Thứ Năm, 29/10/2020, 15:45 (GMT+7)
.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc:

Không thể chấp nhận tình trạng có tiền mà không tiêu được

(ABO) Sáng 29-10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Tại điểm cầu Tiền Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vĩnh cùng Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nghĩa chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương cả nước tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bởi qua báo cáo còn một lượng vốn rất lớn chưa giải ngân được.

Do đó, các địa phương tiếp tục thúc đẩy giải ngân từng dự án có vốn nhà nước đầu tư. Về giải ngân vốn ODA, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cần rà soát lại các nguyên nhân dẫn đến tình trạng giải ngân chậm.

ODA là nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước, các bộ, ngành và địa phương phải chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả nguồn vốn này.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục hoàn chỉnh khung pháp lý để làm rõ lộ trình, cách sử dụng vốn ODA.

Đồng thời, chuẩn bị đầu tư từ nguồn vốn ODA bài bản hơn trong năm tới; thực hiện nghiêm điều chỉnh vốn ODA theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, phải chấm dứt tình trạng ghi danh mục mà không có dự án; không thể chấp nhận tình trạng có vốn, có tiền mà không tiêu được, không phát triển được, cứ cam chịu nghèo, khó khăn...

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỷ lệ giải ngân vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương tính đến hết tháng 10-2020 ước đạt 18.089 tỷ đồng, bằng 30,15% so với kế hoạch. Mức giải ngân này cao hơn so với cùng kỳ năm 2019 cả về giá trị (12.367 tỷ đồng) và tỷ lệ (27,09%).

Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã đánh giá tình hình thực hiện giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài và thảo luận các biện pháp tháo gỡ vướng mắc.

M. THÀNH

.
.
.