.

Bộ Y tế giám sát công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tại Tiền Giang

Cập nhật: 10:41, 19/07/2023 (GMT+7)

(ABO) Ngày 18-7, Đoàn công tác số 4 của Bộ Y tế về kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng và sốt suất huyết đã có buổi làm việc tại tỉnh Tiền Giang.

TS.BS Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn. Tiếp đoàn có BSCK2 Nguyễn Hữu Diệp, Phó Giám đốc Sở Y tế và các thành viên Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật…

TS-BS Nguyễn Vũ Thượng(bìa trái) BSCK2 Nguyễn Hữu Diệp(thứ 2 bên trái) xem thả cá vào lu ăn lăng quăng tại hộ gia đìng có ca mắc sốt xuất huyết.
TS.BS Nguyễn Vũ Thượng (bìa trái), BSCK2 Nguyễn Hữu Diệp (thứ 2 bên trái) xem thả cá vào lu ăn lăng quăng tại hộ gia đình có ca mắc sốt xuất huyết.

Nội dung làm việc của Đoàn gồm giám sát công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết. Đồng thời, kiểm tra các nội dung về việc triển khai kế hoạch hoạt động phòng, chống dịch bệnh năm 2023; công tác chuyên môn về dự phòng, giám sát xử lý ổ dịch, tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, rửa tay bằng xà phòng; vai trò của chính quyền các cấp, huy động các ban, ngành, đoàn thể tham gia phòng, chống bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tại địa phương; công tác thu dung điều trị bệnh nhân; công tác truyền thông và đáp ứng chống dịch.

Đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng, chống sốt xuất huyết của các hộ gia đình tại tổ 2, ấp Tân Đông, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy; giám sát và hướng dẫn hoạt động phòng, chống bệnh tay chân miệng tại Trường Mầm non Ngũ Hiệp; thăm, kiểm tra công tác thu dung, điều trị sốt xuất huyết và bệnh tai chân miệng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang.

Đoàn làm việc với đại diện UBND huyện Cai Lậy và cán bộ các đơn vị có liện quan.
Đoàn làm việc với đại diện UBND huyện Cai Lậy và cán bộ các đơn vị có liên quan.

Tiền Giang có số trường hợp mắc sốt xuất huyết đứng hàng thứ 7 trong 20 tỉnh, thành phố của khu vực phía Nam. Tính đến ngày 9-7-2023, Tiền Giang ghi nhận 1.537 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 10/11 huyện, thị xã, thành phố, giảm 31,5% so với cùng kỳ năm 2022; số ca mắc trên 100.000 dân là 84,3 trường hợp, giảm 32% so với cùng kỳ năm 2022; không có trường hợp tử vong.

Địa phương có số trường hợp mắc sốt xuất huyết cao nhất là huyện Cái Bè (503), huyện Cai Lậy (296) và huyện Gò Công Đông (192); địa phương có số trường hợp mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân cao nhất là huyện Cái Bè (169,8), huyện Cai Lậy (151,4) và TX. Cai Lậy (120,9).

Ngoài ra, Tiền Giang cũng ghi nhận 503 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tại 11/11 huyện, thị xã, thành phố, giảm 25,5% so với cùng kỳ năm 2022; số mắc/100.000 dân là 27,6 trường hợp, giảm 26% so với cùng kỳ năm 2022; không có trường hợp tử vong.

Tại buổi làm việc, TS.BS Nguyễn Vũ Thượng đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự nỗ lực, phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc phòng, chống dịch bệnh; đồng thời, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của ngành Y tế địa phương trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết.

TS.BS Nguyễn Vũ Thượng cũng đề nghị ngành Y tế tỉnh cần phối hợp tăng cường công tác truyền thông, huy động sự vào cuộc của người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Về phía Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong quá trình kiểm tra, giám sát chuyên môn nếu phát hiện có những sai sót, tồn tại, hạn chế trong phòng, chống dịch, cần báo cáo về Sở Y tế để kịp thời tháo gỡ, từ đó các đơn vị, địa phương khắc phục, triển khai tốt hơn.

Giám đốc BVĐK Tiền Giang Tạ Văn Trầm, báo công tác điều trị TCM, SXH và chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong mua thuốc điều trị bệnh TCM, SXH.
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang Tạ Văn Trầm báo cáo công tác điều trị bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết và chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong mua thuốc điều trị bệnh tai chân miệng, sốt xuất huyết.

Ngoài ra, ngành Y tế địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác thu dung, điều trị sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng; chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế đáp ứng nhu cầu điều trị cho người dân. Sở Y tế tỉnh chỉ đạo các cơ sở y tế tư nhân cùng tham gia, phối hợp trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật, tổ chức tập huấn cho tỉnh Tiền Giang để triển khai hiệu quả trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng thời gian tới.

THANH HOÀNG

 

.
.
.