Đại đoàn kết toàn dân tộc - "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt của Đảng
Trong bài viết “Sức mạnh của đoàn kết”, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định sâu sắc: “Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đó là “mạch nguồn”, là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt, bảo đảm mọi đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước...”. Khẳng định này, không chỉ kế thừa di sản tư tưởng quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn nhấn mạnh vai trò cốt lõi, giá trị trường tồn của tinh thần đoàn kết trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, nhất là trong giai đoạn vận hành mô hình chính quyền 2 cấp hiện nay, đòi hỏi tinh thần đoàn kết càng phải được phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
ĐOÀN KẾT LÀ CHÂN LÝ TRƯỜNG TỒN CỦA DÂN TỘC
Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh to lớn giúp dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước, giữ nước và xây dựng, phát triển đất nước.
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Đoàn kết đã, đang và sẽ mãi là sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam. Ảnh: https://dangcongsan.vn. |
Thực tiễn lịch sử chứng minh, ngay từ khi Đảng ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt coi trọng việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thông qua việc tổ chức và lãnh đạo các hình thức Mặt trận phù hợp để quy tụ mọi lực lượng, tổ chức, cá nhân yêu nước trong và ngoài nước, cùng đoàn kết đấu tranh giành độc lập dân tộc.
Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tinh thần đoàn kết lại một lần nữa phát huy sức mạnh to lớn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác - Lênin được vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng, hình thành khối liên minh công - nông - trí thức và một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi. Chính từ đó, sức mạnh của toàn dân được huy động bằng những hình thức phong phú, sáng tạo, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia kháng chiến, đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
"Đoàn kết đã, đang và sẽ mãi là sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam. Trong giai đoạn chuyển mình sắp xếp lại bộ máy đầy thách thức hiện nay, tinh thần ấy càng phải được quán triệt sâu sắc và phát huy cao độ. Lịch sử giao cho chúng ta nhiệm vụ hết sức quan trọng là kiến tạo một bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong thời kỳ mới. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, không có “vũ khí” nào lợi hại và hiệu quả hơn sự đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của toàn dân, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công!”. Tổng Bí thư TÔ LÂM |
Tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc đã tạo nên thế trận chiến tranh nhân dân độc đáo, góp phần quyết định vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ XX. Đây chính là chân lý được hun đúc từ thực tiễn: Đoàn kết là sức mạnh, là cội nguồn của mọi thành công, là chân lý trường tồn của dân tộc Việt Nam.
Trong thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đó vừa là mục tiêu vừa là nguồn sức mạnh quyết định thắng lợi sự nghiệp cách mạng. Đảng luôn xác định giữ vững đoàn kết nội bộ là nguyên tắc sống còn trong công tác xây dựng Đảng.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc là nội dung xuyên suốt, nhất quán trong đường lối, chiến lược, được đúc kết qua các kỳ đại hội Đảng, thể hiện cụ thể qua các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị.
Trong đó, đáng chú ý là việc cụ thể hóa quan điểm đại đoàn kết dân tộc qua Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 17-11-1993 của Bộ Chính trị (khóa VII) về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận Dân tộc thống nhất Nghị quyết khẳng định: Đại đoàn kết dân tộc là đường lối cơ bản của Đảng và Nhà nước ta; tiếp đến là Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
Nghị quyết số 23 sử dụng cụm từ “Đại đoàn kết toàn dân tộc” thay cho cụm từ “Đại đoàn kết dân tộc” trong Nghị quyết số 07 với ý nghĩa mở rộng đại đoàn kết. Đây là bước phát triển mới trong tư duy của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Đảng tiếp tục ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-11-2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”,…
Đặc biệt, trong giai đoạn vận hành chính quyền 2 cấp hiện nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phân tích, làm rõ “việc tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; sắp xếp lại đơn vị hành chính cũng tác động, ảnh hưởng đến một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức... điều đó đòi hỏi sự công minh, đồng thuận và quyết tâm chính trị rất cao và đặc biệt là sự hy sinh lợi ích cá nhân”. Đây là vấn đề thực tế khách quan. Mặt khác, các thế lực thù địch luôn sẵn sàng lợi dụng những khó khăn này để tung tin xuyên tạc, gây chia rẽ giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân,...
Chính vì vậy, công cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy không chỉ đòi hỏi sự tính toán khoa học, phù hợp thực tiễn, mà còn cần sự công minh trong đánh giá, sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, và trên hết là quyết tâm chính trị rất cao, sự hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung, lợi ích lâu dài của quốc gia, dân tộc.
Những quan điểm chỉ đạo này không chỉ thể hiện tư duy sâu sắc, thực tiễn của người đứng đầu Đảng, mà còn là kim chỉ nam để các cấp, ngành, địa phương - trong đó có Đồng Tháp, triển khai hiệu quả chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền 2 cấp, bảo đảm sự ổn định về tổ chức, tư tưởng, tâm lý đội ngũ cán bộ, củng cố lòng tin của Nhân dân vào chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.
PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
Với Đồng Tháp, xuyên suốt thời gian qua, tỉnh luôn nhất quán quan điểm “đại đoàn kết toàn dân tộc là mục tiêu, là nhiệm vụ hàng đầu, đồng thời là nguồn sức mạnh quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng”. Quan điểm này không chỉ thể hiện trong chủ trương, đường lối của Tỉnh ủy, mà còn thấm sâu vào mọi hoạt động của hệ thống chính trị và Nhân dân.
![]() |
Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Thành, tỉnh Đồng Tháp tổ chức tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THANH ĐẠT |
Thực hiện phương châm “Phát huy sức mạnh từ dân, lấy sức dân chăm lo cho dân”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, thiết thực với đời sống dân sinh.
Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được triển khai sâu rộng như: Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”; “Tổ nhân dân tự quản”, “Ngôi nhà đại đoàn kết”,… Các mô hình này không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác an sinh xã hội, cải thiện đời sống người dân, giảm nghèo bền vững, mà còn tạo điều kiện để Nhân dân trực tiếp tham gia, đóng góp công sức, nguồn lực, qua đó phát huy tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.
Đặc biệt, công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh kém may mắn luôn được đặt lên hàng đầu. Hàng nghìn suất quà, căn nhà, học bổng và phương tiện sinh kế đã được trao tận tay các hộ gia đình khó khăn thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận và các đoàn thể.
Việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã thật sự trở thành động lực thúc đẩy tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công cuộc giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.
Đặc biệt, từ ngày 1-7 khi chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào vận hành, “mái nhà chung” của Mặt trận Tổ quốc ngày càng được mở rộng, đa dạng về thành phần, phong phú về nội dung hoạt động, trở thành nơi quy tụ khối đại đoàn kết toàn dân trong tình hình mới và tiếp tục phát huy có hiệu quả vai trò cốt yếu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao về: công tác ổn định tổ chức, bộ máy; duy trì các phong trào, cuộc vận động về xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…
Tuy nhiên, để “mái nhà chung” kiên cố, vững chãi, đoàn kết, thì cần phải có nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm. Một trong những yêu cầu then chốt là tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính; qua đó, giúp Nhân dân hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa và lợi ích lâu dài của việc tinh gọn bộ máy.
Cùng với đó, cần bảo đảm sự công bằng, hài hòa lợi ích giữa các nhóm xã hội, địa phương. Đây là nền tảng quan trọng để Đồng Tháp giữ vững ổn định chính trị, phát huy dân chủ, củng cố niềm tin và tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.
LÊ NGUYÊN