.
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ PHÚ HỰU LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025-2030

Xã Phú Hựu:Kiến tạo không gian phát triển mới năng động, bền vững

Cập nhật: 12:48, 13/08/2025 (GMT+7)

Theo Nghị quyết 1663/NQ-UBTVQH15, xã Phú Hựu được tái lập với quy mô lớn, diện tích hơn 71 km2 và dân số trên 68.000 người. Dựa trên lợi thế “đất rộng, người đông”, xã tập trung phát triển kinh tế đa ngành. Nông nghiệp sinh thái và công nghiệp được xác định là động lực tăng trưởng mới. Phú Hựu đang nỗ lực cải cách hành chính, thu hút đầu tư, hướng tới mô hình kinh tế bền vững, sáng tạo.

TIỀM NĂNG LỚN TỪ “ĐẤT RỘNG, NGƯỜI ĐÔNG”, HƯỚNG TỚI NÔNG NGHIỆP SINH THÁI

Từ ngày 1-7-2025, xã Phú Hựu chính thức được tái lập trên cơ sở sáp nhập 5 xã: Phú Hựu, An Nhơn, An Hiệp, An Phú Thuận, thị trấn Cái Tàu Hạ. Với diện tích hơn 71 km2, dân số hơn 68.000 người, Phú Hựu trở thành một trong những xã có quy mô lớn của Châu Thành (cũ), hội tụ đầy đủ các yếu tố “đất rộng - người đông - nghề nhiều - vị thế tốt”.

 Cụm Công nghiệp Cái Tàu Hạ - An Nhơn đạt tỷ lệ lấp đầy 100%.
Cụm Công nghiệp Cái Tàu Hạ - An Nhơn đạt tỷ lệ lấp đầy 100%.

Nằm cặp sông Tiền, có sông Sa Đéc chảy qua và hệ thống kinh trục chính nối ra sông Hậu, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông thủy. Đồng thời, việc gần Quốc lộ 1A và có Quốc lộ 80 đi qua giúp Phú Hựu dễ dàng kết nối với các vùng kinh tế trọng điểm, thúc đẩy vận tải hàng hóa, vật tư. Về tài nguyên, Phú Hựu thuộc vùng ngập lũ nông, với nguồn nước ngọt dồi dào và đất phù sa màu mỡ, là điều kiện lý tưởng để phát triển nông, ngư nghiệp đa canh hiệu quả cao.

Sự phong phú về địa hình - từ nông nghiệp, các vùng nuôi trồng thủy sản, đến khu vực thuận lợi phát triển công nghiệp, tạo ra cấu trúc không gian đa dạng, thích ứng linh hoạt với nhiều loại hình kinh tế. Đáng chú ý, Phú Hựu là một trong những xã có diện tích lớn đất nông nghiệp (chủ yếu trồng cây ăn trái) và có tới 10 hợp tác xã (HTX), 6 hội quán hoạt động hiệu quả theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ hiện đại. Đây là nền tảng đặc biệt quan trọng cho việc phát triển mô hình kinh tế kết hợp hài hòa giữa nông nghiệp sinh thái và dịch vụ hiện đại.

Sản xuất sầu riêng theo hướng sạch là hướng đi hiệu quả của nông dân Phú Hựu.
Sản xuất sầu riêng theo hướng sạch là hướng đi hiệu quả của nông dân Phú Hựu.

Từ một vùng thuần nông, Phú Hựu đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế đa ngành năng động. Sự phát triển này dựa trên việc kết hợp thế mạnh sẵn có với tư duy hiện đại, trong đó nông nghiệp sinh thái được xác định là hướng đi chiến lược. Với lợi thế đất đai, Phú Hựu đang tập trung phát triển các vùng nuôi trồng thủy sản, các vườn cây ăn trái, đồng thời củng cố hoạt động của các HTX.

Các mô hình trồng sầu riêng hữu cơ của HTX sầu riêng Phú Hựu hay chuỗi liên kết cá tra tại HTX sản xuất và dịch vụ thủy sản Châu Thành; HTX nông sản an toàn An Hòa sản xuất 200 ha nhãn theo hướng hữu cơ, sản lượng đưa ra thị trường 3.000 tấn/năm; mô hình “Nông dân Đồng Tháp tái sử dụng rác thải sinh hoạt hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp tạo ra chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất” (IMO)… đã minh chứng nông nghiệp sinh thái, chuyển đổi số tại Phú Hựu phát huy hiệu quả thực tiễn.

Có thể thấy, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp của Phú Hựu theo hướng hàng hóa, quy mô lớn,  nông nghiệp sinh thái, chuyển đổi số tiếp tục là trọng tâm của nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên, để vượt khỏi rào cản “tiểu nông”, xã đang thúc đẩy mạnh quá trình “doanh nghiệp hóa nông nghiệp”, hình thành các liên minh sản xuất, tiêu thụ gắn với chuỗi giá trị và ứng dụng số hóa trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc, marketing sản phẩm. 

CÔNG NGHIỆP - ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI

Lợi thế không thể bỏ qua của Phú Hựu là khai thác hiệu quả Cụm Công nghiệp Cái Tàu Hạ - An Nhơn; hơn 2.125 cơ sở sản xuất, kinh doanh; cùng với đó là các làng nghề truyền thống, cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn. Đây là những “mũi nhọn phát triển” có khả năng tạo bứt phá về thu ngân sách, giải quyết việc làm, tăng trưởng GDP địa phương và định hình hình ảnh mới cho Phú Hựu.

Xã Phú Hựu đang phục dựng, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, phát triển du lịch tại Khu lò gạch truyền thống.
Xã Phú Hựu đang phục dựng, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, phát triển du lịch tại Khu lò gạch truyền thống.

Phú Hựu đang tập trung cải cách thủ tục hành chính để tạo môi trường đầu tư thông thoáng. Đồng thời quy hoạch mặt bằng sạch, thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của tỉnh và đảm bảo an ninh trật tự để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các ngành chế biến, gia dụng. Cùng với đó, địa phương chủ động trong phát triển hạ tầng kỹ thuật, logistics, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng hệ sinh thái công nghiệp địa phương gắn với đổi mới sáng tạo.

Theo ông Võ Công Trường - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hựu, trong nhiệm kỳ tới, Phú Hựu chú trọng phát triển vùng và chủ động liên kết vùng; phát huy tối đa mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực nội tại cho đầu tư phát triển bền vững trên nền tảng tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh việc hỗ trợ đổi mới công nghệ sản xuất, xúc tiến thương mại, xã tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trong làng nghề, xây dựng sản phẩm OCOP, phát triển du lịch trải nghiệm và đặc biệt là kêu gọi đầu tư vào dự án du lịch như Cồn An Hòa, Khu lò gạch truyền thống và xây dựng Đề án quản lý, phát triển du lịch làng bè.

Một điều kiện tiên quyết cho phát triển kinh tế hiện đại là năng lực quản trị của chính quyền. Trong bối cảnh Phú Hựu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiệm vụ đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực quản lý, xây dựng chính quyền số, cải cách hành chính trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. 
“Tư duy chính quyền phục vụ được địa phương triển khai bằng những hành động cụ thể, đó là thực hiện mô hình “3 hỗ trợ, 2 ưu tiên” tại Trung tâm Phục hành chính công xã; ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, cung cấp các tiện ích số, giải quyết thủ tục nhanh - gọn - minh bạch, đồng hành với doanh nghiệp và người dân trong khởi sự kinh doanh, sản xuất.

Phú Hựu đang làm tốt điều này với chỉ số hài lòng đạt 100% trong giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, để duy trì và nâng cao, xã tiếp tục đầu tư hạ tầng số, đào tạo cán bộ chuyển đổi số, nâng cao khả năng phân tích dữ liệu, dự báo xu hướng và quản trị phát triển kinh tế bằng số liệu thực”- ông Võ Công Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hựu, kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Hựu cho biết.

Phú Hựu đang ở ngã ba lịch sử: Giữa một bên là dư địa phát triển chưa khai thác hết, một bên là áp lực hội nhập và cạnh tranh trong không gian kinh tế mới. Tư duy phát triển cần vượt ra khỏi lối mòn, hướng đến hình thành hệ sinh thái kinh tế bền vững - sáng tạo - bản sắc.

Đại hội Đảng bộ xã Phú Hựu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 không chỉ đánh dấu một nhiệm kỳ mới mà còn mở ra một hành trình phát triển đầy triển vọng. Với tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược, Phú Hựu có đầy đủ cơ sở để tự tin bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh, bền vững, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

Phú Hựu đang bước vào kỷ nguyên vươn mình với một lộ trình rõ ràng, tận dụng tối đa lợi thế, đối mặt trực diện với thách thức và triển khai các giải pháp đồng bộ. Với sự quyết tâm của chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân, Phú Hựu hứa hẹn sẽ kiến tạo một không gian phát triển mới năng động, bền vững, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng.

MỸ NHÂN

.
.
.