.

Huyện Chợ Gạo: Lan tỏa phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Cập nhật: 14:55, 16/02/2023 (GMT+7)

Thời gian qua, phong trào Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã đạt được nhiều kết quả phấn khởi, tạo động lực cho nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, mạnh dạn đầu tư, áp dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, tạo ra giá trị hàng hóa, tăng lợi nhuận.

Gắn bó với công việc chăn nuôi bò trên 10 năm, ông Trần Văn Cường (ấp Bình Phú, xã Bình Phục Nhứt) chia sẻ, lúc đầu kinh tế khó khăn nên gia đình chỉ mua được 1 bò cái về nuôi. Chịu khó chăm sóc, mỗi khi bò sinh bê cái, ông để lại nuôi và nhân đàn; đối với bê đực, ông nuôi thành bò thịt để bán cho thương lái.

Cứ thế đến nay, đàn bò của gia đình ông phát triển lên đến 19 con. Ông tận dụng 5.000 m2 đất vườn để trồng cỏ làm nguồn thức ăn cho bò. Mỗi năm ông xuất chuồng từ 5 - 8 bò thịt ra thị trường, trung bình mỗi con bán giá từ 15 - 40 triệu đồng, mang về nguồn thu khá cho gia đình.

Nông dân Trần Văn Cường  bên đàn bò của gia đình.
Nông dân Trần Văn Cường bên đàn bò của gia đình.

Bên cạnh chăn nuôi bò, ông Cường còn xây dựng chuồng trại chăn nuôi gà tre thịt. Mỗi năm ông nuôi 3 đợt gà, mỗi đợt trung bình từ 3.000 - 9.000 con. Cứ sau 100 ngày nuôi, ông xuất bán ra thị trường. Ông Cường cho biết, nếu giá gà trên 70.000 đồng/kg thì ông có lãi từ 10 - 20 triệu đồng/1.000 con. Với kết quả sản xuất trên, nhiều năm liền ông Cường được công nhận là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp do địa phương phát động và Chuyên đề thi đua Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân Nguyễn Hữu Tam (ấp Thạnh Hiệp, xã An Thạnh Thủy) đã chọn cây dừa Xiêm xanh để phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập gia đình.

Ông Tam cho biết, trước đây trên 7.000 m2 đất ruộng của gia đình ông canh tác 3 vụ lúa/năm. Sau nhiều năm canh tác lúa cho thu nhập không ổn định, năm 2007, ông quyết định chuyển đổi sang cây trồng khác.

Trong năm 2022, UBND huyện khen thưởng 3 tập thể, 5 cá nhân và 20 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu cấp huyện; đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen 2 tập thể, 2 cá nhân và 23 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn (2019 - 2021). Ngoài ra, trong năm 2022, huyện làm thủ tục đề nghị tặng 5 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu đạt cấp tỉnh nhiều năm liền.

Qua nghiên cứu và tìm hiểu, ông Tam đã chọn cây dừa Xiêm xanh. Để trồng dừa đạt hiệu quả, ông học hỏi kinh nghiệm trồng dừa từ một người ở huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre). Ông lên liếp trồng dừa Xiêm xanh với khoảng cách cây cách cây, hàng cách hàng 6 m.

Nhờ chịu khó chăm sóc, chú trọng các khâu bón phân, tưới nước và phòng trừ các loại sâu bệnh, nên vườn dừa của ông phát triển rất tốt. Nhận thấy hiệu quả từ trồng cây dừa Xiêm xanh, ông tiếp tục cải tạo 5.000 m2 đất trồng dừa khô sang trồng dừa Xiêm xanh.

Nông dân Nguyễn Hữu Tam chăm sóc dừa Xiêm xanh.
Nông dân Nguyễn Hữu Tam chăm sóc dừa Xiêm xanh.

Với ưu điểm chịu nắng hạn tốt, vườn dừa Xiêm xanh đã giúp gia đình ông Tam từng bước ổn định cuộc sống. Hiện nay, mỗi tháng ông thu hoạch dừa Xiêm xanh trung bình 4.000 trái, mang về nguồn thu từ 16 - 30 triệu đồng. Bên cạnh trồng dừa Xiêm xanh bán trái tươi phục vụ nhu cầu giải khát, ông Tam còn cung cấp cây giống dừa Xiêm xanh đầu dòng cho người dân có nhu cầu. Sau khi cung cấp cây giống, ông hỗ trợ người trồng về cách chăm sóc đến khi dừa có trái.

Với hiệu quả mang lại khả quan, hiện vườn dừa Xiêm xanh của ông Tam trở thành địa chỉ quen thuộc cho nông dân trong xã và các xã lân cận trong huyện đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Năm 2022, ông Nguyễn Hữu Tam là nông dân tiêu biểu được UBND huyện Chợ Gạo tặng Giấy khen và được Hội Nông dân huyện đề nghị tỉnh công nhận là Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến xã rất quan tâm triển khai thực hiện chuyên đề thi đua Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Từ thực hiện chuyên đề đã xuất hiện nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, có ý chí vượt khó vươn lên và đã trở thành những gương điển hình mới tiêu biểu, luôn tìm tòi đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây giống, con giống mới có hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng yêu cầu thị trường, góp phần đa dạng hóa sản xuất, phát triển các ngành nghề, dịch vụ mới trong kinh tế nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống nông dân, làm tăng giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Theo thống kê trong năm 2022, qua bình xét, toàn huyện có 23.475 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 74,46% so với hộ đăng ký; trong đó 18.357 hộ đạt cấp cơ sở, 3.637 hộ đạt cấp huyện và đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh công nhận 1.481 hộ đạt cấp tỉnh.

CÔNG HƯỞNG - NGỌC XUYÊN
 

.
.
.