.

Quyết liệt xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định

Cập nhật: 11:31, 28/10/2019 (GMT+7)

Với quyết tâm xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định, thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) phối hợp với các ngành liên quan triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, thường xuyên ra quân xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định và đã có những chuyển biến rõ rệt.

Thanh tra Sở VH-TT&DL phối hợp các ngành liên quan tháo gỡ quảng cáo, rao vặt sai quy định.
Thanh tra Sở VH-TT&DL phối hợp các ngành liên quan tháo gỡ quảng cáo, rao vặt sai quy định.

Ngay từ đầu năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 13 ngày 15-1-2019 về việc tổ chức ra quân xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định. Theo đó, giao Sở VH-TT&DL chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan và UBND TP. Mỹ Tho tổ chức ra quân xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định trên địa bàn TP. Mỹ Tho; chỉ đạo UBND các huyện, thị đồng loạt tổ chức ra quân xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định trên địa bàn cấp huyện, xã…

Bên cạnh đó, Sở VH-TT&DL cũng  ban hành Công văn 226 ngày 18-2-2019 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 14 ngày 18-5-2018 của UBND tỉnh. Theo đó, đề nghị UBND các huyện, thị, thành  quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý và tháo gỡ các bảng quảng cáo, rao vặt sai quy định; tuyên truyền vận động người dân cùng tham gia thực hiện và kịp thời phát hiện những đối tượng dán quảng cáo, rao vặt sai quy định, báo chính quyền địa phương để xử lý theo quy định.

Theo Thanh tra Sở VH-TT&DL, 9 tháng năm 2019, Đội kiểm tra cấp tỉnh, huyện đã xóa bỏ và tháo gỡ 33.116 băng rôn, bảng quảng cáo, tờ quảng cáo có nội dung  như: Vá vỏ lưu động, tuyển dụng lao động, lắp đặt Wifi, cho vay không thế chấp, giống cây trồng, số điện thoại…; đồng thời, xử phạt 1 trường hợp phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội. Bên cạnh đó, Đội kiểm tra cấp tỉnh, huyện tổ chức 250 cuộc kiểm tra, chủ yếu tập trung vào nội dung quảng cáo cho vay tín chấp. Kết quả, xử lý cảnh cáo, nhắc nhở 46 trường hợp; xóa bỏ và tháo gỡ khoảng 120.000 băng rôn quảng cáo, rao vặt sai quy định; phạt tiền 2 trường hợp, với số tiền trên 11 triệu đồng; chuyển ngành Công an trên 12 vụ phát tờ rơi có nội dung cho vay không cần thế chấp mang tính chất lừa đảo để điều tra xử lý.

Theo Nghị định 28 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Tại Điều 61, vi phạm quy định về quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự giao thông, xã hội và trên phương tiện giao thông: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 - 500.000 đồng đối với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự, an toàn giao thông, xã hội; phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự, an toàn giao thông, xã hội...

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Lê Văn Dũng cho biết: “Để chấn chỉnh tình trạng quảng cáo rao vặt in, dán trên các trụ điện, trụ đèn tín hiệu giao thông, trên tường nhà dân, đơn vị… gây phản cảm, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên tổ chức ra quân kiểm tra tháo gỡ, xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định trên các tuyến đường của TP. Mỹ Tho cũng như  các huyện, thị. Nhìn chung đến nay, tình trạng quảng cáo, rao vặt sai quy định đã giảm. Nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã có ý thức hơn trong việc tuân thủ thực hiện nghiêm Luật Quảng cáo”.

Là người trực tiếp tham gia tháo gỡ quảng cáo, rao vặt sai quy định, anh Nguyễn Hùng, công chức Phòng Văn hóa  - Thông tin TP. Mỹ Tho cho biết, so với trước đây tình trạng quảng cáo, rao vặt sai quy định trên địa bàn TP. Mỹ Tho đã giảm trên 50%. Tuy nhiên, vẫn chưa thể đảm bảo mỹ quan đô thị sạch đẹp, bởi hiện nay vẫn còn nhiều đối tượng lợi dụng thời điểm ít người qua lại, đêm tối hay khi không có lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát thì tiến hành dán tờ rơi, quảng cáo rao vặt gây khó khăn cho công tác quản lý”.

Còn chị Nguyễn Ngọc Châu (khu phố 8, phường 5, TP. Mỹ Tho) bức xúc cho biết: “Dù xóm tôi ở trong hẻm nhưng quảng cáo, rao vặt cũng tìm đến. Đặc biệt là các đối tượng hay lợi dụng thời điềm ban đêm ít người đi lại để dán lên tường nhà, cột điện hoặc rải các loại giấy, mẫu quảng cáo, rao vặt trên đường đi, trước cửa nhà dân với đủ nội dung nhưng nhiều nhất là tờ rơi giới thiệu về cho vay trả góp...”.

Do thiếu ý thức hoặc cố tình mà một số tổ chức, cá nhân vẫn thực hiện quảng cáo, rao vặt sai quy định, tạo nên những hình ảnh phản cảm về văn hóa, mất mỹ quan đô thị, làm ảnh hưởng đến nếp sống văn hóa, văn minh.

Để tiếp tục tạo những chuyển biến tích cực trong chấn chỉnh tình trạng quảng cáo, rao vặt sai quy định trong thời gian tới, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở, thì Sở VH-TT&DL sẽ phối hợp các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý đối với hoạt động quảng cáo, rao vặt sai quy định.

Dự kiến trong tháng 12-2019, Thanh tra Sở VH-TT&DL sẽ phối hợp với UBND TP. Mỹ Tho tiếp tục ra quân tháo gỡ quảng cáo, rao vặt sai quy định nhằm chỉnh trang đô thị, đảm bảo Mỹ Tho thông thoáng, sạch đẹp, chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 340 năm đô thị Mỹ Tho…

QUẾ ANH

.
.
.