Thứ Tư, 05/10/2022, 19:45 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Thúc đẩy xây dựng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng

(ABO) Chiều 5-10, tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, đồng chí Nguyễn Văn Mẫn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Tiền Giang chủ trì Hội nghị “Triển khai thúc đẩy công tác xây dựng mã số vùng trồng (MSVT) và cơ sở đóng gói sầu riêng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc”.

Theo Sở NN&PTNT, hiện tại MSVT cây ăn trái trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được cấp là 187 MSVT, diện tích 17.396 ha, gồm: 54 MSVT mít, diện tích 8.233 ha; 77 MSVT thanh long diện tích 6.090 ha; 32 MSVT xoài, diện tích 1.579 ha; 12 MSVT vú sữa, diện tích 73 ha; 5 MSVT dưa hấu, diện tích 819 ha; 3 MSVT chôm chôm, diện tích 389 ha; 2 MSVT nhãn, diện tích 121 ha; 2 MSVT sầu riêng, diện tích 93 ha.

Đồng chí Nguyễn Văn Mẫn phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Sở NN&PTNT cũng đã tổ chức 21 lớp tuyên truyền, tập huấn với 1.095 người tham dự; trong đó có 18 lớp/900 người tham dự tuyên truyền về các tiêu chuẩn, văn bản liên quan đến MSVT, cơ sở đóng gói và 3 lớp tấp huấn/195 người tham dự về thiết lập MSVT và cơ sở đóng gói trái cây tươi.

Các đại biểu làm việc tại Hội nghị.
Các đại biểu làm việc tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu của các huyện Cái Bè, Cai Lậy, các hợp tác xã, doanh nghiệp và nông dân trồng sầu riêng đã có nhiều ý kiến đóng góp với các cơ quan chức năng cần tiếp tục hỗ trợ nông dân thực hiện MSVT, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu đúng về MSVT...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Mẫn đề nghị UBND các huyện, xã và ngành Nông nghiệp của các địa phương phải hết sức quan tâm việc cấp MSVT cho sầu riêng trên địa bàn; các xã khẩn trương lập danh sách diện tích, số nông hộ đang canh tác sầu riêng để tạo cơ sở thuận lợi cho việc cấp MSVT; vận động nông dân tham gia các hợp tác xã để đảm bảo tính đồng bộ trong canh tác; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nông dân...

CAO THẮNG

.
.
Liên kết hữu ích
.