường Sa Đéc không chỉ là lợi thế mà còn là trách nhiệm trong việc dẫn dắt phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, khi còn là thành phố trực thuộc tỉnh, Sa Đéc đã đạt và vượt 11/13 chỉ tiêu Nghị quyết. Kinh tế duy trì tăng trưởng ổn định, trong đó ngành hàng hoa kiểng mở rộng gần 1.000 ha, mang lại giá trị hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, giúp hàng ngàn hộ dân có việc làm ổn định. Dịch vụ - thương mại khởi sắc, du lịch cộng đồng, làng nghề và sản phẩm OCOP phát triển mạnh. Các mô hình “Chính quyền thân thiện”, “Tổ công nghệ số cộng đồng”, “Không gian đại đoàn kết” tạo dấu ấn sâu đậm, góp phần nâng cao niềm tin của người dân.
![]() |
Làng hoa Sa Đéc - điểm đến du lịch nổi bật, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Hoàng Trọng |
Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, hàng chục hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện đã được tổ chức. Với sự tham dự của đông đảo trí thức, doanh nghiệp, cán bộ hưu trí thanh niên... Mỗi ý kiến đều gửi gắm tâm huyết và kỳ vọng. Các đề xuất nổi bật gồm: Phát triển du lịch nha khoa và du lịch văn hóa Sa Đéc; đầu tư cầu Sa Đéc qua sông Tiền; xây dựng khu xử lý nước thải tập trung; cải tạo rạch trong Làng hoa; nâng cấp Bệnh viện Sa Đéc lên hạng I; mở rộng chính quyền số, thanh toán không tiền mặt, dịch vụ công trực tuyến.
Đồng chí Nguyễn Phước Thiện, Bí thư Đảng ủy phường Sa Đéc nhấn mạnh: “Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I là thời điểm bản lề để thống nhất tư duy lãnh đạo và hành động. Chúng tôi kiên định phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, gắn với mục tiêu xây dựng phường Sa Đéc phát triển đồng bộ, hiện đại, thân thiện và hội nhập”. Lời khẳng định này không chỉ thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, mà còn là cam kết trước Nhân dân về một nhiệm kỳ đổi mới mạnh mẽ.
TẦM NHÌN VÀ GIẢI PHÁP CHO NHIỆM KỲ MỚI
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đặt mục tiêu đến năm 2030, Sa Đéc trở thành đô thị sáng tạo, văn minh, thân thiện, giàu bản sắc hoa, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực.
Các chỉ tiêu chủ yếu gồm: Tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân 10%/năm; thu nhập bình quân đạt 130 triệu đồng/người/năm; 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế, sử dụng nước sạch; thu gom chất thải rắn sinh hoạt đạt 100%; không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều; 100% trường học đạt chuẩn Quốc gia; kết nạp đảng viên mới 3 - 4%/năm.
![]() |
Toàn cảnh Làng hoa Sa Đéc - vùng sản xuất hoa kiểng trọng điểm, góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương. Ảnh: Hóa Vân |
Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Phước Thiện nhấn mạnh: “Nghị quyết lần này không chỉ là tập hợp những chỉ tiêu, con số, mà còn thể hiện quyết tâm của toàn Đảng bộ và Nhân dân Sa Đéc trong việc đổi mới tư duy, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế. Mỗi nhiệm vụ đều hướng tới nâng cao chất lượng sống của người dân, xây dựng Sa Đéc phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế, văn hóa và môi trường”.
Để đạt được mục tiêu này, phường tập trung thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Trước hết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống suy thoái; chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có năng lực ứng dụng công nghệ. Tiếp theo, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh; hoàn thiện cơ sở dữ liệu dân cư, mở rộng dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, giáo dục và y tế.
Về kinh tế, phường ưu tiên kêu gọi đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm như: Cầu Sa Đéc qua sông Tiền, đường vành đai đô thị, khu xử lý nước thải, chợ đầu mối hoa kiểng - nông sản; đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, kinh tế đêm, khuyến khích khởi nghiệp và thương mại điện tử, ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng hoa kiểng và nông nghiệp đô thị.
Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, tiếp tục chăm lo an sinh xã hội, duy trì 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mở rộng chính sách hỗ trợ người yếu thế, khuyến khích xã hội hóa các hoạt động văn hóa - thể thao; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, làng nghề truyền thống, gắn với phát triển du lịch trải nghiệm và văn hóa.
ĐỒNG THUẬN – QUYẾT TÂM – PHÁT TRIỂN
Không khí chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ phường đã lan tỏa đến từng khóm, từng hộ dân. Ông Nguyễn Vi Thiệu - cán bộ hưu trí khóm Tân Bình chia sẻ: “Tổ chức mới, nhiệm vụ mới, tinh thần cầu thị, quyết tâm hành động và sự lắng nghe từ cấp ủy, chính quyền là điều tôi thấy rõ. Sa Đéc sẽ làm nên kỳ tích nếu duy trì được sự đồng thuận và khơi dậy sức dân”.
![]() |
Sông Sa Đéc – tuyến giao thông thủy quan trọng, tạo lợi thế phát triển kinh tế - du lịch cho phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hoài Thảo |
Ông Đặng Quang Giàu - Hợp tác xã Hoa Kiểng khóm Tân An mong muốn nghị quyết nhiệm kỳ này có chính sách hỗ trợ thiết thực cho du lịch cộng đồng và sản phẩm OCOP: “Nếu có chiến lược dài hơi, chắc chắn người dân sẽ yên tâm đầu tư, gắn bó lâu dài với nghề và quê hương”.
Anh Phạm Minh Phúc, đoàn viên khóm Tân Bình bày tỏ kỳ vọng sẽ có thêm nhiều sân chơi văn hóa, thể thao và môi trường khởi nghiệp sáng tạo để thế hệ trẻ phát huy năng lực, góp sức vào sự phát triển chung.
Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Sa Đéc lần thứ I không chỉ kiện toàn tổ chức chính trị - hành chính, mà còn khẳng định quyết tâm đổi mới toàn diện. Từ nền tảng vững chắc của nhiệm kỳ trước, cùng sức mạnh đoàn kết, tư duy chiến lược và lòng dân đồng thuận, Sa Đéc sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới - toàn diện, bền vững, giàu bản sắc, vì Nhân dân phục vụ.
SÔNG NGÂN