Chủ Nhật, 17/08/2025, 15:14 (GMT+7)
.

Họp mặt Ban Liên lạc truyền thống ngành Quân y

(ĐTO) Sáng 17-8, Ban Liên lạc truyền thống ngành Quân y tỉnh Tiền Giang (cũ) tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Quân y tỉnh Tiền Giang (18-8-1945 - 18-8-2025); kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
 
Tại buổi họp mặt, đại biểu đã ôn lại truyền thống ngành Quân y tỉnh. Để chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, ngày 17-8-1945, Tỉnh ủy Mỹ Tho triệu tập hội nghị bàn về vấn đề khởi nghĩa giành chính quyền. Cùng với việc thành lập lực lượng vũ trang cách mạng của tỉnh, ngày 18-8-1945, Ban Y tế kháng chiến được thành lập, do bác sĩ Trần Hữu Nghiệp lãnh đạo - là một nhân sĩ trí thức tốt nghiệp bác sĩ ở Pháp hành nghề tại tỉnh lỵ Mỹ Tho.
 
Đối với công tác chăm sóc y tế cho bộ đội, Tỉnh ủy - Ủy ban hành chính chủ trương tổ chức các lớp đào tạo nhân viên Hồng Thập tự để cung ứng cho các đơn vị lực lượng vũ trang và các mặt trận. Các bác sĩ hành nghề tại các tỉnh lỵ, huyện lỵ được vận động đảm đương các lớp này và phụ trách ban y tế kháng chiến.
 
Trong những ngày hết sức khẩn trương này, các lớp đã quy tụ được trên 200 người. Khóa đào tạo ngắn, chủ yếu dạy cách băng bó, chích thuốc, săn sóc, cấp cứu chiến thương. Đây là lớp Quân y đầu tiên của Mỹ Tho - Gò Công, học viên vừa ra khỏi lớp đã đưa về đơn vị chiến đấu và các mặt trận, đặc biệt bổ sung cho các mặt trận Mỹ Tho, Gò Công mỗi nơi đều thành lập trung đội nữ cứu thương.
 
Đại biểu dự họp mặt.
Đại biểu dự họp mặt.
Bước vào kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng ngành Quân y tỉnh thực hiện sứ mệnh vẻ vang viết tiếp những trang sử hào hùng. Cán bộ, chiến sĩ ngành Quân y tỉnh được bố trí trong đội hình của các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh, đứng chân trên khắp các địa bàn vừa là hậu phương và cũng vừa là tiền tuyến, đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách vừa chiến đấu, vừa làm nhiệm vụ chuyên môn. Cán bộ, chiến sĩ ngành Quân y tỉnh luôn đặt lên hàng đầu nhiệm vụ cứu chữa, bảo vệ thương binh, bệnh binh; vừa sẵn sàng chiến đấu đánh địch, bảo vệ căn cứ, bảo toàn lực lượng. 
 
Sau ngày 30-4-1975, cán bộ, chiến sĩ ngành Quân y tỉnh đã sát cánh cùng lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục bước vào cuộc chiến đấu mới bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia. Trong thời bình, ngành Quân y tỉnh là lực lượng nòng cốt của y tế địa phương vừa tham gia phòng, chống dịch bệnh, vừa tập trung cho công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.
 
Quang cảnh họp mặt.
Quang cảnh họp mặt.
Ngày nay, trở về cuộc sống đời thường, cán bộ, chiến sĩ ngành quân y vẫn động viên nhau giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia các phong trào cách mạng, các cuộc vận động ở địa phương, góp phần làm cho quê hương ngày càng giàu, đẹp.
 
Với tinh thần “tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm, tự trang trải về tài chính”, Thường trực Ban Liên lạc luôn chú trọng phát huy trách nhiệm của các thành viên ngành Quân y tỉnh đóng góp xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội. Đến nay, đã có 170 đồng chí tham gia vào Ban Liên lạc truyền thống ngành Quân y tỉnh Tiền Giang (cũ).
 
Đại tá Phan Hùng Mãnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban Liên lạc truyền thống ngành Quân y tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi họp mặt.
Đại tá Phan Hùng Mãnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban Liên lạc truyền thống ngành Quân y tỉnh Tiền Giang (cũ) phát biểu tại buổi họp mặt.
Phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tá Phan Hùng Mãnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban Liên lạc truyền thống ngành Quân y tỉnh Tiền Giang (cũ) nhấn mạnh, Ban Liên lạc truyền thống ngành Quân y tỉnh sẽ tiếp tục lấy ngày 18-8 hằng năm là ngày chính thức tổ chức họp mặt. Tiếp tục tuyên truyền vận động, cập nhật bổ sung vào danh sách những đồng chí là cán bộ, chiến sĩ, y sĩ, bác sĩ qua các thời kỳ đã có thời gian tham gia phục vụ trong ngành Quân y tỉnh mà chưa đăng ký tham gia thành viên Ban Liên lạc truyền thống Quân y tỉnh.
 
Đại tá Phan Hùng Mãnh đề nghị các thành viên Ban Liên lạc truyền thống ngành Quân y tỉnh tích cực tham gia công tác tuyên truyền vận động, cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của mỗi đồng chí cựu chiến binh. 
HÀ NAM
 
.
.
.