.

Tiền Giang nỗ lực kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19

Cập nhật: 08:23, 16/06/2021 (GMT+7)

Chiều 15-6, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang và đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp trực tuyến với các huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

THỰC HIỆN NGHIÊM CÁC QUY ĐỊNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Danh cho rằng, diễn biến dịch bệnh vô cùng phức tạp, công tác phòng, chống dịch vì thế còn dài và gian nan. Do đó, cả hệ thống chính trị cần phải có tư tưởng, hành động bài bản hơn trong công tác phòng, chống dịch.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh (đi đầu, bìa phải), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Đoàn công tác đến kiểm tra công tác chuẩn bị khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 924 (xã Phú Cường, huyện Cai Lậy).					                         					                                                          Ảnh: CAO THẮNG
Đồng chí Nguyễn Văn Danh (đi đầu, bìa phải), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang cùng Đoàn công tác đến kiểm tra công tác chuẩn bị khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 924 (xã Phú Cường, huyện Cai Lậy). Ảnh: CAO THẮNG

Đồng chí Nguyễn Văn Danh lưu ý về việc đảm bảo trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch và điều trị cho bệnh nhân Covid-19; đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho công dân trong các khu cách ly tập trung. Đối với việc thực hiện cách ly, phong tỏa, cần quản lý tốt, đảm bảo các quy định được thực hiện nghiêm túc từ khi triển khai cho đến kết thúc.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh chỉ đạo ngành Y tế phải tuyệt đối đảm bảo an toàn phòng dịch tại các cơ sở khám, chữa bệnh, đặc biệt là tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang. Bí thư Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy chỉ đạo các xã, phường, thị trấn yêu cầu trưởng ấp, tổ nhân dân tự quản, tổ phòng, chống Covid-19 cần đến từng nhà vận động người dân thực hiện nguyên tắc phòng, chống dịch, trong đó cần có số điện thoại liên lạc của ít nhất 1 người trong mỗi hộ dân. Hệ thống truyền thông cần làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn để chủ động phòng tránh. Các cấp, các ngành phải có sự chia sẻ, hỗ trợ, phối hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

KHẨN TRƯƠNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh chỉ đạo hệ thống chính trị cần thực hiện quyết liệt các giải pháp để dập tắt các ổ dịch, không để lây lan ra cộng đồng; hạn chế tối đa việc phát sinh ổ dịch mới. Nhận định tình hình dịch sắp tới, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh nhấn mạnh, trên địa bàn tỉnh dịch Covid-19 đang ở cấp độ 3 (cấp độ cao nhất) tại huyện Cái Bè, TX. Cai Lậy, TP. Mỹ Tho. Chúng ta đã cơ bản kiểm soát được ổ dịch ở xã Nhị Quý, TX. Cai Lậy; xã Hoà Tịnh, huyện Chợ Gạo; Văn phòng Ban Quan lý điều hành công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận; biết được ổ dịch ở phường 9, TP. Mỹ Tho có nguồn lây từ ổ dịch xã Mỹ Hạnh Đông, TX. Cai Lậy. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn nguy cơ có ổ dịch mới tại cộng đồng trên địa bàn huyện Cái Bè, TX. Cai Lậy, TP. Mỹ Tho, nhất là khu công nghiệp, doanh nghiệp…

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh  phát biểu tại cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh yêu cầu các địa phương cần thực hiện tốt việc tuyên truyền, thực hiện khai báo y tế, cách ly tại nhà; xử lý nghiêm trường hợp không chấp hành phòng, chống dịch. Khắc phục ngay lổ hổng khai báo y tế, quản lý chặt, nhất là F2 và người về từ vùng dịch, đặc biệt là từ TP. Hồ Chí Minh và các ổ dịch trong tỉnh.

Nâng cao năng lực, thực hiện xét nghiệm rộng cho doanh nghiệp, cơ quan tự mua test và ngành Y tế hướng dẫn thực hiện. Thực hiện test nhanh cho công nhân các công ty trong khu công nghiệp. Chuẩn bị đủ, sẵn sàng vận hành tốt nhất khu cách ly tập trung, dự phòng thêm khu cách ly tập trung. Các công ty, doanh nghiệp có giải pháp phòng, chống dịch tại đơn vị mình nhất là khai báo y tế, quản lý chặt người về từ vùng dịch.

Các bệnh viện điều trị, bệnh viện dã chiến điều trị tốt nhất cho bệnh nhân Covid-19, xin ý kiến tham vấn, hội chẩn và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy các trường hợp bệnh nặng quá khả năng điều trị. Hạn chế tối đa ca nặng, tử vong, chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt Bệnh viện Mỹ Phước Tây để điều trị bệnh nhân Covid-19. Ngành Y tế hướng dẫn cụ thể xử lý F3 sao cho không có nguy cơ lây lan.

Khen thưởng kịp thời để tuyên dương; đồng thời, xử lý nghiêm để giáo dục răn đe các trường hợp không khai báo y tế, không chấp hành quyết định cách ly y tế. Khẩn trương nhanh chóng tiêm phòng vắc xin đã nhận về tỉnh, tránh tình trạng để cận hạn dùng. Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh yêu cầu cả hệ thống chính trị cần khẩn trương, tích cực thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch cấp độ 2, 3 theo Quyết định 1354 ngày 31-5-2021 của UBND tỉnh.

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 39 trường hợp mắc Covid-19 được ghi nhận, trong đó 11 ca là người từ nước ngoài nhập cảnh được cách ly ngay và 28 ca mắc trong cộng đồng. Ngoài ra, còn có 4 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 đang được cách ly điều trị. Ổ dịch tại xã Nhị Quý, TX. Cai Lậy qua 12 ngày không có trường hợp mắc mới và ổ dịch tại xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo qua 8 ngày không có trường hợp mắc mới.

Toàn tỉnh có 10 khu dân cư, 1 khu chợ và 1 xã bị phong tỏa để phòng dịch; 2 đơn vị là huyện Cái Bè và TX. Cai Lậy thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16; các địa phương còn lại thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Về tình hình dịch Covid-19 tại huyện Cái Bè, trong ngày 14 và 15-6, địa phương này đã phát hiện 4 trường hợp F1 trong khu cách ly tập trung tại xã Hòa Khánh bị nóng, sốt, trong đó có 1 trường hợp nghi mắc Covid-19 sau khi kết quả xét nghiệm PCR dương tính, đã được chuyển đi điều trị; 3 trường hợp còn lại tạm thời đã được cách ly riêng biệt, chờ kết quả xét nghiệm PCR.

Tại TX. Cai Lậy phát hiện thêm 1 trường hợp mới nghi nhiễm Covid-19 trong khu phong tỏa xã Mỹ Hạnh Đông. Cụ thể đây là trường hợp có tiền sử dịch tễ về từ quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh cho kết quả xét nghiệm PCR dương tính; bước đầu xác định có thể nguồn lây ổ dịch Mỹ Hạnh Đông và Long Khánh xuất phát từ ca nghi nhiễm này.

Còn huyện Cai Lậy chưa có ca F0 là người địa phương nhưng có 2 trường hợp F0 từ địa bàn khác đến làm việc, buôn bán. Do đó, huyện đã tiến hành phong tỏa Chợ Ba Dừa, xã Long Trung cùng một phần của các ấp Mỹ Thạnh A, ấp Mỹ Lợi A và ấp 9 xã Long Tiên.

Riêng TP. Mỹ Tho đang quyết liệt truy vết, thực hiện giải pháp phòng dịch đối với những người có liên quan đến 2 ca nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn. Hiện địa phương đang quản lý, theo dõi sức khỏe tại nhà trên 900 người về từ TP. Hồ Chí Minh, những người này sẽ được lấy mẫu test nhanh SARS-CoV-2 trong những ngày tới.

THỦY HÀ

.
.
.