.
GIẢI BÀI TOÁN KHÓ: TỆ NẠN CỜ BẠC

BÀI 1 - Báo động tệ nạn cờ bạc

Cập nhật: 13:52, 21/04/2021 (GMT+7)

Thời gian gần đây, nhiều tụ điểm cờ bạc “mọc” lên và đã bị lực lượng Công an quyết liệt triệt phá. Tuy nhiên tệ nạn này vẫn còn diễn biến phức tạp. Để đấu tranh với tệ nạn cờ bạc, Công an tỉnh Tiền Giang đã và đang chủ động xây dựng, triển khai nhiều giải pháp với quyết tâm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2021, Công an tỉnh Tiền Giang đã triệt phá hơn 100 tụ điểm cờ bạc dưới nhiều hình thức và quy mô khá lớn.

PHƯƠNG THỨC ĐA DẠNG, THỦ ĐOẠN TINH VI

Thời gian qua, tệ nạn cờ bạc luôn là vấn đề được người dân quan tâm. Đặc biệt, trong nhiều kỳ họp HĐND tỉnh Tiền Giang, các đại biểu đã không ít lần chất vấn ngành Công an về tình hình cờ bạc, đặc biệt là đá gà ăn thua bằng tiền vẫn còn diễn ra nhiều, gây bức xúc trong nhân dân.

Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá tụ điểm cờ bạc tại huyện Tân Phước.
Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá tụ điểm cờ bạc tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Theo đánh giá của Công an tỉnh Tiền Giang, huyện Châu Thành là địa bàn thường xuyên xảy ra tệ nạn cờ bạc. Tại đây, nhiều tụ điểm cờ bạc có quy mô đã bị lực lượng Công an triệt phá. Theo Thượng tá Đặng Việt Bình, Trưởng Công an huyện Châu Thành, trong năm 2020, lực lượng Công an đã triệt xóa 47 tụ điểm cờ bạc, xử lý 487 đối tượng.

Riêng trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021, lực lượng Công an đã triệt xóa 10 tụ điểm, xử lý 145 đối tượng. Qua thời gian tập trung lực lượng “đánh” mạnh, triệt xóa nhiều tụ điểm, xử lý nghiêm nhiều đối tượng, hiện tệ nạn cờ bạc trên địa bàn huyện có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, có lúc, có nơi tệ nạn cờ bạc vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền xảy ra ở nhiều nơi. Các đối tượng tham gia đánh bạc đa dạng, dưới nhiều hình thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi.

Còn theo Công an huyện Gò Công Đông, từ năm 2020 đến nay, Công an huyện đã chủ động và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện, triệt xóa 52 tụ điểm, xử lý hình sự 6 đối tượng, xử lý hành chính 517 đối tượng. Tuy nhiên, tệ nạn cờ bạc trên địa bàn huyện từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp, có những tụ điểm đánh bạc với quy mô tương đối lớn trên địa bàn các xã như: Tân Phước, Tân Thành, Bình Nghị, Tăng Hòa. Đa số đối tượng vẫn tập trung vào các loại hình cờ bạc truyền thống như đá gà, đánh bài, lắc bầu cua. Một số ít trường hợp tham gia các loại hình cờ bạc mới như đá gà trực tiếp qua Internet…

Lực lượng Công an liên tiếp triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc.
Lực lượng Công an liên tiếp triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc.

Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, thời gian qua, tệ nạn cờ bạc trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc ở tất cả các địa bàn từ thành thị đến nông thôn. Nhiều tụ điểm đánh bạc hoạt động chuyên nghiệp, gắn liền với các hoạt động cho vay lãi nặng, có sự tham gia của nhiều con bạc có tiền án, tiền sự, không những cư trú ở Tiền Giang mà còn ở nhiều tỉnh, thành khác cũng tham gia.

Mặt khác, hiện nay, tình hình tội phạm đánh bạc qua Internet, sử dụng công nghệ cao để đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, đá gà ăn thua bằng tiền, lô đề… thu hút con bạc tham gia đông đảo hơn cả các hình thức cờ bạc truyền thống. Trong 3 tháng đầu năm, Công an tỉnh Tiền Giang đã triệt xóa 117 tụ điểm đánh bạc xử lý 889 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan dùng để đánh bạc (trong đó xử lý hình sự 41 đối tượng). Những địa bàn thường xuyên để xảy ra tệ nạn cờ bạc là các huyện Cái Bè, Châu Thành, Chợ Gạo, Gò Công Tây, TP. Mỹ Tho và TX. Gò Công.

CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN TỘI PHẠM

Tệ nạn cờ bạc là mầm mống dẫn đến nhiều loại tội phạm khác nhau. Nhiều trường hợp rơi vào vòng lao lý cũng do dính vào con đường cờ bạc. Do có máu “đỏ đen”, để có tiền đánh bạc, Huỳnh Hoài Thương (26 tuổi, xã Bàn Long, huyện Châu Thành) đã sa vào con đường phạm pháp. Vừa chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản, Thương lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ” dẫn đến nợ nần và phải vay tín dụng đen. Khi bị xiết nợ, ngày 10-8-2020, Thương đã đột nhập vào một tiệm tạp hóa không người trông giữ ở gần nhà trộm tài sản trị giá gần 22 triệu đồng để bán lấy tiền trả nợ và bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hay trường hợp của ông T.V.C (ngụ xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo) cũng vì con vướng vào cờ bạc mà dẫn đến tán gia bại sản. Con trai ông là T.T.N. trước đó làm công nhân tại một công ty trên địa bàn xã. Do cờ bạc dẫn đến nợ nần, anh N. đã vay tiền của nhiều người với lãi suất cao. Theo ông C., tổng cộng anh N. đã vay tiền của 15 người trên địa bàn huyện Chợ Gạo. Khi số tiền lên đến hơn 2 tỷ đồng, dù gia đình đã cố chạy vạy khắp nơi vay mượn, nhưng cũng không thấm vào đâu.

Tài sản có giá trị trong gia đình cũng đã bán sạch, những nơi quen biết cũng đã vay mượn hết. Do không có tiền trả nợ, một số đối tượng đã kéo đến nhà, công ty để hăm dọa làm đảo lộn cuộc sống gia đình. Do chịu không nổi cảnh khủng bố của chủ nợ, có thời điểm anh N. đã đi khỏi nhà một thời gian. Những trường hợp trên chỉ là một phần trong số rất nhiều trường hợp do máu “đỏ đen” dẫn đến con đường phạm tội như: Trộm cắp, cướp giật, giết người cướp của… Có thể nói rằng, tệ nạn cờ bạc đang tiềm ẩn mầm mống của các loại tội phạm khác.

Chưa có cơ sở kết luận có “bảo kê” hay không?

Theo Công an tỉnh, quan điểm của Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang là chỉ đạo toàn lực lượng Công an kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tất cả các loại tội phạm, trong đó có tội phạm cờ bạc. Hiện chưa có cơ sở để kết luận có “bảo kê” hay không?  Tuy nhiên, nhiều tụ điểm đánh bạc được nhân dân phản ánh, gửi đơn, thư tố giác, qua xác minh là có thật. Song, Công an cơ sở không phát hiện được, đã thể hiện năng lực yếu kém trong công tác nắm tình hình, công tác quản lý địa bàn, đối tượng của số cán bộ, chiến sĩ này.

Do đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã có công văn chỉ đạo các đơn vị và Công an địa phương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và tạm đình chỉ công tác của một số Chỉ huy đơn vị, Chỉ huy đội, trinh sát phụ trách địa bàn và Công an xã theo Quy định 102 ngày 15-11-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xử lý đảng viên vi phạm, do thiếu tinh thần trách nhiệm để tụ điểm cờ bạc hoạt động phức tạp mà không có biện pháp xử lý.


Ý PHƯƠNG - HÀ NAM
(Còn tiếp)

.
.
.