.

Lượng gạo của Tiền Giang đang dồi dào

Cập nhật: 16:05, 10/08/2021 (GMT+7)

(ABO) Trao đổi vào chiều ngày 10-8, Quyền Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tiền Giang Đặng Văn Tuấn cho biết, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có 8 doanh nghiệp có trụ sở chính được Bộ Công thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo; trong đó, có 4 doanh nghiệp xuất khẩu gạo trực tiếp (Công ty Lương thực Tiền Giang, Công ty TNHH Việt Hưng, Công ty cổ phần Mỹ Tường và Công ty TNHH Lương thực Hưng Long.

Qua kiểm tra thực tế và báo cáo về việc dự trữ lưu thông tối thiểu 5% của các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn tỉnh, các thương nhân điều đảm bảo đủ số lượng lúa, gạo theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15-8-2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo quy định: “Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải thường xuyên duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu tương đương 5% số lượng gạo mà thương nhân đã xuất khẩu trong 6 tháng trước đó”.

Theo báo cáo của các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn tỉnh, hiện gạo tồn kho đến ngày 31-7-2021 khoảng 47.745 tấn gạo và 1.200 tấn tấm.

Dây chuyền đóng gói gạo tại Công ty Lương thực Tiền Giang. Ảnh: Minh họa.
Dây chuyền đóng gói gạo tại Công ty Lương thực Tiền Giang. Ảnh: Minh họa.

Cũng theo đồng chí Đặng Văn Tuấn, vụ lúa hè thu 2021 toàn tỉnh Tiền Giang gieo sạ 50.018 ha/50.375 ha, đạt hơn 99% kế hoạch. Vụ lúa này bắt đầu cho thu hoạch từ ngày 1-8-2021, đến nay đã cho thu hoạch 1.262 ha, sản lượng 6.624 tấn (tại các huyện phía Đông của tỉnh Tiền Giang), diện tích còn lại giai đoạn đẻ nhánh 14.089 ha, làm đòng 9.882 ha, trổ bông 13.734 ha, chín 11.051 ha.

Hiện lúa vụ hè thu 2021, được thu hoạch và tiêu thụ bình thường, ngành Công thương và các địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình sản xuất và thu hoạch, vận chuyển tiêu thụ lúa, nhân công thu hoạch và lái lúa đều có giấy test trong quá trình thu hoạch.

Hoạt động thu hoạch và thu mua lúa được đảm bảo thông suốt và tuân thủ các yêu cầu để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tất cả sản lượng lúa thu hoạch đã được thương lái thu mua, hiện không xảy ra tình trạng tồn động lúa trong dân.

Giá bán lúa tươi tại ruộng ngày 4-8-2021 dao động từ 5.400 - 6.300 đồng/kg tùy giống (OM 5451 có giá 5.400 - 5.500 đồng/kg; Nàng hoa 9 có giá từ 6.000 - 6.300 đồng/kg; OM 4900 có giá từ 5.700 - 5.900 đồng/kg; Đài Thơm 8 có giá 5.600 - 6.000 đồng/kg; Hương Châu 6 có giá 6.000 đồng/kg...) và giá lúa ổn định kể từ ngày 1-8-2021 đến nay.

N.T

.
.
.