.
TRƯỜNG THCS VĨNH KIM:

Vượt khó với nhiều thành tích tiêu biểu

Cập nhật: 15:49, 12/12/2022 (GMT+7)

Với sự nỗ lực không ngừng, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, thời gian qua, Trường THCS Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã đạt được nhiều thành tích tiêu biểu, xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển giáo dục tỉnh nhà.

Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Kim Thái Anh Tuấn cho biết, Trường THCS Vĩnh Kim thành lập năm 1985 trên cơ sở tách ra từ Trường Phổ thông cơ sở Vĩnh Kim. Đến năm 2010, trường chuyển về cơ sở mới với tổng diện tích 5.690 m2. Những ngày đầu thành lập, trường gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, đội ngũ giáo viên vừa thiếu về số lượng vừa không đủ trình độ đạt chuẩn…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao Cờ thi đua của UBND tỉnh Tiền Giang cho  Trường THCS Vĩnh Kim (bìa trái).
Đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tiền Giang trao Cờ thi đua của UBND tỉnh Tiền Giang cho Trường THCS Vĩnh Kim (bìa trái).

Đi lên từ những khó khăn và được sự quan tâm sâu sát của các cấp ủy, chính quyền địa phương, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao nghiệp vụ sư phạm, đổi mới toàn diện về cơ sở vật chất, đến nay Trường THCS Vĩnh Kim đã đạt được những thành tựu nhất định.

Hiện cơ sở vật chất của trường được đầu tư khang trang, trong đó có 37 phòng, gồm 23 phòng học, 14 phòng chức năng. Bàn ghế trong các phòng học được trang bị đầy đủ, sắp xếp theo đúng quy định, đúng quy cách đạt 100%.

Năm học 2021 - 2022, toàn trường có 1.555 học sinh ở 4 khối lớp; 72 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó trên 95% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn; nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp, có sáng kiến kinh nghiệm được ngành Giáo dục công nhận.

Với những thành tích đạt được, Trường THCS Vĩnh Kim đã được Hội đồng kiểm định của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2; được công nhận trường chuẩn Quốc gia cấp độ 1. Nhiều năm liền, nhà trường được tặng Bằng khen, Giấy khen của UBND tỉnh Tiền Giang, ngành Giáo dục và UBND huyện Châu Thành. Mới đây, Trường THCS Vĩnh Kim vinh dự đón nhận Cờ thi  đua xuất sắc của Chính phủ.

Theo Hiệu trưởng nhà trường Thái Anh Tuấn, trong thời gian tới, Trường THCS Vĩnh Kim sẽ cố gắng duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học 2022 - 2023, nhà trường phấn đấu có trên 80% học sinh đạt học lực khá, giỏi; trên 99% học sinh đạt hạnh kiểm tốt, khá...

Trong nhiều năm học qua, tập thể sư phạm nhà trường luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của ngành Giáo dục về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm học; tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” cùng nhiều phong trào khác. Bên cạnh đó, nhà trường tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên vững vàng về chính trị, trong sáng về phẩm chất, lối sống, chuẩn hóa về trình độ.

Trong dạy và học, nhà trường có nhiều nỗ lực thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đổi mới phương pháp dạy học, phát huy năng lực, tăng cường kỹ năng sống cho học sinh. Trong những năm qua, tập thể sư phạm nhà trường đã có nhiều sáng tạo, sáng kiến đem lại hiệu quả cao trong quản lý, dạy và học.

Nhờ sự phấn đấu vượt khó, Trường THCS Vĩnh Kim đã đạt nhiều thành tích đáng biểu dương. Nhiều năm qua, tỷ lệ học sinh có học lực giỏi, khá của trường đạt trên 80%; 99% học sinh đạt hạnh kiểm tốt; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hằng năm đạt 100%; học sinh thi đậu vào các trường THPT trên địa bàn tỉnh đạt trên 90%; nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh các môn văn hóa, các cuộc thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật…

Giờ học của học sinh Trường THCS Vĩnh Kim.
Giờ học của học sinh Trường THCS Vĩnh Kim.

Bên cạnh công tác giảng dạy, nhà trường còn thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Hằng năm, Hội Phụ huynh học sinh của trường đều xây dựng kế hoạch hoạt động tập trung vào công tác giáo dục học sinh và xây dựng cơ sở vật chất cho con em học tập với kinh phí đóng góp trên 85 triệu đồng, cùng 3.000 quyển tập tặng các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Cô Lê Thị Tố Nga, dạy Tiếng Anh Trường THCS Vĩnh Kim bày tỏ: “Trong những năm học qua, bản thân tôi không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt công việc được giao. Trong công tác chuyên môn, tôi luôn nhận được sự quan tâm sâu sát, tận tình của Ban Giám hiệu nhà trường và sự giúp đỡ của đồng nghiệp để thực hiện tốt nhiệm vụ cũng như công tác giảng dạy”.

ĐỖ PHI

.
.
.