Thứ Tư, 16/10/2024, 19:31 (GMT+7)
.

Xã Song Thuận: Nâng chất tiêu chí Môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao đã thực hiệu quả công tác đảm bảo môi trường nông thôn. Qua đó, chất lượng sống của người dân khu vực nông thôn ngày càng được nâng cao.

Để thực hiện hiệu quả tiêu chí Môi trường, UBND xã Song Thuận đã xây dựng kế hoạch rà soát đánh giá thực trạng tiêu chí, phân công công chức chịu trách nhiệm tổ chức và đánh giá kết quả thực hiện từng nội dung tiêu chí, phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã cùng phối hợp thực hiện tốt công tác vận động người dân tham gia thực hiện.

Người dân xã Song Thuận tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường dọc theo đường giao thông nông thôn.
Người dân xã Song Thuận tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường dọc theo đường giao thông nông thôn.

UBND xã Song Thuận đã giao công chức địa chính - môi trường phụ trách kiểm tra, theo dõi tình hình thu gom, vận chuyển rác, đảm bảo trên địa bàn xã không có ô nhiễm về rác thải. Cùng với đó, năm 2024, UBND xã đã kiện toàn Tổ vệ sinh môi trường (5/5 ấp), định kỳ 3 - 6 tháng thực hiện tổng vệ sinh nơi công cộng, khai thông cống rãnh, phát hoang bụi rậm, chỉnh trang ngõ xóm, thu gom chất thải về nơi quy định để xử lý. Qua đó, toàn xã Song Thuận có 2.556 hộ dân ký cam kết tự xử lý rác thải hợp vệ sinh, giữ gìn môi trường công cộng (đạt 100%).

Cùng với đó, xã Song Thuận còn có 2.480/2.556 hộ gia đình đăng ký thu gom rác thải sinh hoạt đạt 97,02%. UBND xã hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Thành Tài thu gom các tuyến đường tỉnh lộ 864, 876, đường Lộ Me.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Song Thuận Nguyễn Thị Hoàng Yến, toàn xã có 5/5 ấp tổ chức thực hiện quy ước về bảo vệ môi trường với nội dung bảo vệ môi trường đối với từng khu dân cư, trong đó có sự tham gia của tất cả các hộ gia đình, các cơ sở trên địa bàn cam kết thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường và quy định của địa phương về quản lý chất thải rắn, nước thải.

Từ đó, người dân tích cực tham gia xử lý rác thải và phân loại rác thải đúng quy định, với 896/2.556 hộ đạt 35,05% hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả; 1.303/2.556 hộ gia đình thực hiện phân loại rác tại nguồn đạt 50,98%.

Phó Chủ tịch UBND xã Song Thuận Nguyễn Thị Hoàng Yến cho biết, nhằm thực hiện cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, đầu năm 2024 đến nay, UBND xã đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể xã, chi bộ, chính quyền các ấp cùng nhân dân ra quân tổng vệ sinh môi trường như mé dọn cây, thu gom rác thải sinh hoạt, trồng hoa... tổng cộng 4 đợt, với 350 người tham gia.

Qua đó, UBND xã đảm bảo thực hiện đạt tiêu chí Môi trường, góp phần vào hoàn thiện 19/19 tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao trình cấp trên thẩm định để ra mắt đúng tiến độ được giao.
 

Đối với rác thải nguy hại như bao bì thuốc bảo vệ thực vật, xã Song Thuận đã tổ chức 6 hố thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật phân bố đều trên diện tích 662 ha sản xuất nông nghiệp (tương đương 11,3 ha/bể). Xã hợp đồng với Công ty TNHH MTV DV Môi trường Á Châu về việc thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật.

Bên cạnh bảo vệ môi trường, thì cảnh quan nông thôn của xã Song Thuận cũng được cải thiện rõ rệt qua quá trình xây dựng NTM nâng cao. Theo phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Song Thuận, xã Song Thuận có quy hoạch 2 điểm dân cư nông thôn: Bắc Kim Thang tại ấp Tây Hòa, điểm dân cư nông thôn ấp Đông Hòa có bố trí diện tích đất trồng cây xanh tập trung với mật độ 4m2/người.

Cùng với đó, trên địa bàn xã Song Thuận gồm 41 tuyến đường (2 tuyến xã, 7 tuyến ấp, 32 tuyến dân sinh) tổng chiều dài hơn 19 km, không bị ngập nước và trồng cây xanh, hoa kiểng với: 13/41 tuyến đường dài 11,895/28,959 km được trồng cây xanh, hoa kiểng, đạt 41,07%.

UBND xã Song Thuận cùng với các đoàn thể và người dân thực hiện trồng cây ở 2 tuyến đường kiểu mẫu đường Tống Văn Lộc và đường Lộ Me và thực hiện tuyến đường không rác ở đường Tây Cầu Cống.

CAO THẮNG - D.S

.
.
.