.
TRƯỜNG MẦM NON THỚI SƠN:

Nỗ lực xây dựng đạt chuẩn quốc gia

Cập nhật: 20:06, 13/12/2020 (GMT+7)

(ABO) Những năm qua, Trường Mầm non Thới Sơn (xã Thới Sơn, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) không ngừng phấn đấu trong công tác giáo dục, chăm sóc trẻ. Với sự quyết tâm cao, trong năm học 2020 - 2021, trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và được UBND tỉnh Tiền Giang công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Năm 2016, Trường Mầm non Thới Sơn được UBND TP. Mỹ Tho đầu tư xây dựng mới. Năm học 2019 - 2020, trường đưa vào hoạt động cơ sở mới đồng thời cũng là năm học mà tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường phải thực hiện hoàn thành mục tiêu Đề án 09 ngày 14-9-2016 của Thành ủy Mỹ Tho về quy hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Trường cũng là đơn vị đầu tiên của TP. Mỹ Tho thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia theo Thông tư 19/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

 

Trường Mầm non Thới Sơn được đầu tư cơ sở vật chất khang trang.
Trường Mầm non Thới Sơn được đầu tư cơ sở vật chất khang trang.

Bên cạnh những thuận lợi khi được đầu tư cơ sở mới, thì nhà trường cũng gặp một số khó khăn như kinh phí nhà trường còn hạn chế; số trẻ ra lớp theo từng độ tuổi chưa đồng đều; thiếu trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi; công tác tuyển giáo viên, nhân viên còn gặp khó…

Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của các cấp, các ngành, nhất là Phòng GD&ĐT TP. Mỹ Tho cùng với sự quyết tâm của tập thể nhà trường, đến nay, Trường Mầm non Thới Sơn đã được xây dựng kiên cố, cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp…

Trường Mầm non Thới Sơn có tổng diện tích 3.231 m2, gồm một trệt, một lầu. Trong đó, diện tích xây dựng 1.976 m2 (khối phòng học 1.258 m2 và khối phòng hành chánh 718 m2), sân đường nội bộ 1.347 m2/3.231 m2 chiếm 41,7% đạt chuẩn quốc gia về yêu cầu thiết kế trường mầm non. Hệ thống phòng học của trường đảm bảo diện tích theo quy chuẩn, được trang bị đầy đủ quạt, điện chiếu sáng...

Đặc biệt, những năm học qua, Trường Mầm non Thới Sơn đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phối hợp có hiệu quả giữa nhà trường - gia đình - xã hội và các tổ chức đoàn thể tại địa phương chăm lo cho sự nghiệp giáo dục để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn cho trẻ. Hiện trường có 7 nhóm, lớp với tổng số 184 trẻ; 100% nhóm, lớp thực hiện bán trú. Nhà trường tổ chức bữa ăn bán trú chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho 100% trẻ. 

Tập thể Trường Mầm non Thới Sơn không ngừng nâng chất giảng dạy.
Tập thể Trường Mầm non Thới Sơn không ngừng nâng chất giảng dạy.

“Trong giai đoạn đầu, khi trường gặp một số khó khăn vì thiếu giáo viên, hiệu trưởng Trường Mầm non Thới Sơn đã kịp tham mưu cho Phòng GD&ĐT TP. Mỹ Tho bổ sung 2 giáo viên mầm non về trường. Đồng thời, hiệu trưởng nhà trường còn làm tốt công tác xây dựng đội ngũ giáo viên đoàn kết. Bên cạnh sự hỗ trợ từ Phòng GD&ĐT thành phố, Trường Mầm non Thới Sơn đã làm tốt công tác huy động nguồn lực xã hội hóa giáo dục trong xây dựng cơ sở vật chất khang trang, cảnh quang trường lớp xanh - sạch - đẹp; đầu tư trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu giảng dạy…”.

TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT TP. MỸ THO LÊ VĂN DŨNG

Nhà trường luôn chú trọng đến chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Theo đó, năm học 2019 - 2020, tỷ lệ trẻ của trường đạt chuyên cần lần lượt như sau: Trẻ 5 - 6 tuổi đạt 98,1%; trẻ 4 - 5 tuổi đạt 98,4%; trẻ 3 - 4 tuổi đạt 98,6%. Trẻ đến trường luôn được theo dõi đánh giá theo quy định của Chương trình giáo dục mầm non và kết quả cuối năm học có 100% trẻ 5 tuổi của trường hoàn thành chương trình này.

Bên cạnh giáo dục, chăm sóc, nuôi dạy học sinh, nhà trường còn quan tâm, chú trọng việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên. Hằng năm, ngoài việc tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy định, nhà trường còn vận động giáo viên tự học, tự rèn nâng cao trình độ. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường là 24 người, trong đó có 13 giáo viên đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn là 92,3% (12/13 giáo viên gồm đại học mầm non 4 giáo viên và cao đẳng mầm non 8 giáo viên).

Cô Trần Thị Ngọc Bích, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thới Sơn chia sẻ: “Phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đã khó, giữ vững danh hiệu này lại càng khó hơn. Vì vậy, trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục toàn diện cho trẻ; phát huy hơn nữa truyền thống “Dạy tốt - học tốt”; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, đổi mới phương pháp dạy và học phấn đấu ngang tầm với các trường mầm non trong và ngoài TP. Mỹ Tho”.

NHƯ NGỌC

 

.
.
.