.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra tiến độ thi công cống âu Nguyễn Tấn Thành

Cập nhật: 14:24, 06/01/2023 (GMT+7)

(ABO) Sáng 6-1, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Hoàng Hiệp cùng lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang đến kiểm tra tiến độ Dự án Cống âu Nguyễn Tấn Thành (Dự án) trên kinh Nguyễn Tấn Thành (huyện Châu Thành).

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra Dự án tại công trường.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra Dự án tại công trường.

Theo Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 - Bộ NN&PTNT, vị trí xây dựng cống cách cầu Kinh Xáng về phía sông Tiền khoảng 420 m.

Thông số thiết kế chính của cống: Cống hở kiểu trụ đỡ, tổng chiều dài thông nước Bc = 52 m gồm 1 khoang Bk = 40 m và 1 khoang âu thuyền Bau = 12 m; cao trình ngưỡng cống -5,5 m, cao trình ngưỡng âu -5,5 m. Tổng mức đầu tư của dự án thành phần 1 hơn 518 tỷ đồng; trong đó, chi phí xây dựng, thiết bị là hơn 407 tỷ đồng.

Dự án được khởi công vào ngày 11-11-2022, thời gian hoàn thành 24 tháng (tháng 11-2024).

Dự án được đầu tư với mục tiêu tăng cường khả năng trữ nước ngọt, chủ động kiểm soát triều cường, xâm nhập mặn, điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp cho vùng với diện tích khoảng 12.580 ha của tỉnh Tiền Giang.

Đồng thời, tạo nguồn nước thô cho các nhà máy cấp nước sinh hoạt trong khu vực, phục vụ cho khoảng 800.000 dân của tỉnh Tiền Giang.

Hiện các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị thi công. Đến nay, Dự án đã hoàn thành đóng cọc xử lý trụ nền T2, dầm van đoạn âu thuyền số 3 và đang đóng cọc sắp hoàn thành trụ pin T1 đoạn âu số 4 và số 2; đang đóng cừ chống thấm và khung vây đợt 1.

Giá trị khối lượng thực hiện đến ngày 5-1 đạt hơn 92 tỷ đồng, đạt khoảng 18%.

Nhà thầu đang tập trung nhân, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án.
Nhà thầu đang tập trung nhân, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án.

Đặc biệt, các nhà thầu đang quyết tâm hoàn thành khép kín khung vây đợt 1 vào cuối tháng 1-2023 để thay thế đập tạm ngăn mặn, trữ ngọt ngay từ mùa khô 2022 - 2023.

Điều này sẽ giúp tỉnh Tiền Giang không phải đắp đập tạm ngăn mặn như những năm vừa qua. Về công tác giải phóng mặt bằng các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án, UBND huyện Châu Thành đã phê duyệt phương án đền bù vào tháng 12-2022.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Trọng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong vùng Dự án rất phấn khởi khi triển khai xây dựng cống âu Nguyễn Tấn Thành. Bởi hằng năm, tỉnh phải đầu tư ngân sách để đắp đập tạm ngăn mặn, trữ ngọt. Dự án triển khai có ý nghĩa rất lớn về chính trị, kinh tế, xã hội và môi trường không chỉ trên địa bàn tỉnh, mà còn kể cả tỉnh Long An.

Đây là công trình thể hiện sự liên kết vùng, trước hết là trong lĩnh vực nước sinh hoạt, sản xuất.

Tỉnh Tiền Giang mong muốn chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa Dự án vào vận hành.

Đồng chí Phạm Văn Trọng phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Phạm Văn Trọng phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Văn Trọng yêu cầu Sở NN&PTNT, UBND huyện Châu Thành tập trung phối hợp để triển khai Dự án hiệu quả, đảm bảo tiến độ, phải lắng nghe ý kiến của người dân.

Tỉnh cam kết sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của địa phương trong triển khai Dự án.

Phát biểu tại chuyến kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 và các nhà đầu tư trong tháng 1-2023 phải hoàn thành đóng cừ ngăn sông và đưa vào vận hành kỹ thuật cống âu để tỉnh Tiền Giang không phải đắp đập tạm ngăn mặn.

Đồng thời, tập trung nhân, vật lực nhằm rút ngắn tiến độ hoàn thành Dự án xuống còn 18 tháng. 

Ngay từ thời điểm này, UBND tỉnh Tiền Giang cần giao ngay cho 1 đơn vị tiếp nhận việc vận hành, cử người đi đào tạo để việc vận hành Dự án đảm bảo hiệu quả.

Các đơn vị có liên quan phải đảm bảo an toàn lao động, an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công.

Đây phải là công trình tiêu biểu về chất lượng của tỉnh Tiền Giang. Chất lượng này được thể hiện ở thiết kế, thi công và giám sát.

Trong thời gian tới, Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục nghiên cứu cùng với tỉnh để tính toán đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp.

M. THÀNH

.
.
.