.

Cứu trợ thiện nguyện an toàn, thiết thực

Cập nhật: 11:58, 15/09/2024 (GMT+7)

Cả nước đang hướng về miền Bắc bị thiệt hại nặng nề sau bão lũ. Những hoạt động thiện nguyện đang lan tỏa mạnh mẽ và rộng khắp. Trong dòng chảy cội nguồn truyền thống của dân tộc, tinh thần sẻ chia nghĩa tình, "lá lành đùm lá rách", đồng lòng trong cơn hoạn nạn đang lan nhanh, lan rộng từ trong tâm khảm, hành động, nghĩa cử, trách nhiệm của mỗi người, mỗi cộng đồng, công sở, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Những chuyến xe nghĩa tình chở lương thực, vật dụng thiết yếu trong hành trình từ Nam ra Bắc đang ngày một nhiều thêm. Những tình cảm của người dân cả nước hướng đến vùng lũ thông qua các khoản ủng hộ đến tài khoản của cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được nhân lên mỗi ngày.

Trong hoàn cảnh bộn bề khó khăn, thiếu thốn của hàng triệu người bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão lũ, cùng với nguồn lực của Chính phủ, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thì việc phát huy nguồn lực của người dân Việt Nam trong và ngoài nước hỗ trợ, cứu trợ là vô cùng cần thiết, ý nghĩa. Biết bao người đã rơi nước mắt, quặn thắt lòng khi chứng kiến những cảnh tang thương, mất mát, hoang tàn sau cơn bão dữ và muốn góp sức mình để sẻ chia, hỗ trợ. 

Miền Bắc bị thiệt hại nặng nề sau bão lũ. Những hoạt động thiện nguyện đang lan tỏa mạnh mẽ và rộng khắp. Ảnh minh họa: danviet.vn
Miền Bắc bị thiệt hại nặng nề sau bão lũ. Những hoạt động thiện nguyện đang lan tỏa mạnh mẽ và rộng khắp. Ảnh minh họa: danviet.vn

Để tiếp nhận nguồn lực nghĩa tình ấy và tổ chức các chương trình cứu trợ, thiện nguyện hiệu quả thì trước hết cần giải quyết được những vấn đề: Người dân vùng lũ cần gì? Làm sao để hàng hóa đến được đúng đối tượng kịp thời nhất; tiếp nhận và chuyển giao nguồn vận động, tài trợ minh bạch nhất; hoạt động di chuyển, tiếp cận vùng lũ để cứu trợ an toàn nhất...

Bởi vì, từ mùa bão lũ các năm trước đây, quá trình cứu trợ đồng bào bị thiên tai còn xảy ra những điều đáng tiếc, như việc vận động tự phát, phân phối tiền ủng hộ thiếu minh bạch, gây bức xúc dư luận, các đối tượng xấu lợi dụng phát động, vận động, kêu gọi cứu trợ để trục lợi; hàng cứu trợ đưa đến vùng lũ lại không thiết thực, không phải thứ người dân vùng lũ đang cần, hàng cứu trợ phân bổ không hợp lý, nơi thừa, nơi thiếu; còn xảy ra những tai nạn đáng tiếc khi di chuyển thuyền bè thiếu an toàn nơi vùng lũ...

Để các chương trình thiện nguyện, cứu trợ thiết thực, trọn vẹn ý nghĩa, an toàn thì đầu mối tổ chức các chương trình này cần phối hợp với những đơn vị, tổ chức uy tín, có kế hoạch chuẩn bị, triển khai bảo đảm hiệu quả, an toàn. Khi đến những khu vực trọng điểm về bão lũ, các nhóm, câu lạc bộ, đội tình nguyện cần có sự phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để có sự hỗ trợ về thông tin, địa điểm cấp thiết nhất, đường sá, phương tiện đi lại an toàn.

Qua đó giúp điều phối hàng cứu trợ đúng nơi, kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, tránh nơi thừa, nơi thiếu. Có như thế thì những tấm lòng từ mọi miền Tổ quốc đang hướng về miền Bắc để cùng kề vai sát cánh, đồng hành với đồng bào bị thiệt hại do bão lũ sẽ càng thêm trọn nghĩa vẹn tình.

(Theo www.qdnd.vn)

 

.
.
.