.

Tiền Giang: Kiểm tra việc dạy học trực tiếp tại TP. Mỹ Tho và huyện Chợ Gạo

Cập nhật: 14:25, 23/02/2022 (GMT+7)
(ABO) Sáng 23-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Mười đến kiểm tra việc dạy học trực tiếp trở lại tại một số trường trên địa bàn TP. Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo. Cùng tham gia có Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Quang Trí. 
 
Trường Mầm non Bông sen (TP. Mỹ Tho) trang bị máy rửa tay sát khuẩn tự động.
Trường Mầm non Bông Sen (TP. Mỹ Tho) trang bị máy rửa tay sát khuẩn tự động.
 
Năm nay, Trường Mầm non Bông Sen (TP. Mỹ Tho) có 426 trẻ ở các độ tuổi. Sau 3 ngày học trở lại, đã có 80/120 trẻ mầm non 5 tuổi đến trường. Trường đã trang bị máy rửa tay sát khuẩn tự động. 
 
Tại Trường Mầm non Song Bình (huyện Chợ Gạo) bố trí phòng học dự phòng, phòng cách ly khi có trường hợp nghi nhiễm Covid-19 và trường hợp F1.
Tại Trường Mầm non Song Bình (huyện Chợ Gạo) bố trí phòng học dự phòng, phòng cách ly khi có trường hợp nghi nhiễm Covid-19 và trường hợp F1.
 
Tại Trường Mầm non Song Bình (huyện Chợ Gạo), hiện có 55/70 trẻ mầm non 5 tuổi đến trường. Trường đã bố trí phòng học dự phòng, phòng cách ly khi có trường hợp nghi nhiễm Covid-19 và trường hợp F1.
 
Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (TP. Mỹ Tho) vừa dạy học trực tiếp vừa dạy học trực tuyến cho học sinh không đến trường.
Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (TP. Mỹ Tho) vừa dạy học trực tiếp, vừa dạy học trực tuyến cho học sinh chưa thể đến trường.
Đồng chí Nguyễn Văn Mười trao đổi với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Trãi.
Đồng chí Nguyễn Văn Mười trao đổi với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Trãi.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Mười đến kiểm tra việc dạy học trực tiếp tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (TP. Mỹ Tho). Năm học 2021 - 2022, trường có 1.060 học sinh ở 4 khối lớp. Sau 3 ngày học trực tiếp, số học sinh đến trường hiện khoảng 96,5%. Đối với những học sinh chưa thể đến trường học trực tiếp, phía nhà trường đã tạo điều kiện để các em có thể tham gia học tập như học trực tuyến. Phía nhà trường sẽ vận động, tuyên truyền để phụ huynh bớt lo lắng khi trẻ đến trường học trực tiếp.
 
Học sinh tự trang bị nước rửa tay sát khuẩn.
Học sinh tự trang bị nước rửa tay sát khuẩn.
 
Nhìn chung, các cơ sở giáo dục được kiểm tra đều chuẩn bị điều kiện và phương án tổ chức cho học sinh học trực tiếp. Đặc biệt, có sự phân luồng học sinh khi vào trường và tan trường.
 
Qua nắm tình hình và kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Văn Mười lưu ý các trường nên mở tất cả các cửa để thông thoáng và sử dụng quạt. Đối với các trẻ còn nhỏ, trường tiểu học và mầm non cần trang bị thêm kit test nước bọt. Sau mỗi buổi học cần vệ sinh, khử khuẩn lớp học, nhất là những nơi trẻ hay tiếp xúc.
 
 
Hiện nay, các trường chưa tổ chức học bán trú, nhưng các trường cần xây dựng phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh. Trước khi tổ chức dạy và học 2 buổi/ngày, nhà trường cần lấy ý kiến của phụ huynh. 
VĂN THẢO
 
.
.
.